“Tiểu Long Nữ” Lý Nhược Đồng: Sống tự do, thanh thản sau chuỗi bi kịch

(Dân trí) - Từng phải đối mặt với căn bệnh trầm cảm gần 10 năm rồi trải qua nhiều sóng gió trong cuộc đời, Lý Nhược Đồng hiện sống vui vẻ, thảnh thơi ở tuổi 47. Cô được khen ngày càng quyến rũ và nhuận sắc!

Lý Nhược Đồng là nữ diễn viên nổi tiếng với các tác phẩm kinh điển như: Thiên long bát bộ, Thần điêu đại hiệp 1995… Nhân vật Cô Cô trong Thần điêu đại hiệp được xem là vai diễn thành công nhất trong sự nghiệp của Lý Nhược Đồng. Sau bộ phim này, nickname “Cô Cô” đã gắn liền với tên tuổi của Lý Nhược Đồng. Tuy nhiên, chỉ sau vài năm thành công với Thần điêu đại hiệp, Lý Nhược Đồng bất ngờ thổ lộ ý định rút lui khỏi làng giải trí vì muốn tập trung cho chuyện tình cảm trong sự tiếc nuối của người hâm mộ.

“Tiểu Long Nữ” Lý Nhược Đồng: Sống tự do, thanh thản sau chuỗi bi kịch - 1

Lý Nhược Đồng - Nàng Tiểu Long Nữ đẹp nhất màn ảnh Hoa ngữ

Lý Nhược Đồng từng có mối tình kéo dài gần 10 năm với doanh nhân giàu có, hơn cô nhiều tuổi - Quách Ứng Tuyền. Vì tình yêu, cô quyết định từ bỏ sự nghiệp khi đang ở đỉnh cao, theo người yêu sang nước ngoài sinh sống. Song, cuối cùng, cô lại bị phụ bạc. Tình cảm mất, sự nghiệp cũng đình trệ. Lý Nhược Đồng tâm sự, sau mối tình này, cô chưa sẵn sàng mở lòng với bất kỳ người đàn ông nào. Hiện tại, ở tuổi 47, cô vẫn độc thân, không sinh con và dành thời gian theo đuổi đam mê của chính mình.

Cuộc sống hiện tại của Lý Nhược Đồng là vui vẻ bên người thân, chăm sóc, yêu chiều bản thân và tham gia các dự án trong làng giải trí. Cô đóng phim trở lại từ 6 năm nay nhưng không gây được tiếng vang bởi hầu hết các vai diễn đều là phụ. Không còn ở đỉnh cao sự nghiệp nhưng Lý Nhược Đồng vẫn thấy hạnh phúc khi được theo đuổi tình yêu với nghệ thuật.

Vài năm trước, Lý Nhược Đồng tâm sự rằng, cô không còn khả năng sinh con nhưng nhận cháu gái là con nuôi và yêu thương em bé này như con ruột. Làm mẹ vẫn luôn khát khao và sự tiếc nuối nhất trong cuộc đời mỹ nhân họ Lý.

“Tiểu Long Nữ” Lý Nhược Đồng: Sống tự do, thanh thản sau chuỗi bi kịch - 2

Lý Nhược Đồng từng hi sinh sự nghiệp để ở bên doanh nhân Quách Ứng Tuyền gần 10 năm nhưng cuối cùng, cô nhận lấy cay đắng, đau khổ và sự bội bạc của người đàn ông cô tin yêu. 

Mới đây, khi một blogger của Trung Quốc phát biểu rằng: “Không làm mẹ là thất bại lớn nhất của người phụ nữ”. Lý Nhược Đồng cũng chạnh lòng nhưng cô giải thích rằng, mỗi người có một cuộc đời và sống theo cách họ chọn lựa, không thể dùng suy nghĩ của mình để đánh giá một người khác. “Hãy nên học cách tôn trọng những quyết định của người khác bởi đó là cuộc sống của họ”, cô viết. Tâm tư của Lý Nhược Đồng đã nhận được sự ủng hộ của nhiều khán giả.

Lý Nhược Đồng có một tuổi thơ nghèo khó. Cô sinh trong một gia đình đông anh chị em, 10 anh chị em và Lý Nhược Đồng là người con thứ 7. Dù gia đình khó khăn nhưng ngay từ thời đi học, Lý Nhược Đồng đã tỏ ra xuất sắc, luôn là đứa trẻ thể hiện rất tốt tại trường. Trước khi trở thành diễn viên, cô từng là một tiếp viên hàng không. Song, đam mê nghệ thuật đã thôi thúc cô từ bỏ công việc tiếp viên để trở thành một diễn viên chuyên nghiệp. Trong mắt đồng nghiệp, Lý Nhược Đồng luôn là một người phụ nữ kiên cường, chăm chỉ và tận tâm với công việc.

“Tiểu Long Nữ” Lý Nhược Đồng: Sống tự do, thanh thản sau chuỗi bi kịch - 3
“Tiểu Long Nữ” Lý Nhược Đồng: Sống tự do, thanh thản sau chuỗi bi kịch - 4

Lý Nhược Đồng hiện tại đã 47 tuổi, quay lại làm việc trong làng giải trí và tận hưởng cuộc sống độc thân. 

