Vụ bé gái bị xuyên tạc là con của Angela Phương Trinh: Có thể xử lý hình sự

Bích Phương

(Dân trí) - Luật sư Nguyễn Quốc Cường cho biết người có hành vi cắt ghép hình ảnh trẻ em và lan truyền tin giả sẽ bị xử phạt hành chính hoặc chịu trách nhiệm dân sự, truy cứu trách nhiệm hình sự.

Gần đây, tin đồn Angela Phương Trinh có con ruột gây xôn xao mạng xã hội. Cư dân mạng lan truyền bức ảnh nữ diễn viên chụp cùng một bé gái và có nhiều bình luận tiêu cực, ác ý. 

Trước những đồn đoán, Angela Phương Trinh và đại diện của gia đình bé Tép (bé gái xuất hiện trong ảnh) đã lên tiếng phủ nhận. 

Vụ bé gái bị xuyên tạc là con của Angela Phương Trinh: Có thể xử lý hình sự - 1

Ảnh bé gái chụp ảnh cùng Angela Phương Trinh bị cắt ghép, chỉnh sửa gương mặt kèm với nhiều đồn đoán tiêu cực, sai lệch (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Gia đình bé Tép cho biết mẹ của bé là bạn của Angela Phương Trinh. Những thông tin sai lệch đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống, tâm lý của bé. Phía gia đình cũng đã gửi đơn lên Công an TPHCM để nhờ pháp luật vào cuộc.

Sau khi sự việc được người trong cuộc lên tiếng đính chính, nhiều khán giả quan tâm đến chế tài xử lý đối với những người có hành vi cắt ghép hình ảnh trẻ em để trục lợi, bôi nhọ, vu khống người khác.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, luật sư Nguyễn Quốc Cường (Công ty Luật Infinity Việt Nam - Đoàn Luật sư TPHCM), cho biết, với những người có hành vi cắt ghép hình ảnh trẻ em và lan truyền tin giả, thì tùy thuộc vào mức độ vi phạm cũng như hậu quả xảy ra, họ sẽ bị xử phạt hành chính hoặc phải chịu trách nhiệm dân sự hoặc có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Về xử phạt hành chính: Căn cứ vào điểm e Khoản 3 Điều 102 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP sửa đổi bổ sung bởi nghị định 14/2022/NĐ-CP thì sẽ bị xử phạt từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với người có hành vi thu thập, xử lý và sử dụng thông tin của cá nhân khác mà không được sự đồng ý hoặc sai mục đích theo quy định của pháp luật.

Về trách nhiệm dân sự: Căn cứ vào Điều 34 Bộ luật Dân sự 2015 thì cá nhân bị thông tin làm ảnh hưởng xấu đến danh dự, nhân phẩm, uy tín có quyền khởi kiện và yêu cầu Tòa án bác bỏ thông tin đó và yêu cầu người đưa ra thông tin xin lỗi, cải chính công khai và bồi thường thiệt hại theo quy định pháp luật.

Về trách nhiệm hình sự: Căn cứ vào Điều 156 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017 thì đối tượng có hành vi bịa đặt hoặc loan truyền những điều biết rõ là sai sự thật nhằm xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự hoặc gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khác sẽ bị phạm tội "Vu khống", theo đó sẽ phải chịu phạt từ 10 triệu đồng đến 50 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 7 năm (tùy vào tính chất, mức độ hành vi mà người phạm tội).

Ngoài ra, người phạm tội có thể bị áp dụng những hình phạt bổ sung khác như cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 7 năm.

Hôm 7/9, diễn viên Angela Phương Trinh lên tiếng trên trang cá nhân, khẳng định thông tin cô có con là sai sự thật.

Angela Phương Trinh giải thích em bé chụp ảnh cùng mình là con gái của bạn thân, không phải con đầu lòng như dân mạng đồn thổi.

Nữ diễn viên nhận bé Tép làm con nuôi từ đầu năm 2023, thi thoảng dẫn bé dự sự kiện cùng vì thấy bé có năng khiếu nghệ thuật.

Diễn viên nói 8 năm qua, cô độc thân và chưa từng sinh con, đồng thời mong dân mạng dừng việc cắt ghép hình ảnh, tung tin giả. "Điều này vi phạm pháp luật, gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng tới trẻ em", cô nói.