Xuân Hinh, Hòa Minzy và những nghệ sĩ tài năng quê Bắc Ninh
(Dân trí) - Nghệ sĩ Xuân Hinh, NSND Tự Long, NSND Quốc Trượng, NSND Hồng Vân và ca sĩ Hòa Minzy là những tên tuổi nổi tiếng, tài năng quê ở Bắc Ninh.
Nghệ sĩ Xuân Hinh
Những ngày qua, nghệ sĩ Xuân Hinh gây sốt với màn "bắn rap" ấn tượng, bất ngờ trong MV Bắc Bling của Hòa Minzy.
Sau thời gian "ở ẩn", ít tham gia các dự án giải trí, ở tuổi 64, thay vì chọn cách sống an nhàn hơn, nghệ sĩ gạo cội vẫn sẵn sàng làm mới mình. Dù chỉ xuất hiện với vai trò đọc rap nhưng phong thái tự nhiên, hài hước cùng lối luyến láy đặc trưng của Xuân Hinh lại trở thành một trong những điểm nhấn đặc biệt của MV.

Nghệ sĩ Xuân Hinh gây sốt với màn "bắn rap" trong MV "Bắc Bling" (Ảnh: Chụp màn hình).
Nghệ sĩ Xuân Hinh (tên đầy đủ là Bùi Xuân Hinh) sinh năm 1960. Ông sinh ra và lớn lên tại thôn Yên Việt, xã Đông Cứu, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh trong gia đình có 7 anh chị em.
Ngay từ khi còn học ở Trường Sân khấu - Điện ảnh, nghệ sĩ Xuân Hinh đã thể hiện năng lực diễn xuất và sau khi ra trường được giữ lại để giảng dạy nhưng ông từ chối vì muốn tự do, biểu diễn trên sân khấu.
Năm 1988 đánh dấu thành công đầu tiên của Xuân Hinh khi tham gia diễn tiết mục hề chèo nổi tiếng, Cu Sứt trong Festival Cười, diễn 2 tháng tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt - Xô.
Từ thành công đó, Xuân Hinh tiếp tục dấn thân vào sân khấu chèo, hài kịch và gặt hái nhiều thành tích vang dội với một loạt tiết mục như: Thầy bói đi chợ, Hề gậy theo thầy, Hề mồi đấu đá, Thị Mầu lên chùa, Người ngựa - Ngựa người, Chồng rượu vợ đề…
Hay một loạt tiểu phẩm khán giả không thể không nhớ: Xuân Hinh đi hỏi vợ, Xuân Hinh đi khám bệnh, Xuân Hinh đi hát karaoke, Xuân Hinh luyện thi hoa hậu…
Suốt những năm cuối thập niên 90, đầu 2000, Xuân Hinh là cái tên thống trị cả thị trường hài đất Bắc. Ông là một trong số ít nghệ sĩ miền Bắc thành công về mặt băng đĩa, được mệnh danh là "ông vua băng đĩa" vì các băng hài của ông bán rất chạy. Thời điểm ấy, hầu như nhà nào cũng mua băng đĩa Xuân Hinh về xem.
Thời vàng son, vai diễn Tiến Tùng trong vở Tùng lò gạch, Mộng Ti trong Xuân Hinh đi hỏi vợ… hay những câu nói: "Ai gọi em đó có em đây", "ăn chơi đi đừng có tiếc tiền làm gì", những giai điệu "buồn buồn thương thương, thương buồn thương nhớ thương con đề/ đề ơi thương nhớ, nhớ thương là thương thương nhớ …." in dấu ấn sâu đậm trong trí nhớ người dân lao động.
Các tác phẩm hài của Xuân Hinh đã trở thành những món ăn tinh thần không thể thiếu trong đời sống giải trí của công chúng.
Với khả năng hát nhiều thể loại nhạc như chèo, xẩm, chầu văn… cùng nét diễn giản dị nhưng cũng đầy châm biếm, loạt tác phẩm của nam nghệ sĩ luôn chứa đựng những ý nghĩa sâu sắc xoay quanh các vấn đề của cuộc sống, nhận được sự yêu mến của nhiều thế hệ khán giả.
Bởi vậy, khán giả gọi Xuân Hinh là "Vua hề chèo", "Vua băng đĩa", "Vua hài đất Bắc"... Thế nhưng, nam nghệ sĩ chỉ khiêm tốn nhận mình là "Kẻ chọc cười dân dã".
"Vì tôi đại diện cho những người nghèo khổ, những người dân dã dễ gần, dễ gặp. Tôi lăn lộn với cuộc sống của những người lao động, lam lũ. Tôi thương hoàn cảnh của người dân lao động", ông chia sẻ với phóng viên Dân trí.
Năm 2016, ông làm chương trình Xuân Hinh - Kẻ chọc cười dân dã để kỷ niệm 40 năm làm nghệ thuật. Năm 2017, nghệ sĩ Xuân Hinh nghỉ hưu sớm khiến nhiều đồng nghiệp và khán giả tiếc nuối.

