130 sinh viên bị "giam" bằng đại học vì đối tác chưa chuyển hết học phí

Hoàng Lam

(Dân trí) - Đại diện Trường đại học Vinh khẳng định sẽ làm việc với đối tác về vấn đề học phí. Trong tuần này, trường sẽ vào tổ chức trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên.

Theo phản ánh, lớp sinh viên hệ liên thông đại học ngành giáo dục Tiểu học khóa 2018 tại TPHCM chưa nhận bằng tốt nghiệp đại học, dù đã được công nhận tốt nghiệp từ tháng 5/2022.

Đây là số sinh viên (phần lớn đang là giáo viên) tham gia lớp liên thông đại học do một đơn vị tại TPHCM liên kết với Trường ĐH Vinh (Nghệ An).

130 sinh viên bị giam bằng đại học vì đối tác chưa chuyển hết học phí - 1

Trường ĐH Vinh khẳng định trong tuần này sẽ phát bằng tốt nghiệp cho 130 sinh viên lớp liên thông đại học ngành Giáo dục Tiểu học liên kết với đối tác tại TPHCM (Ảnh: H.S).

Khóa học được tổ chức từ năm 2018, dự kiến sẽ hoàn thành khóa học vào năm 2021. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên lịch thi tốt nghiệp bị trì hoãn gần một năm, sinh viên sau đó được chuyển sang làm tiểu luận cuối khóa.

Đầu năm 2022, số sinh viên này hoàn tất tiểu luận và được Trường ĐH Vinh xét công nhận tốt nghiệp vào tháng 5 vừa qua, dự kiến tháng 7 sẽ tổ chức trao bằng tốt nghiệp. Tuy nhiên, đến đầu tháng 10, sinh viên vẫn chưa được trao bằng tốt nghiệp đại học. Sự chậm trễ này đã ảnh hưởng đến việc đăng kí thi tuyển công chức, nâng ngạch... của một số sinh viên.

Nguyên nhân việc chậm cấp bằng tốt nghiệp là do đơn vị liên kết chưa chuyển hết học phí của sinh viên cho Trường ĐH Vinh. Trong khi đó, các sinh viên khẳng định họ đã hoàn thành các khoản đóng nộp theo quy định.

Thông tin trên báo chí, đại diện đơn vị liên kết thừa nhận trách nhiệm của mình trong việc sinh viên bị chậm trao bằng tốt nghiệp và cam kết hạn chót vào ngày 30/10 sẽ giải quyết xong vấn đề học phí với Trường ĐH Vinh để cấp bằng cho sinh viên.

Trao đổi với PV Dân trí, ông Nguyễn Hồng Soa - Trưởng phòng Hành chính tổng hợp Trường ĐH Vinh cho biết, sáng 10/10, Ban giám hiệu nhà trường đã họp và có kết luận cuối cùng, đảm bảo quyền lợi cho người học.

"Có 130 sinh viên tham gia lớp đào tạo liên thông đại học ngành Giáo dục Tiểu học này. Việc tổ chức dạy học và cấp bằng cho lớp này là hoàn toàn đảm bảo đúng tiến độ. Nhà trường thống nhất cuối tuần này sẽ vào TPHCM tổ chức lễ phát bằng cho sinh viên", ông Nguyễn Hồng Soa thông tin.

Đối với số tiền đơn vị liên kết còn nợ, Trường ĐH Vinh sẽ làm việc cụ thể với đối tác.