Trung Quốc:
Tài tử sở hữu tài sản nghìn tỷ vỡ nợ, giờ bỏ phố về quê làm lại cuộc đời
(Dân trí) - Sau những lần kinh doanh thất bại và 2 cuộc hôn nhân đổ vỡ, nam diễn viên Trung Quốc Lý Á Bằng chọn cuộc sống “bỏ phố về quê”, rời xa ánh đèn sân khấu và mở một homestay để duy trì cuộc sống qua ngày.
Tài tử đình đám chăm chỉ làm thiện nguyện
Có một thời, cái tên Lý Á Bằng gần như phủ sóng màn ảnh Trung Quốc. Sinh năm 1971, nam diễn viên sở hữu ngoại hình điển trai, phong thái điềm đạm và lối diễn xuất tự nhiên. Đặc biệt, 2 vai diễn Lệnh Hồ Xung trong Tiếu ngạo giang hồ và Quách Tĩnh trong Anh hùng xạ điêu đã đưa anh trở thành một trong những tài tử nổi bật của màn ảnh Hoa ngữ đầu những năm 2000.

Lý Á Bằng từng nổi tiếng với bộ phim "Tiếu ngạo giang hồ" (Ảnh: Sina).
Năm 2001, Tiếu ngạo giang hồ gây tiếng vang lớn, giúp hình ảnh Lệnh Hồ Xung của Lý Á Bằng trở nên quen thuộc với đông đảo khán giả. Vài năm sau, anh tiếp tục chinh phục màn ảnh với hình tượng Quách Tĩnh trong Anh hùng xạ điêu. Sự nghiệp thuận lợi mang đến cho nam diễn viên danh tiếng, thu nhập cao và nhiều cơ hội mở rộng sang lĩnh vực kinh doanh.
Ở thời kỳ đỉnh cao, Lý Á Bằng từng được truyền thông Trung Quốc mô tả là một nghệ sĩ có tiềm lực tài chính đáng kể. Anh tham gia đầu tư trong nhiều lĩnh vực, trong đó có văn hóa, giải trí và bất động sản. Tuy nhiên, điều khiến hình ảnh Lý Á Bằng được nhắc đến theo một hướng khác là các hoạt động thiện nguyện.
Năm 2006, Lý Á Bằng và Vương Phi sáng lập Quỹ Thiên thần Nụ cười (Smile Angel Foundation) nhằm hỗ trợ trẻ em mắc dị tật sứt môi, hở hàm ếch. Con gái của hai người, Lý Yên, cũng sinh ra với dị tật khe hở môi. Hai vợ chồng đã đóng góp 1 triệu NDT (hơn 3,8 tỷ đồng) để khởi động quỹ.
Hoạt động của quỹ sau đó được mở rộng với các chương trình gây quỹ, phẫu thuật miễn phí và hỗ trợ y tế. Theo đài CCTV của Trung Quốc, cuối năm 2012, quỹ đã hỗ trợ 8.519 ca phẫu thuật miễn phí cho trẻ em bị sứt môi, hở hàm ếch. Dự án cũng từng nhận Giải thưởng Từ thiện Trung Hoa.

Lý Á Bằng và Vương Phi từng có cuộc hôn nhân dài gần 8 năm (Ảnh: Sina).
Sau trận động đất Tứ Xuyên vào năm 2008, Lý Á Bằng tiếp tục tham gia các hoạt động cứu trợ trẻ em bị ảnh hưởng bởi thảm họa. Năm 2012, dự án Bệnh viện Nhi Thiên thần Yên Nhiên được triển khai, hướng tới việc điều trị cho trẻ em mắc dị tật vùng mặt.
Những hoạt động này trở thành một phần đáng chú ý trong hành trình của Lý Á Bằng, bên cạnh sự nghiệp diễn xuất.
Từ khối tài sản lớn đến những khoản nợ khổng lồ
Theo một số truyền thông Trung Quốc, ở thời kỳ hoàng kim, tài sản của Lý Á Bằng từng được ước tính lên tới khoảng 1 tỷ NDT (hơn 3.800 tỷ đồng). Tuy nhiên, con đường kinh doanh của anh sau đó không thuận lợi.
Lý Á Bằng đầu tư vào nhiều dự án nhưng không phải thương vụ nào cũng thành công. Những khoản đầu tư thất bại khiến tài sản tích lũy dần hao hụt, trong khi các nghĩa vụ tài chính ngày càng lớn.