Ở tuổi 64, "vua hài đất Bắc" vẫn tham gia những dự án nghệ thuật ý nghĩa, lan tỏa văn hóa truyền thống. Trong ảnh, nghệ sĩ Xuân Hinh đóng phim Tết, kết hợp cùng Thu Trang (Ảnh: Nhân vật cung cấp).
NSND Quốc Trượng
NSND Quốc Trượng sinh năm 1966 tại huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh. Từ nhỏ, ông đã hát chèo rất ngọt và từng là đội trưởng của đội văn nghệ xã khi học cấp 2, cấp 3.
Sau đó, Quốc Trượng được NSND Mạnh Tuấn truyền nghề và trở thành một nghệ sĩ chèo thành danh từ rất sớm. Sau khi tốt nghiệp Trường Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, ông về công tác ở Đoàn chèo Hà Bắc, đến năm 1990 thì chuyển sang Đoàn chèo Tổng cục Hậu cần.
NSND Quốc Trượng là nghệ sĩ gạo cội trên các sân khấu chèo. Ông thường đóng vai hề trong các vở chèo, được nhận xét là có nét diễn và sự duyên dáng giống Xuân Hinh.
Chia sẻ với phóng viên Dân trí, NSND Quốc Trượng cho biết, vì sinh ra và lớn lên ở Bắc Ninh nên ông sớm làm quen và rất yêu các làn điệu dân ca.
Năm 2007, Quốc Trượng làm Phó trưởng Đoàn nghệ thuật Tổng cục Hậu cần. Năm 2010, ông làm Phó Giám đốc Nhà hát Chèo Quân đội (tiền thân là Đoàn nghệ thuật Chèo của Tổng cục Hậu cần).
Năm 2014, Quốc Trượng được bổ nhiệm làm Giám đốc Nhà hát Chèo Quân đội. Cuối năm 2024, ông nghỉ hưu theo chế độ và hiện vẫn là ủy viên Ban Chấp hành Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam. Hiện tại, vị trí Giám đốc Nhà hát Chèo Quân đội được giao cho NSND Tự Long.

NSND Quốc Trượng (Ảnh: Toàn Vũ).
NSND Hồng Vân
NSND Hồng Vân tên đầy đủ là Ngô Đặng Hồng Vân, sinh năm 1966, quê gốc Bắc Ninh. Năm chị 9 tuổi, chị cùng gia đình vào TPHCM sinh sống. Gia đình không có ai làm nghệ thuật nhưng Hồng Vân nuôi dưỡng giấc mơ sân khấu từ bé và quyết theo đuổi nghiệp diễn xuất.
Học hết lớp 12, chị thi vào Trường Cao đẳng Nghệ thuật Sân khấu (nay là Đại học Sân khấu Điện ảnh TPHCM), chính thức bước vào con đường diễn xuất chuyên nghiệp.
Xinh đẹp, duyên dáng, thông minh và hoạt ngôn, Hồng Vân nhanh chóng khẳng định được vị trí của mình trên sân khấu hài. Thời kỳ các đĩa Mưa bụi nổi đình nổi đám cũng đánh dấu sự thành công của nữ nghệ sĩ.
Khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, chị đột ngột quyết định hạn chế dần sự xuất hiện của mình trên sân khấu, để trở thành một "bà bầu" sân khấu. Năm 2011, Hồng Vân được trao tặng danh hiệu NSND. Chị còn là Đại biểu Hội đồng nhân dân TPHCM nhiệm kỳ 2012-2016.
Ở lĩnh vực phim ảnh, Hồng Vân cũng để lại nhiều dấu ấn. Thời trẻ là các tác phẩm điện ảnh: Hoa nở lối em về (1991), Cô thủ môn tội nghiệp và Võ sĩ bất đắc dĩ (1992), Gọi tình yêu quay về và Phượng Sài Gòn (1994)... Phim truyền hình có Sắc màu hoa nhớ (1996), Thủ môn từ trên trời rơi xuống (1998).
Ở tuổi trung niên, Hồng Vân tiếp tục gây ấn tượng mạnh mẽ với các vai diễn trong: Gạo nếp gạo tẻ, Gái già lắm chiêu, Phượng khấu, Giấc mơ của mẹ... và gần đây nhất là phim điện ảnh Hai Muối hợp tác với diễn viên, MC Quyền Linh.

NSND Hồng Vân (Ảnh: Bích Phương).
NSND Tự Long
NSND Tự Long (tên đầy đủ là Vũ Tự Long) sinh ra và lớn lên tại tỉnh Bắc Ninh. Bố mẹ anh là NSƯT Vũ Tự Lẫm (nghệ danh Hai Lẫm) và NSƯT Nguyễn Thị Phức (nghệ danh Minh Phức), đều công tác tại đoàn Quan họ của tỉnh.
Năm 1998, anh tốt nghiệp Khoa Chèo, Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Sau năm 1999, Tự Long đầu quân về Đoàn chèo Tổng cục Hậu cần, Nhà hát Chèo Quân đội. Anh cũng nhận được rất nhiều huy chương vàng, huy chương bạc tại các hội diễn sân khấu chuyên nghiệp.
Năm 2000, chương trình Gặp nhau cuối tuần lên sóng VTV3 và được xem là mối duyên lớn với Tự Long. Tự Long được khán giả yêu mến qua những vai Táo: Từ Táo Thoát nước, Táo Văn hóa giáo dục, Táo Xã hội, Táo Thể thao, Táo Thổ địa, Táo Giao thông, Táo Mạng… đến những vai Táo "lạ".
Sau nhiều năm gắn bó và cống hiến cho nghệ thuật, Tự Long được phong danh hiệu NSƯT vào năm 2012 và NSND trong năm 2015.

