Thiên Đăng muốn “cặp” với Ngô Thanh Vân

(Dân trí) - Nam ca sĩ trẻ Thiên Đăng được nhắc đến nhiều qua sự cố tranh chấp ca khúc <i>Nhật ký mùa đông</i> với ca sĩ Lâm Thái Uyên; người từng gây “sốc” khi tuyên bố “vâng, tôi đồng tính” mới đây thổ lộ muốn được đóng chung bộ phim với người đẹp Ngô Thanh Vân.

Nghe nói, sau khi thể hiện ca khúc viết riêng cho dân “gay” “Tìm lại chính tôi” và lên một tờ báo mạng tuyên bố “vâng, tôi đồng tính”, anh bị làm phiền nhiều. Vậy những rắc rối đến từ ngưòi hâm mộ hay từ giới đồng tính?

Có lẽ cả hai. Sau bài báo ấy, tôi gặp rất nhiều vấn đề, nhiều chuyện xảy đến trong đời sống riêng tư của mình. Sự hiểu lầm từ gia đình, bạn bè, thậm chí nhận được vô khối lời mời khiếm nhã… Tôi xin không muốn “dính” tới vấn đề này nữa, cũng không muốn người ta nhòm ngó tới đời tư của mình quá nhiều. Ca sĩ cũng như những người bình thường khác, cần có chút riêng tư.

Người cho rằng sự “nhận vơ” mình đồng tính để thu hút sự chú ý của khán giả đã khiến anh rơi vào hoàn cảnh “gậy ông đập lưng ông”, anh thấy sao?

Thực ra tôi “nhận vơ” như vậy cũng chỉ muốn được yên thân. Nếu tôi trả lời “không”, người ta không tin. Nhưng khi tôi trả lời: “Vâng, tôi đồng tính”, người ta cũng chưa chắc… đã tin!

Tất cả cũng chỉ vì tôi hát ca khúc viết riêng cho giới đồng tính Tìm lại chính tôi và ca khúc đó được sử dụng làm nhạc nền cho rất nhiều trang web dành riêng cho họ. Từ ca khúc đó, tôi mới bị hỏi về vấn đề giới tính và các bài báo ra đời…
 
Thiên Đăng muốn “cặp” với Ngô Thanh Vân - 1
"Khi tôi bước vào nghề ca sĩ, thời gian dành cho bạn bè ngày xưa không còn nữa"

Thành quả đạt được luôn kèm theo sự mất mát, cũng giống như sự thể hiện thành công ca khúc dành riêng cho những người thuộc thế giới thứ 3 khiến anh gặp không ít những “rắc rối”. Vậy, ngoài “scandal đồng tính”, trong sự nghiệp âm nhạc, anh còn gặp phải chuyện gì mất mát tương tự như thế không?

Đúng là khi mình đạt được cái gì đó thì phải đánh đổi rất nhiều thứ khác. Ngoài chuyện ầm ĩ về giới tính, tôi rất buồn khi mất đi những người bạn. Khi tôi bước vào nghề ca sĩ, thời gian dành cho bạn bè ngày xưa không còn nữa. Đánh mất người bạn thân, bạn mới lại không có, tôi vào nghề chỉ có một mình.

Dù “đánh mất” khá nhiều để theo đuổi giấc mộng ca sĩ nhưng giờ đây anh lại “nhảy” sang lĩnh vực MC. Phải chăng anh đã nhận ra vị trí “nhàng nhàng” của mình trên thị trường nhạc trẻ?

Không, sự nghiệp âm nhạc của tôi đang đi lên. Bằng chứng là sau khi phát hành album vol 5 Ngày trở về , tôi được hãng Youth Entertainment mời hợp tác làm album The best of Thiên Đăng phát hành bắt đầu từ tháng 10 tại Mỹ. Những ca khúc trong album được chọn lựa từ 5 album trước đây của tôi, đó là những ca khúc được khán giả hải ngoại yêu thích. Đồng thời tôi cũng có chuyến lưu diễn đến qua mùa Noel tại Mỹ.

Về công việc MC, nó đến với tôi như một sự tình cờ thôi. Khi ra mắt album Ngày trở về , sau hai năm đi du học, vắng mặt trên sân khấu, Đài Truyền hình Đồng Nai có mời tôi làm một chương trình talk show. Sau chương trình đó, họ mời tôi làm MC chương trình Khúc hát tôi yêu. Trước khi vào nghề hát, tôi từng làm MC ở một quán bar khoảng một năm trời. Tôi thấy công việc này không khó khăn gì đối với mình và tôi nhận lời.
 
Thiên Đăng muốn “cặp” với Ngô Thanh Vân - 2
"Sự nghiệp âm nhạc của tôi đang đi lên, công việc MC đến như sự tình cờ..."

Trong lý lịch trích ngang của anh có nói 3 niềm đam mê lớn là ca hát, kinh doanh và điện ảnh. Anh đang là một ca sĩ trẻ, cũng chuẩn bị khai trương quán café Thuỷ Thiên Đăng, còn chuyện phim ảnh tính toán ra sao?

Được đóng phim đó cũng là niềm mơ ước của tôi. Khi xưa, tôi thi vào 3 trường là: Mỹ thuật, Điện ảnh và Hoá, không ngờ tôi đậu khoa Hoá và trượt hai trường kia. Tôi từng nhận được lời mời tham gia bộ phim trong khoảng thời gian đi lưu diễn tại Mỹ nên không sắp xếp được thời gian, đành từ chối. Trong thời gian tới, nếu có lời mời thích hợp và sắp xếp được thời gian tôi sẵn sàng nhận vai diễn và làm tốt.

Nhưng muốn để lại “chút gì” trong lĩnh vực phim ảnh, ngoài diễn xuất tốt, cần tới kịch bản hay, đạo diễn “chịu chơi" và cả sự may mắn nữa. Nếu có lời mời đóng phim, anh muốn được làm việc với đạo diễn nào?

Tôi thấy vai diễn nào phù hợp thì nhận lời chứ không phải vì thích làm việc với đạo diễn này thì gật đầu, không thích đạo diễn kia thì lắc đầu.
 
Thiên Đăng muốn “cặp” với Ngô Thanh Vân - 3
Thiên Đăng muốn đóng phim cùng với Ngô Thanh Vân

Nếu có cơ hội được lựa chọn đóng cặp với một diễn viên trẻ xinh đẹp, nổi tiếng, anh sẽ “nhắm” ai?

Nếu được đóng chung với diễn viên nổi tiếng nào đó thì tôi muốn đóng chung với Ngô Thanh Vân. Vân có cá tính, phong cách của chị cũng rất hay. Tôi đã xem Dòng máu anh hùng hay những bộ phim Vân thể hiên, những clip Vân quay…, tôi thấy rất thích. Nếu may mắn được đóng cặp cùng với Ngô Thanh Vân thì quá vui!
 

Thiên Đăng, vốn tốt nghiệp đại học Bách Khoa (khoa Hoá thực phẩm) nhưng anh từ bỏ con đường khoa học để đi theo nghiệp ca hát.

Thiên Đăng từng đạt giải tư cuộc thi Tiếng hát truyền hình năm 2000, giải nhất tiếng hát phát thanh năm 2000... Sau những thành công ở các cuộc thi, nam ca sĩ này lần lượt cho ra mắt khán giả trẻ các album: Sao em nỡ quên, Ngọn đèn đêm, Mong em hãy quay về, The best of Thiên Đăng, Ngày trở về… Trong đó có những ca khúc đã bám trụ trong top ten Làn sóng xanh nhiều tuần liền.

 

Thu Nguyễn