Xuân Bắc làm vua Hùng vẫn vô cùng hài hước

(Dân trí) - Bất ngờ hóa thân thành Vua Hùng và tổ chức lễ kén rể cho công chúa, bằng cách rất riêng và đậm chất “ Đồ Rê Mí”, vị giám khảo hài hước – nghệ sĩ Xuân Bắc đã mang đến cho khán giả và các em nhỏ những tiếng cười vô cùng sảng khoái trong chương trình Gala Đồ Rê Mí Tết 2014.

Như lời đạo diễn Lại Bắc Hải Đăng đã từng chia sẻ thì “Ý tưởng nội dung cho Đồ Rê Mí mừng Tết Giáp Ngọ bắt đầu từ hình ảnh con ngựa – con giáp của năm nay, và ngựa chín hồng mao là liên tưởng đầu tiên được nhắc tới, từ đó câu chuyện về vua Hùng kén rể, khắp nơi nô nức chuẩn bị lễ vật… đã hình thành và ekip đã xây dựng một câu chuyện xuyên suốt chương trình.” Người được tin tưởng vào vai Đức Vua trong câu chuyện lần này không ai khác chính là nghệ sĩ Xuân Bắc.
 
Xuân Bắc làm vua Hùng vẫn vô cùng hài hước


Xuân Bắc làm vua Hùng vẫn vô cùng hài hước


 
Câu chuyện về vua Hùng kén rể cho công chúa Mị Nương chắc hẳn ai cũng đã từng được nghe, được học, và hình ảnh về một Vị Vua đầy quyền uy, nghiêm nghị có lẽ cũng đã in sâu trong tâm trí nhiều người. Tuy nhiên, trên sân khấu Đồ Rê Mí Tết 2014 này, nghệ sĩ Xuân Bắc sẽ đưa đến cho khán giả 1 hình ảnh rất khác, rất thú vị và gần gũi về 1 Vị Vua vô tư, dí dỏm, hài hước, kết hợp những màn tung hứng tuyệt vời cùng “Hoàng hậu Đậu”Châu Anh và người hầu Thành Trung đã mang đến những tiếng cười rộn rã cho cả trường quay ngày ghi hình. Chắc chắn đây cũng sẽ là món quà đầu xuân năm mới được nhiều người mong đợi nhất.
 
Xuân Bắc làm vua Hùng vẫn vô cùng hài hước


Xuân Bắc làm vua Hùng vẫn vô cùng hài hước


Xuân Bắc làm vua Hùng vẫn vô cùng hài hước


Xuân Bắc làm vua Hùng vẫn vô cùng hài hước


Xuân Bắc làm vua Hùng vẫn vô cùng hài hước


Xuân Bắc làm vua Hùng vẫn vô cùng hài hước


 

Bên cạnh đó, các ca sĩ khách mời: Lưu Hương Giang, Văn Mai Hương, Dương Hoàng Yến, Hồ Trung Dũng, Tạ Quang Thắng… cũng sẽ hóa thân đặc biệt và cùng những gương mặt xuất sắc Đồ Rê Mí 3 năm qua kể về những cái Tết đặc biệt của một số dân tộc Việt Nam như:  cái Tết của dân tộc Thái với tục làm bánh chưng đen, cái Tết của người Cơ Tu với hội đâm trâu, cái Tết Cha-Kcha của người Trẻ Giêng với tục ném xôi lên mái nhà, hay người Mông có hội ném Pao trong Tết Độc lập.

Gala Đồ Rê Mí Tết 2014 - món quà năm mới - một bữa tiệc âm nhạc đầy màu sắc, vừa đậm chất văn hóa dân tộc, vừa vui tươi, sảng khoái sẽ chính thức lên sóng truyền hình VTV3 vào 20h ngày Mùng 2 Tết và phát lại vào 14h Ngày Mùng 4 Tết. Mời các bạn đón xem.

 

KM