Tìm thấy bức “Garcon Au Gilet Rouge” trị giá 70 triệu bảng

(Dân trí) - Bức tranh “Garcon Au Gilet Rouge” (Cậu bé mặc gile đỏ) của danh họa người Pháp Paul Cezanne vừa được tìm thấy tại Serbia sau 4 năm thất lạc. Được biết bức tranh này trị giá khoảng 70 triệu bảng Anh.

Cảnh sát Serbia vừa phát hiện ra một bức tranh được cho là tác phẩm của họa sĩ thuộc trường phái ấn tượng Pháp Paul Cezanne. Năm 2008, trong một sự kiện nghệ thuật lớn ở châu Âu, bức tranh này đã bị lấy cắp khỏi một bảo tàng tư nhân của Thụy Sĩ.

 

Các công tố viên Thụy Sĩ cho biết bức “Garcon Au Gilet Rouge”, được vẽ vào năm 1888 và có giá trị khoảng 70 triệu bảng Anh, đã bị ba tên trộm có vũ trang đánh cắp vào năm 2008.

 

Trong một hoạt động phối hợp với cảnh sát, các nhà lãnh đạo của Tổ chức phòng chống tội phạm có tổ chức Serbia  đã bắt được một băng đảng trộm tranh chuyên nghiệp. Chúng là những kẻ móc nối với ba tên trộm tranh ở Thụy Sĩ. Ngoài ra, cảnh sát đã thu giữ được một số lượng lớn vũ khí và hơn 1 triệu USD tiền mặt.

 

Từ lời khai của những tên trộm này, cơ quan điều tra đã phát hiện ra manh mối của những bức tranh bị lấy cắp. Ngay khi phát hiện ra những bức họa bị thất lạc, các nhà chức trách Serbia đã nhờ một chuyên gia thẩm định nghệ thuật Thụy Sĩ xác minh nguồn gốc của chúng.
 
Tìm thấy bức “Garcon Au Gilet Rouge” trị giá 70 triệu bảng

Bức tranh “Garcon Au Gilet Rouge”

 

Cơ quan điều tra cho biết trong vụ cướp tại bảo tàng Thụy Sĩ bốn năm trước, ngoài bức “Garcon Au Gilet Rouge” bị đánh cắp còn có bức  "Poppy field at Vetheuil" của Monet và bức “Blossoming Chestnut Branches” của Van Gogh. Sau vụ trộm, cảnh sát Thụy Sĩ đã nhanh chóng tìm lại được hai tác phẩm của Monet và Van Gogh, tuy nhiên họ không tìm thấy dấu vết  bức tranh của Paul Cezanne.

 

Năm 2008, cảnh sát Serbia đã tìm thấy hai bức tranh bị lấy cắp khác của Van Gogh, hai bức này có giá 1,8 triệu USD và cũng bị lấy cắp từ một bảo tàng ở Thụy Sĩ. Các chuyên gia nghệ thuật Serbia cho rằng còn rất nhiều tác phẩm nghệ thuật khác bị lấy cắp và giấu ở một quốc gia nào đó nơi là điểm đến yêu thích của những tên trộm tranh và có một thị trường đen phát triển mạnh.

 

Một người phụ trách tại một bảo tàng ở Serbia cho biết bọn tội phạm thường đánh cắp các tác phẩm nghệ thuật ở Tây Âu sau đó chuyển qua Serbia rồi đến Montenegro bán lấy tiền mặt. Ông này cũng cho biết, các tác phẩm nghệ thuật nối tiếng thường được đặt hàng hoặc lấy cắp với mục đích đòi tiền chuộc từ phía các công ty bảo hiểm.

 

Hoạ sĩ người Pháp Paul Cezanne (1839-1906) được coi là cha đẻ của hội hoạ hiện đại và có ảnh hưởng sâu sắc đến nhiều cây cọ nổi tiếng thế kỷ 20. Henri Matisse thừa nhận chịu ảnh hưởng lớn về cách sử dụng màu sắc của Cézanne, và Picasso cũng nhờ ông mà phát triển thành công trường phái lập thể. Tuy nhiên, lúc sinh thời, Cezanne không được giới phê bình chú ý và luôn phải chịu sự cô độc trong quá trình sáng tác cũng như trong cuộc sống. Bạn bè và gia đình xa lánh bởi họ ác cảm với tính cách khác biệt nơi ông.

 

Vi Phượng

Theo Telegraph