Vương Lực Hoành diễn xuất kém?

(Dân trí) - Không phải lần đầu tiên đứng trước ống kính máy quay và cũng không phải là bộ phim đầu tiên mà anh góp mặt, nhưng nam ca sỹ Đài Loan Vương Lực Hoành đã diễn tới 40 lần cho một cảnh quay đơn giản trong bộ phim “Sắc giới”.

Trước khi tham gia bộ phim Sắc giới, Lực Hoành đã góp mặt trong bộ phim nhựa nói tiếng Nhật Starlit High Noon bắt đầu công chiếu tại xử sở hoa anh đào từ trung tuần tháng 6.

 

Starlit High Noon được làm từ năm 2003 với sự góp mặt của nam diễn viên Vương Lực Hoành và Suzuki Kyoko, do Asuda Kyo làm đạo diễn. Bộ phim xoay quanh cuộc đời của một tên tội phạm (Lực Hoành đóng) giết người ở Đài Bắc, sau đó phải bỏ trốn sang Okinawa (Nhật Bản).

 

Starlit high noon đã được gửi đến Liên hoan phim Berlin để tranh giải và bản thân Lực Hoành đã nhận được đề cử cho giải Nam diễn viên mới xuất sắc nhất. Dù âm nhạc là niềm đam mê lớn nhất trong cuộc đời của Lực Hoành, nhưng anh khẳng định phát triển sự nghiệp điện ảnh cũng là cái đích thứ hai của anh.

 

Vì vậy, Lực Hoành rất tự tin khi nhận được lời mời của đạo diễn tài năng Trung Quốc Lý An góp mặt trong bộ phim hoành tráng và quy mô nhất năm 2007 của ông - Sắc Giới. Anh kỳ vọng, cơ hội này sẽ giúp anh khẳng định khả năng diễn xuất.

 

Đạo diễn Lý An đã từng đoạt giải Oscar 2006 cho đạo diễn xuất sắc nhất với bộ phim về đề tài đồng tính Brokeback mountain. Còn với Sắc giới, đây là một câu chuyện tình tay ba đặt trong bối cảnh Thượng Hải những năm 30. Đây cũng là phim nói tiếng Trung đầu tiên của ông sau hai năm hoạt động ở Hollywood.

 

Vai nữ chính đã được giao cho Lương Triều Vỹ, còn Lực Hoành vào vai thứ chính. Trong Sắc giới, nhân vật của Lực Hoành và Triều Vỹ sẽ trở thành “tình địch” trong cuộc chiến giành trái tim người đẹp Vương Giả Chi. Vai diễn này đã được giao cho nữ diễn viên truyền hình của Trung Quốc Đường Vi.

 

Tuy nhiên, mới đây, tờ nhật báo Mingpao của Trung Quốc đã đăng tải thông tin, chàng ca sỹ điển trai của showbiz Đài Loan đã phải thực hiện hơn 40 lần mới đạt yêu cầu một cảnh trong Sắc giới. Đó là cảnh nhân vật của Lực Hoành chạy xuống cầu thang và bị một cô gái làng chơi dồn vào góc đường. Riêng cảnh quay này, Lực Hoành đã phải thực hiện 20 lần.

 

Tiếp đến là cảnh Lực Hoành chạy tới gặp nhân vật của Đường Vi cũng phải làm lại 20 lần vì biểu cảm của Lực Hoành không đạt yêu cầu. Mãi tới khi, Lực Hoành đổ mồ hôi và mệt rũ người, đạo diễn Lý An mới gật đầu chấp nhận.

 

Lực Hoành cho biết, sỡ dĩ, anh có nhiều cảnh quay hỏng là vì quá căng thẳng khi được làm việc với một ê-kíp nhiều kinh nghiệm và danh tiếng của màn ảnh Hoa ngữ như đạo diễn Lý An và nam diễn viên Lương Triều Vỹ.

 

Mi Vân

Theo Mingpao