4 kỹ năng giúp học sinh cấp 2 phát triển hoàn thiện năng lực

Toàn Thịnh

(Dân trí) - Giao tiếp tốt, phản biện có logic, tư duy lãnh đạo từ sớm, nắm bắt công nghệ thông tin là những kỹ năng cần thiết giúp con trẻ phát triển năng lực hoàn thiện hơn, tự tin hội nhập, mang đến cơ hội phát triển nghề nghiệp trong tương lai.

Theo nghiên cứu của Đại học Eastern Mediterranean, các kỹ năng cần trang bị cho học sinh từ cấp 2 để giúp ích cho tương lai của trẻ, gồm: đọc hiểu, tính toán, tư duy phản biện, giao tiếp, lãnh đạo, tin học và phẩm chất đạo đức,… Các kỹ năng này cần được lồng ghép trong chương trình học.

Tuy nhiên, riêng với 4 kỹ năng: tư duy phản biện, giao tiếp, kỹ năng lãnh đạo và công nghệ thông tin (CNTT), không phải ngôi trường nào cũng sẵn sàng dành sự quan tâm và đầu tư đúng mức. Điều này đòi hỏi phụ huynh phải tìm hiểu và cân nhắc trong quá trình chọn trường cho con.

Khuyến khích tư duy phản biện trong lớp học

Khi internet phổ biến khiến nhiều người có thể đối mặt với nhiều luồng thông tin trái chiều mỗi ngày. Do đó, rèn luyện tư duy phản biện từ việc nhìn nhận đánh giá một sự việc bằng góc nhìn và hiểu biết cá nhân, cùng kỹ năng trình bày quan điểm và tranh luận văn minh, có logic rõ ràng trở nên cần thiết hơn.

Cô Đoàn Thu Hà - Phó hiệu trưởng Trường THCS và THPT Phenikaa (Hà Nội) cho biết: "Tại Phenikaa School, chúng tôi rèn luyện tư duy phản biện cho học sinh từ sớm thông qua các dự án liên môn theo chủ đề. Trong đó, các thầy cô đồng hành cùng các em qua 3 giai đoạn: tìm hiểu kiến thức về chủ đề, trình bày quan điểm và bảo vệ ý kiến. Đây là sân chơi vừa bổ ích, vừa thú vị để các em được học hỏi kiến thức, đồng thời rèn luyện khả năng lập luận và phản biện có căn cứ".

4 kỹ năng giúp học sinh cấp 2 phát triển hoàn thiện năng lực - 1
Học sinh Phenikaa School thuyết trình và vấn đáp với thầy cô trong chương trình Tết bốn phương. Đây là dự án liên môn địa lý - lịch sử - ngữ văn - mỹ thuật - âm nhạc (Ảnh: Phenikaa).

Môi trường phát huy kỹ năng giao tiếp

Kỹ năng giao tiếp là đòn bẩy để phát triển quan hệ xã hội, tìm việc làm. Ở lứa tuổi trung học, khả năng giao tiếp thể hiện qua cách học sinh tương tác, hòa nhập với bạn bè cùng trang lứa hay tự tin trao đổi, đưa ra ý kiến trong giờ học.

Đại diện nhà trường cho biết, học sinh tại Phenikaa School trau dồi năng lực giao tiếp qua các bài tập thuyết trình hoặc làm việc nhóm, tạo điều kiện cho các em được chia sẻ, thảo luận về bài học hay trình bày quan điểm cá nhân. Các hoạt động trao đổi thường xuyên này là môi trường phù hợp cho các em vận dụng ngôn ngữ, tăng cường khả năng sử dụng ngôn từ lưu loát và tự tin trong giao tiếp.

4 kỹ năng giúp học sinh cấp 2 phát triển hoàn thiện năng lực - 2
Nâng cao khả năng lập luận qua Hội nghị mô phỏng Liên hợp quốc - một nét độc đáo trong chương trình của Phenikaa School (Ảnh: Phenikaa).

Cùng với đó, chương trình học tiếng Anh theo chuẩn CALLA (thiên về thực hành) cùng các cuộc thi hùng biện tiếng Anh cũng tạo ra sân chơi bổ ích cho các em nuôi dưỡng niềm đam mê hùng biện, nâng cao khả năng tiếng Anh và kỹ năng nói trước đám đông.

Trang bị kỹ năng công nghệ thông tin

Thành thạo CNTT là một trong những kỹ năng cần thiết, hỗ trợ các em nắm bắt kiến thức, xu hướng, hình thành sớm tư duy công nghệ và quản lý thông tin, ứng dụng vào các lĩnh vực để tự tin thích ứng và bắt nhịp với thời đại.

Thấu hiểu tầm quan trọng đó, Phenikaa School tạo điều kiện cho học sinh tiếp cận với CNTT qua chương trình học thực tiễn, được tích hợp của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các chương trình tiên tiến của Anh, Mỹ; xây dựng từ lớp 1 đến lớp 12.

Đại diện nhà trường cho biết, từ cấp THCS, các em đã được hướng dẫn những kỹ năng tin học văn phòng căn bản như sử dụng Microsoft Office, tìm kiếm tài liệu trên internet,… với chỉ dẫn sinh động, cụ thể, dễ hiểu.

4 kỹ năng giúp học sinh cấp 2 phát triển hoàn thiện năng lực - 3
Lập trình game không khó với học sinh cấp 2 (Ảnh: Phenikaa).

Tốt nghiệp THPT, học sinh Phenikaa School có thể thi lấy chứng chỉ Tin học văn phòng quốc tế của Microsoft (MOS), mang đến cơ hội học tập và phát triển nghề nghiệp sau này.

Ưu thế khi bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo từ sớm

Ở lứa tuổi thiếu niên, không có nhiều trẻ em được thử thách với kỹ năng dẫn dắt người khác. Rèn luyện kỹ năng lãnh đạo từ sớm giúp trẻ bồi dưỡng tư duy độc lập, sự tự tin, tạo nền tảng để dẫn dắt đội ngũ, phát triển cộng đồng theo cách mình muốn.

Tại Phenikaa School, thông qua các dự án học tập và làm việc nhóm, học sinh được tạo điều kiện để thử sức dẫn dắt, lãnh đạo đội nhóm. Các em cũng được bổ trợ các kỹ năng liên quan như giao tiếp, lập kế hoạch và mục tiêu, khuyến khích tinh thần cộng tác và truyền cảm hứng học tập cho nhau, để phát huy tối đa năng lực lãnh đạo của bản thân.

Nói về việc phát triển những kỹ năng quan trọng cho học sinh, ông Phạm Anh Tuấn, CEO Phenikaa School cho biết: "Lồng ghép đào tạo kỹ năng khiến các hoạt động học tập trở nên đa dạng và thú vị, giờ học trở nên sôi nổi hơn với học sinh. Thầy cô cũng có sự quan sát tỉ mỉ và điều hướng kịp thời, giúp mỗi em thể hiện, phát huy khả năng của mình".

Cùng với việc trang bị cho các con các kiến thức học thuật vững vàng, việc đầu tư phát triển các kỹ năng là quan trọng để giúp con học tập hứng khởi, đam mê sáng tạo, phát triển toàn diện, tự tin hội nhập toàn cầu, hiện thực hóa ước mơ.