Vượt mặt Venezuela, đại diện Việt Nam trở thành “Nam vương toàn cầu 2015”

(Dân trí) - Mặc dù sang Thái Lan dự thi khi chưa được cấp phép nhưng Nguyễn Văn Sơn đã xuất sắc vượt qua nhiều thí sinh đến từ các quốc gia khác trên thế giới để đoạt ngôi cao nhất của cuộc thi Nam vương toàn cầu - Mister Global 2015.

Trước đó, chàng trai xuất thân là tuyển thủ Taekwondo quốc gia này đã phải trải qua các phần thi trang phục dân tộc, trang phục đi biển, thường ngày và dự tiệc cùng với 20 thí sinh khác, diễn ra trong đêm chung kết vào tối 7/3 tại thủ đô Bangkok, Thái Lan.

Đại diện Việt Nam vui mừng khi vượt qua Venezuela trở thành Nam vương toàn cầu 2015
Đại diện Việt Nam vui mừng khi vượt qua Venezuela trở thành Nam vương toàn cầu 2015

Không nằm ngoài dự đoán ban đầu của nhiều người, Nguyễn Văn Sơn với chiều cao nổi bật 1,93m cùng gương mặt nam tính, đã ghi điểm trong suốt cuộc thi và cuối cùng giành được giải thưởng cao nhất. Ngoài danh hiệu này, đại diện của Việt Nam cũng đồng thời sở hữu luôn giải phụ “Thí sinh được yêu thích nhất” thông qua việc tổng hợp số lượt được bấm “like” trên Facebook.

Với danh hiệu nam vương tại cuộc thi, Nguyễn Văn Sơn đã nhận được phần thưởng trị giá 25.000 USD. Các vị trí tiếp theo sau anh thuộc về thí sinh đến từ các quốc gia Venezuela, Thái Lan, Brazil và Pháp. So với các năm trước, mặt bằng thí sinh năm nay nhìn chung được đánh giá tốt hơn về ngoại hình. Tuy nhiên, vượt qua nhiều ứng cử viên nặng ký bằng chiều cao nổi bật, đại diện Việt Nam đã được vinh danh ở ngôi vị cao nhất.

Đại diện Việt Nam (Nam Vương - giữa) cùng với 4 á vương trong đêm chung kết 
Đại diện Việt Nam (Nam Vương - giữa) cùng với 4 á vương trong đêm chung kết 

Dẫu vậy, sau khi về nước Nguyễn Văn Sơn cùng ê kíp của mình sẽ phải đối mặt với quyết định xử phạt của cơ quan quản lý văn hóa vì đi thi quốc tế khi chưa có giấy phép. Trước đó, trao đổi với Dân trí về việc này, đại diện của Nguyễn Văn Sơn trả lời từ Thái Lan cho biết, ê kíp rất tiếc vì đã không thể xin giấy phép kịp thời gian nhưng vẫn sẽ chấp nhận với quyết định xử phạt này.

Hiện tại, Nguyễn Văn Sơn và ê kíp chưa chia sẻ thời gian cụ thể trở về Việt Nam. Tuy nhiên, tân Nam vương toàn cầu cho biết, anh rất hạnh phúc và tự hào khi đã được gọi tên ở ngôi vị cao nhất của cuộc thi. Đồng thời gửi lời cảm ơn chân thành đến những người đã dành tình cảm và ủng hộ mình trong thời gian sang Thái Lan dự thi.

T.H