Thành Long phủ nhận chuyện “giải nghệ”

(Dân trí) - Trong buổi trò chuyện mới đây với đài truyền hình TVB của Hồng Kông, ông vua võ thuật của xứ hương cảng Thành Long đã lên tiếng phủ nhận chuyện tuyên bố giải nghệ sau bộ phim <i>12 con giáp</i>.

Thành Long xuất hiện rất thân thiện tại buổi trò chuyện. Ngôi sao ngoài 50 tuổi ăn mặc trẻ trung và vui vẻ trả lời mọi câu hỏi của MC dẫn chương trình. Bộ phim mới nhất mà Thành Long góp mặt - 12 con giáp đã được trình chiếu tại Trung Quốc và nhiều quốc gia láng giềng. Cách đây không lâu, có thông tin cho rằng, 12 con giáp là bộ phim cuối cùng trong sự nghiệp diễn xuất của Thành Long.
 
Thành Long phủ nhận chuyện ông giải nghệ sau bộ phim
Thành Long phủ nhận chuyện ông giải nghệ sau bộ phim 12 con giáp.

 

Tuy nhiên, tại buổi trò chuyện với đài TVB (Hồng Kông), ngày 23/12 vừa qua, Thành Long khẳng định rằng, mọi người đã hiểu lầm chuyện anh có ý định giải nghệ.
 
“Tôi chẳng nói gì tới chuyện giải nghệ, tôi chỉ nói rằng, tương lai tôi sẽ không thể hiện nhiều cảnh “đánh đấm” nữa mà thay vào đó, có lẽ tôi sẽ chú trọng tới yếu tố tình cảm trong các bộ phim của mình. Đôi khi, tôi sự rằng, việc nhảy nhót quá nhiều, thực hiện nhiều cảnh quay khó có thể khiến tôi phải ngồi trên xe lăn tới cuối đời. Giờ đây, tôi đã bắt đầu sử dụng người đóng thế và tăng cường xử lý hậu kỳ hơn. Tôi chỉ muốn làm những điều tốt nhất cho bản thân cũng như cả ê-kíp thực hiện bộ phim”.

 

Như vậy, ngôi sao điện ảnh nổi tiếng của Hồng Kông sẽ không chia tay với điện ảnh. Đây có lẽ là tin vui nhất với những khán giả yêu mến ngôi sao của Giờ cao điểm 3. Nói về điều khó khăn nhất trong quá trình thực hiện bộ phim 12 con giáp, Thành Long thừa nhận: “Đó là việc thuyết phục vợ tôi, Lâm Phụng Kiều góp mặt với tư cách khách mời trong phim”. Lâm Phụng Kiều từng là một diễn viên nổi tiếng của Hồng Kông, song sau khi kết hôn với Thành Long, bà quyết định xa rời làng giải trí, dành thời gian cho gia đình.

Thành Long và vợ con
Thành Long và vợ con

 

Thành Long kể: “Vợ tôi đã ngừng đóng phim từ nhiều năm nay. 7 năm trước, cô ấy từng từ chối một lời mời trị giá 15 triệu đô la Hồng Kông mỗi năm để làm gương mặt quảng cáo cho một nhãn hiệu đầu gội. Tôi đã phải mất khá nhiều thời gian thuyết phục Phụng Kiều tham gia bộ phim 12 con giáp. Thậm chí, tôi còn phải chuyển cả đoàn làm phim từ Bắc Kinh về Hồng Kông, mời toàn những người mà Phụng Kiều đã từng cộng tác chỉ để cô ấy tham gia đúng một cảnh quay”.

 

Lâm Phụng Kiều, vợ của Thành Long, từng là mỹ nhân của làng giải trí Hồng Kông. Từng làm việc trong showbiz, bà hiểu những cạm bẫy và áp lực mà một người nghệ sĩ phải chịu đựng. Do vậy, bà đã quyết định rời xa làng giải trí và tuyệt giao với nó khi sự nghiệp đang ở đỉnh cao. Bà cũng từng phản đối việc con trai duy nhất của bà và Thành Long, nam diễn viên trẻ Phùng Tổ Minh, gia nhập làng giải trí. Lâm Phụng Kiều tâm sự, bà từng suýt mất chồng khi để ông làm việc trong giới nghệ thuật và giờ đây bà chẳng muốn mất đi đứa con trai duy nhất.
 
Thành Long và con trai - Phùng Tổ Minh
Thành Long và con trai - Phùng Tổ Minh

 

Thành Long thông cảm với những cảm giác của vợ nên phản đối chuyện con trai trở thành ca sĩ, diễn viên. Tuy nhiên, anh cũng thấu hiểu khát khao của cậu con trai mang trong mình dòng máu nghệ thuật của cả hai vợ chồng ông. “Áp lực với Tổ Minh là rất lớn. Thằng bé phải khác tất cả mọi người. Khi Tổ Minh viết một ca khúc, ca khúc đó phải trở thành hit. Tôi từng hỏi con trai mình rằng, tại sao phải như vậy thì nó trả lời, nó muốn tạo nên những ca khúc phải thật khó, và không phải ai cũng dễ dàng làm được”, ngôi sao võ thuật nói về cậu con trai duy nhất của mình.

 

Mi Vân