Vụ tài tử xứ Hàn bị tố cưỡng dâm: Ai là người nói dối?

(Dân trí) - Hôm nay 15/3, cảnh sát cho biết, họ đã có kết quả kiểm tra bằng máy nói dối lời khai của tài tử xứ Hàn Park Shi Hoo, cô gái nhận mình là nạn nhân vụ cưỡng dâm - cô A, và nam diễn viên trẻ tên K.

Ngày 13/3 vừa rồi, cảnh sát đã mời Park Shi Hoo và cô A tới sở cảnh sát để lấy lời khai. Khoảng 2 giờ sáng ngày 14/3, buổi thẩm vấn đã kết thúc. Trong khi Park Shi Hoo cúi đầu xin lỗi người hâm mộ vì những rắc rối mà mình gây ra thì cô A tìm mọi cách né tránh giới truyền thông khi rời khỏi sở cảnh sát vào sáng sớm ngày 14/3.
 
Do Park Shi Hoo, cô A và nam diễn viên K đưa ra những thông tin rất khác nhau nên cảnh sát đã quyết định sử dụng máy phát hiện nói dối để kiểm tra độ chính xác trong lời khai của ba người. Park Shi Hoo khẳng đinh, anh và cô A đến với nhau hoàn toàn tự nguyện, trong khi cô A tuyên bố mình bị cưỡng hiếp hai lần. Nếu theo dõi vụ việc từ đầu, có thể phát hiện ra nhiều điểm mâu thuẫn trong lời nói của Park Shi Hoo và nạn nhân vụ việc.
 
Vụ tài tử bị tố cưỡng dâm: Cảnh sát không tiết lộ kết quả kiểm tra bằng máy nói dối

 

Nam diễn viên Park Shi Hoo nói với cảnh sát rằng, anh sử dụng bao cao su khi quan hệ với cô A nhưng Viện Khoa học Điều tra Quốc gia đã tiến hành xét nghiệm và tìm thấy tinh dịch ADN của mẫu tinh trùng trong cơ thể cô gái A trùng khớp với mẫu ADN của Park Shi Hoo. Điều này cho thấy sự mâu thuẫn trong lời nói của Park Shi Hoo.

 

Về phần cô gái tên A, cô khẳng định mình bị cưỡng dâm tại nhà riêng của Park Shi Hoo trong tình trạng vô thức. Tuy nhiên, cơ quan chức năng khẳng định, cô không hề bị chuốc thuốc mê hay bất kỳ loại chất kích thích nào. Nam diễn viên K - người thứ ba có liên quan tới vụ khẳng định rằng, Park Shi Hoo nói với anh, cô gái hoàn tòan tỉnh táo trong hai lần quan hệ và còn đề nghị anh sử dụng bao cao su để tránh thai.

 

Ngay sáng hôm sau, cô gái tên A còn nhắn tin cho Park Shi Hoo và nói rằng, cảm thấy người không được khỏe và lo lắng dính bầu. Với một người trưởng thành và có kiến thức về giới tính, lo lắng này của cô gái thật khó hiểu?! Tin nhắn này đã được công khai trên các phương tiện truyền thông và được gửi đi trước khi cô gái đến sở cảnh sát trình báo vụ việc. Như vậy, trong lời khai của cô gái tên A cũng có nhiều điểm mâu thuẫn không hợp lý!

 

Ngoài việc làm việc riêng với cảnh sát, ba người gồm Park Shi Hoo, cô gái tên A và nam diễn viên tên K cũng có buổi nói chuyện tay ba trước mặt cảnh sát. Được biết, máy phát hiện nói dối không được sử dụng như chứng cứ chính thức và chỉ có tác dụng tham khảo.
 
Hình ảnh về cô gái được cho là nạn nhân của vụ cưỡng dâm đang xuất hiện rất nhiều trên mạng.
Trong lời nói của cô gái tên A có khá nhiều điểm mâu thuẫn

 

Đại diện sở cảnh sát cho hay: “Máy phát hiện nói dối đã cho ra kết quả trong ngày 14/3”, tuy nhiên họ quyết định không công bố kết quả này với công chúng vì sẽ tiến hành điều tra cẩn trọng hơn.
 
Hiện tại, có khá nhiều tin đồn xung quanh vụ việc của tài tử Park Shi Hoo, đặc biệt là những thông tin về cô gái tên A cũng thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Cô A được xác định là học viên của một công ty giải trí và đang làm thêm tại một salon làm đẹp.
 
Theo bạn bè của cô A, cô gái 22 tuổi này là một người thích tụ tập tại quán bar và không phải là "gái ngoan". Hai năm trước, A từng tống tiền một người đàn ông khác sau khi qua đêm với anh ta. Thêm vào đó, việc bạn của cô A, người đứng về phía và lên tiếng bênh vực cô trước đây, bỗng dưng xuất hiện trên truyền hình và gửi lời xin lỗi tài tử Park Shi Hoo, càng khiến dư luận nghi ngờ tính chân thực trong những lời nói của cô gái 22 tuổi này.
 
Những thông tin này cũng khiến dư luận mất cảm tình với cô gái đang được xem là nạn nhân của vụ cưỡng dâm và dần đứng về phía tài tử xứ Hàn Park Shi Hoo. Nhiều fan cho rằng, ngôi sao điện ảnh của Hàn Quốc đã bị "gài bẫy" và lên tiếng chỉ trích cô gái tên A vì tiền bạc mà làm tổn hại đến danh dự của người khác. Trước làn sóng tin đồn ngày càng dâng cao, các cơ quan chức năng đã lên tiếng yêu cầu các fan kiên nhẫn chờ đợi những kết quả điều tra chính thức từ cảnh sát.

Hình ảnh về cô gái được cho là nạn nhân của vụ cưỡng dâm đang xuất hiện rất nhiều trên mạng.


Hình ảnh về cô gái được cho là nạn nhân của vụ cưỡng dâm đang xuất hiện rất nhiều trên mạng.
Hình ảnh về cô gái được cho là nạn nhân của vụ cưỡng dâm đang xuất hiện rất nhiều trên mạng.

 

Vy Vy

Theo Star News