Lý Nhược Đồng từng nghẹn ngào kể lại rằng, cô từng khát khao là một người phụ nữ bình thường, lập gia đình, sinh con và vui vầy với chồng con tới cuối đời. Song, giấc mơ gia đình nhỏ hạnh phúc của cô đã không thể trở thành hiện thực khi doanh nhân Quách Ứng Tuyền đề nghị chia tay cô sau 10 năm bên nhau, cùng nhau vượt qua bao sóng gió. Cú sốc này đã khiến Lý Nhược Đồng gục ngã, đặc biệt là ngay sau đó cô nhận tin cha ruột qua đời. Lý Nhược Đồng đã phải đối mặt với căn bệnh trầm cảm nhưng với nghị lực phi thường, cô đã tự đứng dậy, sống tiếp mà không nghĩ tới chuyện tự vẫn.

Hiện tại, chưa lập gia đình, Lý Nhược Đồng chỉ quan tâm tới chuyện chăm sóc sức khoẻ. Ở tuổi 47, mỹ nhân họ Lý chăm chỉ tới phòng gym, thường xuyên chia sẻ những bức ảnh cô chăm chỉ trong phòng tập và thành quả của những chuỗi ngày miệt mài đó là một cơ thể săn chắc, nóng bỏng như gái đôi mươi. Ngôi sao họ Lý dành thời gian cho các bộ môn gym, yoga với tần suất ít nhất 3 lần/tuần, mỗi lần tập luyện không dưới hai tiếng.Việc chăm chỉ tập thể dục không chỉ khiến Lý Nhược Đồng thay đổi về dáng vóc mà còn cả tâm lý. Cô sống vui vẻ và luôn tràn đầy năng lượng.

“Tiểu Long Nữ” Lý Nhược Đồng: Sống tự do, thanh thản sau chuỗi bi kịch - 5

Cộng đồng mạng "choáng" trước nhan sắc không đổi của Lý Nhược Đồng sau 14 năm. 

“Tiểu Long Nữ” Lý Nhược Đồng: Sống tự do, thanh thản sau chuỗi bi kịch - 6

Mỹ nhân 47 tuổi khoe cơ bụng hoàn hảo nhờ tập luyện và ăn uống nghiêm khắc. 

“Tiểu Long Nữ” Lý Nhược Đồng: Sống tự do, thanh thản sau chuỗi bi kịch - 7
“Tiểu Long Nữ” Lý Nhược Đồng: Sống tự do, thanh thản sau chuỗi bi kịch - 8

Những hình ảnh khoẻ mạnh của Lý Nhược Đồng trên mạng xã hội thu hút sự quan tâm đặc biệt của người hâm mộ. 

“Tiểu Long Nữ” Lý Nhược Đồng: Sống tự do, thanh thản sau chuỗi bi kịch - 9

Lý Nhược Đồng muốn truyền cảm hứng tích cực cho những phụ nữ giống cô. 

Mới đây, Lý Nhược Đồng đích thân chia sẻ ảnh chụp so sánh nhan sắc của mình năm 1995 - khi mới sắm vai Tiểu Long Nữ và năm 2019 - khi người đẹp ở tuổi 46. Nhiều khán giả nhận xét, cô vẫn xinh đẹp và trẻ trung như mới bước chân vào nghề.

Mỗi bài viết của Lý Nhược Đồng trên mạng xã hội thu hút hàng nghìn lượt thích, bình luận từ cư dân mạng. Đa phần ý kiến đều ngợi khen gương mặt thanh tú và vẻ đẹp không tuổi của mỹ nhân phim Kim Dung. Lý Nhược Đồng nói, cô muốn truyền năng lượng tích cực cho những phụ nữ giống cô, từng trải qua đổ vỡ và thất vọng.

Lý Nhược Đồng hiện vẫn tích cực tham gia nhiều hoạt động trong làng giải trí. Cô bận rộn đi lại giữa Hồng Kông và Đại Lục cho các dự án phim ảnh hay quảng cáo, sự kiện... Sau những đổ vỡ tình cảm, Lý Nhược Đồng quyết định sống độc thân và đang tận hưởng cuộc sống đơn giản cùng mẹ. “Mẹ tôi luôn hy vọng rằng con gái mình có thể lập gia đình, có một tổ ấm riêng. Tôi hy vọng bản thân một ngày không xa có thể đáp ứng được nguyện vọng ấy”, cô tâm sự.

“Tiểu Long Nữ” Lý Nhược Đồng: Sống tự do, thanh thản sau chuỗi bi kịch - 10

Lý Nhược Đồng hiện tại dành thời gian tập luyện, làm việc và chăm sóc người mẹ kính yêu. 

“Tiểu Long Nữ” Lý Nhược Đồng: Sống tự do, thanh thản sau chuỗi bi kịch - 11

Không kết hôn và không còn khả năng sinh con, Lý Nhược Đồng nhận cháu gái làm con nuôi và yêu thương, chăm sóc bé như con ruột. 

Lý Nhược Đồng tái hiện hình ảnh Tiểu Long Nữ

Mi Vân

Theo Ifeng