The Beatels sẵn sàng “chia lửa” trong từng đêm diễn

(Dân trí) - “Đất nước của các bạn rất xinh đẹp và ở đó có những fan cuồng nhiệt của The Beatles. Chúng tôi đang chuẩn bị những thao tác cuối để lên đường”, trước đêm diễn tại Việt Nam (29/5-31/5) nhóm nhạc tribute đến từ Úc The Beatels chia sẻ.

 
The Beatels sẵn sàng “chia lửa” trong từng đêm diễn - 1

Ban nhạc huyền thoại The Beatles
 

 

Mô phỏng một thần tượng lớn như The Beatles là một việc khó khăn, nhưng mô phỏng thành công như các anh còn khó khăn hơn. Điểm nào ở The Beatles khiến các anh vất vả nhất khi trở thành một nhóm tribute của họ?

 

Có lẽ là ngoại hình, bạn cũng biết đấy, cấu tạo cơ thể và gương mặt là do tự nhiên sắp đặt. Chúng tôi chỉ có thể hóa trang bằng những bộ tóc giả, trang phục thập niên 1970s chứ khó có thể giống 100% ngoại hình của The Beatles. Nhóm chúng tôi có Bruce Coble có gương mặt khá giống John Lennon.Tuy nhiên, cần phải khẳng định rằng The Beatels không phải là một ban nhạc có ngoại hình The Beatles mà là một ban nhạc có giọng hát The Beatles.

 

Để đạt được điều ấy là rất khó, các anh đã làm thế nào khi hát những bản nhạc đầy cảm xúc như Yesterday chẳng hạn.  Có phải tự tưởng tượng ra Paul Mc Cartney vào thời điểm đó không?

 

Ồ không, cách làm của chúng tôi hoàn toàn dựa vào thanh nhạc. Chúng tôi nghe đến thật ngấm các ca từ, ghi nhớ cách phát âm, cách lấy hơi, cách dàn dựng những chi tiết âm thanh nhỏ nhất trong bài… Nghe có vẻ khá cầu kì, nhưng bù lại, chúng tôi có thể hát The Beatles gần nhất với những gì họ thể hiện trong thập niên 1960 -1970.
 

The Beatels sẵn sàng “chia lửa” trong từng đêm diễn - 2

Nhóm nhạc tribute (mô phỏng) nổi tiếng đến từ Úc The Beatels

 

Các anh có bao giờ nghĩ tới việc thành lập một ban nhạc mới?

 

Cách đây 1 năm, nhóm đã từng đứng trước quyết định: hoặc tiếp tục duy trì ban nhạc tribute ở dạng chuyên nghiệp như hiện tại, hoặc thành lập một ban nhạc mới. Và bây giờ, chúng tôi vẫn ở bên nhau trên sâu khấu với tên The Beatels, tôi hi vọng đấy là một lựa chọn đúng đắn. Bởi vì, The Beatels đã đem lại quá nhiều điều cho chúng tôi, sự thành công, niềm hạnh phúc được hát những giai điệu mình say mê, được chia sẻ cùng mọi người niềm say mê ấy…

 

Đương nhiên ngoài dự án The Beatels, các thành viên của nhóm còn hoạt động tích cực trong các công việc liên quan tới âm nhạc, do đó, lịch làm việc của The Beatels làm chúng tôi cảm thấy dễ chịu và không quá nhiều áp lực. Chừng nào còn người muốn nghe nhạc The Beatles, chừng đó The Beatels còn tồn tại để phục vụ khán giả.

 

Là nhóm tribute The Beatles, đương nhiên loại nhạc các anh nghe nhiều nhất là The Beatles. Nhưng ngoài The Beatles ra, các anh còn nghe nhạc của những ai nữa?

 

Chúng tôi chia sẻ với nhau tất cả những gì chúng tôi cho là mới - hay - lạ. Chẳng hạn, những bản nhạc có cách hòa âm phối khí sáng tạo, một người nói: “hey, nghe mà xem, rất độc” và thế là cả nhóm xúm vào lắng nghe. Riêng chúng tôi thì để ý nhiều về nhịp trống, tôi cũng thích nghe Hip hop, Reggae và pop.
 
The Beatels sẵn sàng “chia lửa” trong từng đêm diễn - 3

Nhóm The Beatels biểu diễn tại Hà Nội năm 2005

 

Trở lại Việt Nam sau 4 năm, cảm xúc của nhóm ra sao?

 

Khi nhận lời mời từ phía Việt Nam, cả nhóm thực sự rất hào hứng bởi vì những kỉ niệm về chuyến lưu diễn lần trước vẫn còn nguyên vẹn trong chúng tôi. Đất nước của các bạn rất xinh đẹp và ở đó có những fan cuồng nhiệt của The Beatles. Chúng tôi đang chuẩn bị những thao tác cuối để lên đường. Đương nhiên là, không một thành viên nào được phép ốm hay bận việc riêng trong chuyến đi này. Có thể nói, chúng tôi đã sẵn sàng chia sẻ với các bạn ngọn lửa đam mê.

 

Các anh không thể nói kĩ hơn về chương trình sao?

 

Ồ, nếu bạn thực sự quan tâm đến chuyến lưu diễn của chúng tôi, hãy tới tham gia cùng chúng tôi vào cuối tháng 5 này nhé.

 

Xin cảm ơn The Beatels!

 

Nguyễn Kim