Thành lập Hội Người mẫu VN:

Yến Vy có thể vào Hội Người mẫu VN?

Trả lời câu hỏi của báo chí: “Trường hợp Yến Vy muốn thành hội viên hội nguời mẫu thì làm sao?”, nhạc sĩ Lê Nam - Trưởng ban vận động thành lập Hội Người mẫu VN - cho biết: Những người mẫu trót nhúng chàm nhưng biết sửa chữa, Hội vẫn dang rộng vòng tay.

Dù người mẫu chưa có trong danh mục nghề nghiệp của Bộ LĐ-TB&XH nhưng Hội Người mẫu ra đời (theo quyết định ngày 3/10 vừa qua do Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Quang Trung ký) cho thấy giới này đang trên đà phát triển tới mức chẳng thể đặng đừng.

Ở đâu cũng thấy họ: Các sô thời trang, triển lãm ôtô, xe máy, mỹ phẩm, các cuộc thi hoa hậu, quảng cáo, mỹ thuật...

Ước tính, 700 người mẫu đang hoạt động khắp các thành phố lớn trong cả nước.

Hôm qua, tại cuộc họp báo công bố thành lập Hội Người mẫu VN, Thứ trưởng Bộ VHTT Lê Tiến Thọ cho biết:

Trình diễn thời trang là hoạt động văn hóa nhạy cảm, nhưng nó là một trong những hoạt động giúp cuộc sống chúng ta có thêm nhiều nét đẹp. Trách nhiệm của người mẫu trước xã hội, trước dư luận sẽ triệt tiêu những mặt xấu của nó.

Hội Người mẫu VN có nhiệm vụ xây dựng và phát triển đội ngũ người mẫu VN tiến kịp khu vực và thế giới, phối hợp các cơ quan chuyên môn của Bộ VHTT đưa ra định hướng, chính sách cho đơn vị tổ chức trình diễn thời trang hiệu quả hơn, góp phần định hướng về thẩm mỹ thời trang với công chúng, giới thiệu người mẫu VN ra thế giới và giao lưu học tập quốc tế...

Những ai có cơ vào Hội? Người Việt, có 3 năm làm mẫu trong lĩnh vực trình diễn thời trang, nhiếp ảnh, quảng cáo, mỹ thuật, điện ảnh, tốt nghiệp các trường đào tạo nghề mẫu, người đoạt giải các cuộc thi tuyển người mẫu.

Có tới 3 đối tượng hội viên: chính thức (cá nhân, tổ chức), liên kết và danh dự.Trả lời câu hỏi của báo chí: “Trường hợp Yến Vy muốn thành hội viên thì làm sao?”

Nhạc sĩ Lê Nam- Trưởng ban vận động thành lập Hội-cho biết: Những người mẫu trót nhúng chàm nhưng biết sửa chữa, Hội vẫn dang rộng vòng tay.

Còn người mẫu Trương Ngọc Ánh khẳng định: “Chúng tôi phải kiểm định lại những trường hợp tế nhị qua báo chí và các kênh khác nhau trước khi cấp thẻ hội viên cho những người mẫu dính scandal”.

Một trong những lý do để khai trừ khỏi Hội được điều lệ quy định như sau: “Mất năng lực hành vi hoặc hạn chế năng lực hành vi”, nói huỵch toẹt ra là “bị cám dỗ gây hậu quả xấu hoặc cố tình lao vào cám dỗ”.

Hội không phải là nơi bao che cho sai phạm, cũng không phải chỗ để các người mẫu ẩn náu và nhờ bao biện mỗi khi họ vướng vào điều tiếng. Tính nghiêm khắc của điều lệ liệu có khiến làng thời trang bớt đi những vụ lùm xùm?

Đại hội đầu tiên sẽ diễn ra vào ngày 1/12 tới tại Nhà hát Lớn HN. Dự tính, 300 người mẫu và 50 khách sẽ được mời, thêm vào đó là một buổi diễn thời trang hoành tráng. Hiện, trụ sở tại HN và văn phòng của Hội tại TPHCM vẫn chưa hoàn thiện.

Có lẽ không một tổ chức nghề nghiệp nào chú trọng việc đào tạo như Hội Người mẫu VN. Theo ông Lê Nam, 11 cơ sở đào tạo người mẫu tại TPHCM và 5 cơ sở tại HN sẽ thuộc Hội.

Sau khi Bộ LĐ-TB&XH đưa người mẫu vào danh mục nghề nghiệp, Hội sẽ đề nghị Bộ GD-ĐT đưa ngành này vào một số trường nghệ thuật như ĐH SK-ĐA, ĐH Văn hoá, Cao đẳng Múa VN...

Ban vận động cũng cho biết đã có trong tay 5 giáo trình của Anh, Pháp, Đức, Trung Quốc và...tự tạo. Như vậy, con đường đào tạo của Hội Người mẫu khá phù hợp với quy chế biểu diễn thời trang: “Chân dài” muốn lên sàn cat-walk phải trình ra bằng cấp, hoặc từng đoạt giải thưởng. 

Tại họp báo, cũng có ý kiến tỏ ra lo lắng Hội Người mẫu rồi sẽ thiếu dũng cảm như Hội Nhà văn. Quả là hơi thừa, vì cần phải nói ngay rằng ngòi bút nhà văn cần sự sáng tạo độc lập, còn một chương trình thời trang không thể ít hơn 3 người mẫu.

Trong ban vận động có những model Việt sáng giá và “chiến đấu” không khoan nhượng vì một sân chơi cho bạn cùng nghề trên khắp mọi miền, như Trương Ngọc Ánh, Trần Bảo Ngọc, chưa kể các công ty người mẫu Elite VN, Professional Look (PL), New Talent. Bên cạnh đó, nhà tạo mẫu Minh Hạnh, nhà thiết kế Việt Hùng-người nổi danh với những bộ trang phục của Hoa hậu Mai Phương Thúy-cũng đang tích cực cho sự ra đời Hội Thiết kế thời trang.

Nếu tổ chức này “mẹ tròn con vuông”, thời trang sẽ có 3 sân chơi liên quan: Hội Người mẫu, Hội May mặc và Hội Thiết kế thời trang. “3 cây chụm lại”, hy vọng gì không?

Đáng để chờ đợi nhất là những hình ảnh người mẫu nghiêm túc hơn, chuyên nghiệp hơn, và biết coi scandal như “phần đời không muốn nhớ”!

Theo Trần Thanh
Tiền Phong