Thanh Tùng: Trò chuyện với hoa hồng

Đêm nhạc Thanh Tùng Trò chuyện với hoa hồng khai mạc tối hôm 8-10 vừa qua tại NH Hòa Bình (TP.HCM) diễn ra khá giản dị và ấm cúng. Sân khấu tràn ngập những cụm hoa hồng, và điểm nhấn là những chiếc đồng hồ lớn. Một đêm nhạc của thời gian xoay vần từ quá khứ đến hiện tại.

Trò chuyện với hoa hồng - nghĩa là Thanh Tùng muốn trò chuyện tình yêu với khán giả. Tình ca vẫn luôn là thế mạnh của Thanh Tùng và làm nên tên tuổi cho ông từ nhiều thập niên qua. Năm 1998 Thanh Tùng đã làm liveshow xuyên Việt Lối cũ ta về. Lần này, điểm khác biệt rõ rệt nhất là chương trình của ông có thêm bài hát mới, những giọng ca mới và trẻ - nhiều người là học trò của ông.

Không có người dẫn chương trình, không múa minh họa, Trò chuyện với hoa hồng tiết chế và giản dị đến mức ngạc nhiên trên sân khấu lớn như Nhà hát Hòa Bình. Hẳn là Thanh Tùng cố ý muốn công chúng đến xem tập trung hoàn toàn vào lời ca tiếng hát của ca sĩ và những thông điệp nhạc sĩ tỏ bày qua tác phẩm. Những đoạn video clip làm nhiệm vụ nối những tiết mục vào nhau. Đầu tiên là những lời nhận xét về Thanh Tùng và âm nhạc của ông qua hai người bạn cao niên (nhà văn Nguyễn Quang Sáng, họa sĩ Trịnh Cung).

Kế đến là những câu chuyện thật đời thường, thuộc dạng "huyện bây giờ mới kể" về cảm xúc viết nên những bản tình ca của Thanh Tùng. Này là câu chuyện một nữ ca sĩ học trò của ông thơ thẩn than buồn và xin nghỉ học nhạc một tuần. Người thầy chỉ khuyên nhủ vài ba câu, nhưng rồi từ đó đã viết nên ca khúc Ngôi sao cô đơn - một trong những bài hát nổi tiếng nhất trong sự nghiệp sáng tác Thanh Tùng.

Hay có một cô gái đi xa, đến nơi gọi điện về cho Thanh Tùng báo tin "em đã đến bình an". Thanh Tùng thì xuýt xoa rằng chưa kịp gởi "giọt nắng" để nàng mang theo trong cuộc hành trình. Và đó là tình tiết dẫn đến bài hát Giọt nắng bên thềm.

Có thể nói chính những "bật mí" dung dị này, khán giả có dịp được biết đến những điều thú vị nhẹ nhàng đằng sau các sáng tác của người nhạc sĩ tài hoa. Nói theo nhạc sĩ Từ Huy thì câu hỏi "tác giả đã viết bài hát đó như thế nào?" thật sự được khơi mở qua chương trình Thanh Tùng lần này.

Ngoài Hà Bảo Thu có vẻ còn thiếu tự tin khi phải lãnh trách nhiệm hát mở màn chương trình, các ca sĩ trẻ khác như Đoan Trang, Nghi Văn, Khánh Ngọc, Minh Thư và nhất là Đức Tuấn đã không làm phụ lòng Thanh Tùng khi ông đặt niềm tin cho họ.

Bản thân những ca khúc sôi nổi của Thanh Tùng như Hát với chú ve con, Vĩnh biệt mùa hè, Mưa ngâu... cũng phù hợp với những phong cách biểu diễn trẻ trung, nhiệt thành nơi các ca sĩ trẻ.

Mỹ Hạnh, Mỹ Linh đều hát tốt hơn so với chương trình truyền hình "Con đường âm nhạc" cũng hát nhạc Thanh Tùng hồi tháng 8-2005. Thanh Lam và Hồng Nhung góp mặt là lẽ đương nhiên bởi hai ca sĩ này đều từng thành danh với nhiều ca khúc của Thanh Tùng (Em và tôi, Giọt nắng bên thềm, Giọt sương trên mi mắt, Một mình...).

Đêm nay (9-10), liveshow Thanh Tùng Trò chuyện với hoa hồng sẽ tiếp tục đêm thứ hai tại TP.HCM (HTV truyền hình trực tiếp từ 20g30). Theo góp ý của nhiều người sau đêm đầu tiên, có thể nhạc sĩ Thanh Tùng sẽ "xuất đầu lộ diện" trên sân khấu trò chuyện cùng khán giả để góp thêm không khí thay vì đứng thầm lặng ở vị trí chỉ huy điều khiển chương trình sau cánh gà.

 Theo Tuổi Trẻ