Với Paris: "Tình dục không phải là tất cả"

Cô nàng đỏng đảnh Paris Hilton khăng khăng mình thấu hiểu sâu sắc hoàn cảnh khó khăn của những người phải đấu tranh từng ngày với "đồng tiền bát gạo" bởi cô nàng đã hoàn toàn vô sản khi lần đầu tiên đặt chân tới Los Angeles. Mới đây, cô cũng gây sốc khi phát động chiến dịch chấm dứt nạn quan hệ tình dục bừa bãi.

Cô gái tỷ phú khẳng định khi chuyển tới Hollywood, cô đã cắt đứt và độc lập hoàn toàn với gia đình giàu có của mình về mặt tài chính. Paris muốn tạo dựng được những thành công bằng chính khả năng của mình chứ không phải dùng tiền để mua danh.

Hilton tâm sự: "Khi tôi chuyển tới Los Angeles, tôi đã thề với chính mình rằng không đụng vào bất cứ đồng tiền nào của cha mẹ. Khi đó tôi vô sản và tôi sống trong một căn hộ bình thường thậm chí dở tệ. Tôi đã nói với mẹ mình rằng tôi không cần cha mẹ chu cấp tiền nữa. Tôi sẽ tự kiếm sống. Và kết quả đây, tôi đã tự mua nhà và những chiếc xe ô tô bằng đồng tiền của mình".

Theo như trang tin tức Wenn, "địch thủ của Lindsay Lohan" vừa phát động chiến dịch đấu tranh chống lại các căn bệnh phát sinh do tình trạng quan hệ tình dục vô tội vạ, đang tăng với tốc độ chóng mặt ở Mỹ. Paris kêu gọi phụ nữ tẩy chạy nạn quan hệ tình dục bừa bãi để bảo vệ sức khoẻ cho chính bản thân họ.

Mục đích của tuyên bố "kiêng sex" trong một năm của "cô nàng từng bị coi là phóng túng nhất Hollywood" là để những phụ nữ khác noi gương. Paris thẳng thắn: "Phụ nữ cần tự tin và mạnh mẽ hơn. Họ thường đánh giá quá thấp những gì họ đã trao tặng cho đàn ông. Các cô gái trẻ nên tỉnh táo để nhận thức đúng đắn rằng sex không phải là tất cả. Nó thật đáng sợ. Phụ nữ chúng ta sẽ tồi tệ chẳng kém gì đàn ông nếu cứ tiếp tục tình trạng "lang chạ" khắp nơi".

Theo Nhật Thu
Ngôi sao/Wenn