NSND Tự Long là một trong những "anh tài" nhận được sự chú ý và yêu mến của công chúng sau chương trình "Anh trai vượt ngàn chông gai" (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).
2024 cũng là một năm bùng nổ và nhiều dấu ấn của NSND Tự Long trên con đường sự nghiệp.
Theo đó, chiều 30/12 tại Hà Nội, Thiếu tướng Trần Ngọc Anh - Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan, Cục trưởng Cục Chính trị (Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam) - trao quyết định bổ nhiệm Đại tá, NSND Tự Long làm Giám đốc Nhà hát Chèo Quân đội.
Ngoài ra, với chương trình đình đám Anh trai vượt ngàn chông gai năm vừa qua, tên tuổi NSND Tự Long cũng một lần nữa được khẳng định và tạo sức hút lớn.
Trên sân khấu này, "anh tài" Long "Chèo" khẳng định một cá tính đậm chất Kinh Bắc, vừa hài hước duyên dáng với phông kiến thức văn hóa sâu sắc, vừa sở hữu vốn sống dày dặn nhưng không ngừng cởi mở để học hỏi, lắng nghe.
Tất cả tạo nên một sức hút rất riêng của Tự Long với khán giả đa thế hệ, đặc biệt là người trẻ.
Ca sĩ Hòa Minzy
Hòa Minzy là cái tên gây sốt gần đây khi phát hành MV Bắc Bling. Sản phẩm đã đạt mốc 22 triệu lượt xem chỉ sau 6 ngày ra mắt, lọt top 2 video được xem nhiều nhất thế giới trong 24 giờ, top 2 MV thịnh hành toàn cầu theo thống kê của YouTube Charts ngày 5/3 vừa qua, top 1 thịnh hành YouTube Việt Nam cùng nhiều quốc gia như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore…
Hòa Minzy tên thật là Nguyễn Thị Hòa, sinh năm 1995 tại phường Quế Tân, thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh.
Mặc dù sinh ra trong một gia đình không có ai theo con đường nghệ thuật nhưng cô có sở thích ca hát từ nhỏ và quyết tâm theo đuổi đam mê.

Hòa Minzy đang gây sốt với MV "Bắc Bling" (Ảnh: Nhân vật cung cấp).
Tham gia Học viện ngôi sao 2014, Hòa Minzy đã gây ấn tượng mạnh với Ban giám khảo lẫn khán giả về khả năng ca hát, nhảy múa và biến đổi phong cách một cách chóng mặt.
Ca khúc Làng quan họ quê tôi được cô biểu diễn thành công trong đêm chung kết. Xuất sắc vượt qua nhiều đối thủ nặng ký, cô giành ngôi vị cao nhất, sau 3 tháng tranh tài.
Tháng 4/2016, Hòa Minzy tham gia chương trình Gương mặt thân quen (mùa 4). Cô là một trong số những thí sinh được đánh giá cao ngay từ những ngày đầu. Chính vì những màn trình diễn ấn tượng mà cô dần chiếm trọn trái tim khán giả và giành giải Thí sinh được yêu thích nhất.
Năm 2016, cô bắt đầu sự nghiệp MC và cho ra mắt nhiều sản phẩm âm nhạc như: Thế là tết, Rời bỏ, Không thể cùng nhau suốt kiếp.
Tháng 10/2017, Hòa Minzy tham gia chương trình Cặp đôi hoàn hảo 2 (phiên bản Trữ tình & Bolero), cô ngày càng nhận được nhiều hơn tình cảm của khán giả qua những màn trình diễn ngọt ngào, mùi mẫn. Sau chương trình, khán giả yêu quý gọi Hòa Minzy với cái tên "Công chúa Bolero".
Năm 2020, cô nhận giải Music Video của năm tại Làn sóng xanh với sản phẩm Không thể cùng nhau suốt kiếp.
Sau 3 năm vắng bóng, vào đầu năm 2023, cô trở lại và gây ấn tượng với MV Thị Mầu. Tiếp đó, sự kết hợp giữa Hòa Minzy với Tăng Duy Tân trong ca khúc Bật tình yêu lên cũng tạo nên cơn sốt. Cả hai ca khúc đều lọt top 10 bài hát được yêu thích tại Làn sóng xanh 2023.
Hiện tại, Hòa Minzy là một trong những gương mặt đắt show của làng nhạc Việt. Bên cạnh hoạt động âm nhạc, giọng ca Thị Mầu còn tham gia nhiều chương trình truyền hình, đóng quảng cáo, kinh doanh bất động sản, mở cửa hàng thời trang online...