4 địa điểm “săn Tây” để luyện tiếng Anh ở Hà Nội

Thường xuyên trò chuyện với người nước ngoài là cách nhanh nhất để nâng cao khả năng tiếng Anh. Không mất nhiều thời gian và công sức, bạn có thể tìm thấy những môi trường để luyện nói tiếng Anh lý tưởng ngay giữa lòng thủ đô.

Những người học tiếng Anh hiện nay có trong tay rất nhiều công cụ hỗ trợ đắc lực cho việc học ngoại ngữ. Đó là các trung tâm học Tiếng Anh, kho tài liệu trên mạng miễn phí nhiều bất tận, những lời khuyên của chuyên gia hay vô số kinh nghiệm của người giỏi tiếng Anh truyền lại. Thế nhưng, điều kiện quan trọng nhất để có thể tự tin, trôi chảy trong giao tiếp tiếng Anh chính là môi trường để thực hành.

Hãy tranh thủ thời gian rảnh để nói chuyện với khách du lịch nước ngoài tại các địa điểm dưới đây. Biết đâu, họ lại trở thành những người bạn sẵn sàng giúp bạn sửa cách phát âm, các cấu trúc câu và giúp bạn tiến bộ trên con đường chinh phục ngôn ngữ quốc tế.

1. Hồ Gươm
4 địa điểm “săn Tây” để luyện tiếng Anh ở Hà Nội

Đứng đầu danh sách không có địa điểm nào khác phù hợp hơn Hồ Gươm. Là viên ngọc giữa lòng Thủ đô, Hồ Gươm luôn thu hút rất đông khách du lịch nước ngoài. Một điểm cộng nữa của Hồ Gươm là có đường đi bộ dọc bờ hồ và rất nhiều ghế đá, giúp người học chủ động làm quen và ngồi trò chuyện với những vị khách luôn muốn hiểu thêm về con người, đất nước Việt Nam.

2. Phố bia Tạ Hiện
4 địa điểm “săn Tây” để luyện tiếng Anh ở Hà Nội

Nổi tiếng là một con phố nhỏ sầm uất giữa khu phố cổ Hà Nội, điểm thu hút khách đến với phố Tạ Hiện là những quán bia vỉa hè và những quán Bar nhạc sống rất sôi nổi. Nhiều khách du lịch nước ngoài rất thích thú được trải nghiệm cuộc sống nhộn nhịp tại góc phố này. Rất dễ bắt gặp những nhóm người Việt và người nước ngoài cùng nhau zô zô, trò chuyện rôm rả. Mọi khoảng cách đều tan biến khi mọi người hòa vào nhau để chia sẻ những mẩu chuyện thú vị trong cuộc sống.

3.Chùa Trấn Quốc, Hồ Tây
4 địa điểm “săn Tây” để luyện tiếng Anh ở Hà Nội

Nằm trên tuyến đường Thanh Niên, một trong những tuyến đường đẹp nhất Hà Nội, chùa Trấn Quốc thu hút nhiều khách du lịch nước ngoài bởi ý nghĩa lịch sử và nét kiến trúc đặc trưng của văn hóa Phương Đông. Chỉ cần tìm hiểu chút vốn từ vựng về văn hóa, lịch sử, bất cứ ai đều có thể chia sẻ, trò chuyện với những vị khách Tây. Đôi khi, người Việt không quan tâm nhiều về những thông tin đó. Nhưng với những vị khách đến từ các miền đất xa xôi, việc được nghe giới thiệu về lịch sử văn hóa từ chính những người dân bản địa là một dấu ấn rất tuyệt vời.

4.Đường Xuân Diệu

Nằm tại vị trí đắc địa thoáng mát, tầm nhìn đẹp bên Hồ Tây, đường Xuân Diệu có khu biệt thự sang trọng được khá nhiều du khách nước ngoài lựa chọn sinh sống và làm việc. Đây cũng là cơ hội tuyệt vời cho những bạn trẻ muốn rèn luyện khả năng giao tiếp tiếng Anh. Có thể những điều nói với họ chưa chính xác về câu chữ, phát âm nhưng điều quan trọng là tinh thần cởi mở, hiếu khách của chúng ta.

Với đặc thù công việc và sở thích riêng, mỗi người sẽ chọn cho mình một địa điểm để gặp gỡ, giao tiếp với người nước ngoài. Tuy nhiên, không phải ai cũng có nhiều thời gian rảnh để tới những địa điểm này và luyện tiếng Anh một cách thường xuyên - “điều kiện đủ” để biến tiếng Anh trở nên gần gũi, thân quen như “hơi thở”.

Những người đi làm hay những người đã lập gia đình thì việc sắp xếp quỹ thời gian lại càng khó khăn. Chính bởi vậy việc tìm kiếm một môi trường có thể giao tiếp với người nước ngoài ngay tại nhà thông qua sự trợ giúp của công nghệ sẽ là một giải pháp hiệu quả. Việc học tiếng Anh trực tuyến sẽ diễn ra một cách chủ động, thoải mái, tiết kiệm công sức và thời gian cho người học rất nhiều.

Trên thế giới, các trường đại học nổi tiếng như Harvard hay Stanford cũng áp dụng phương pháp trực tuyến E-learning trong việc giảng dạy ngoại ngữ. Tại Việt Nam, phương pháp này đang được áp dụng trong chương trình học tiếng Anh trực tuyến Topica Native.

4 địa điểm “săn Tây” để luyện tiếng Anh ở Hà Nội


Topica Native là nền tảng học tiếng Anh trực tuyến tập trung vào phát triển kỹ năng giao tiếp. Mỗi ngày, từ 8h đến 24h, Topica Native mở các lớp học trực tuyến. Giáo viên Âu - Úc - Mỹ sẽ giảng dạy trực tiếp cho học viên qua lớp học trực tuyến được thiết kế trực quan, sinh động khiến cho việc giảng dạy gần gũi và đạt hiệu quả cao nhất, như cách chúng ta nói chuyện với nhau ở ngoài đời. Học viên cũng không phải chờ xếp lớp, đăng ký xong là có thể kiểm tra trình độ và bắt đầu học ngay.

Nói về chương trình này, Giáo sư Nguyễn Lân Trung, Phó hiệu trưởng trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội cho biết: "Phương pháp này dựa trên video và tình huống thực tế, giúp người học làm quen với âm điệu của một một ngôn ngữ lạ. Bên cạnh đó, các giáo viên nước ngoài sẽ khiến học viên cảm thấy việc học nhẹ nhàng, khối lượng kiến thức không quá nhiều nhưng có thể thực hành và ghi nhớ được".

Click: http://topica.native.vn/  để tìm hiểu thêm về phương pháp học này.
PV