Sau khi từ bỏ công việc diễn viên để chuyển sang kinh doanh, Lý Á Bằng gặp nhiều khó khăn và rơi và cảnh nợ nần (Ảnh: Sina).
Truyền thông Trung Quốc từng đưa tin tổng số tiền mà Lý Á Bằng phải thanh toán liên quan đến các khoản nợ và tranh chấp kinh doanh lên tới hàng trăm triệu NDT (tương đương hàng nghìn tỷ đồng).
Nam diễn viên cũng nhiều lần công khai nói về áp lực tài chính, thậm chí tự nhận mình đã thất bại trong một số quyết định kinh doanh.
Từ hình ảnh tài tử sống trong biệt thự, sử dụng xe sang, Lý Á Bằng có thời điểm phải đối mặt với những hạn chế tài chính và cuộc sống khó khăn hơn rất nhiều. Những năm tháng này trở thành một trong những giai đoạn biến động nhất cuộc đời anh.
Hai cuộc hôn nhân tan vỡ
Đời tư của Lý Á Bằng cũng trải qua không ít biến động. Cuộc hôn nhân đầu tiên của anh với "thiên hậu" Vương Phi từng nhận được sự quan tâm đặc biệt của công chúng. Hai người kết hôn năm 2005 và có con gái chung là Lý Yên. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân kết thúc vào năm 2013.

Lý Á Bằng và người vợ thứ 2 ly hôn vào năm 2025 (Ảnh: Sina).
Sau đó, Lý Á Bằng kết hôn với Hải Hà Kim Hỷ, người từng tham gia các cuộc thi sắc đẹp tại Trung Quốc. Hai người có 1 con gái và chính thức kết hôn vào năm 2022.
Đến năm 2025, Lý Á Bằng xác nhận cuộc hôn nhân thứ 2 cũng đã kết thúc. Sau 2 lần đổ vỡ, nam diễn viên lựa chọn cuộc sống tương đối kín tiếng và tập trung nhiều hơn cho công việc cũng như gia đình.
Livestream, homestay và một cuộc đời mới
Những năm gần đây, Lý Á Bằng thử sức với lĩnh vực nội dung số và livestream (phát sóng trực tuyến) bán hàng. Đây được xem là cách anh tìm kiếm nguồn thu mới trong bối cảnh phải đối mặt với áp lực tài chính.
Tháng 2 vừa rồi, anh lập thành tích đáng chú ý khi đạt doanh thu 23 triệu USD trong phiên livestream kéo dài 6 giờ, nhanh chóng trở thành gương mặt nổi bật trong lĩnh vực bán hàng trực tuyến tại Trung Quốc. Tuy nhiên, sau thành công này, anh thông báo dừng bán hàng, tập trung theo đuổi dự án riêng và công việc thiện nguyện.

Lý Á Bằng hiện kinh doanh homestay ở Vân Nam (Ảnh: Sohu).
Năm nay, anh chuyển đến Vân Nam (Trung Quốc), nơi có không gian thiên nhiên yên bình, và bắt đầu phát triển mô hình homestay. Theo truyền thông Trung Quốc, Lý Á Bằng đã vay mượn bạn bè, dốc hết tiền tiết kiệm được từ livestream bán hàng những năm qua để gom đủ 30 triệu NDT (hơn 116 tỷ đồng) cải tạo nhà cũ thành địa điểm nghỉ dưỡng. Homestay của anh có giá phòng rẻ nhất là 1.000 NDT/đêm (4 triệu đồng).
Tại đây, hình ảnh một Lý Á Bằng hoàn toàn khác xuất hiện trước công chúng. Không còn ánh đèn sân khấu hay những bộ vest sang trọng, anh có thể trực tiếp đeo tạp dề, đứng sau quầy pha cà phê, phục vụ khách và tự tay chăm sóc homestay.
Hiện, trên các nền tảng đặt phòng nghỉ dưỡng ở Trung Quốc, homestay của Lý Á Bằng duy trì mức đánh giá khoảng 4,9/5 điểm, cho thấy dự án không chỉ dựa vào danh tiếng người nổi tiếng mà còn nhận được phản hồi tích cực từ khách lưu trú.
Ngoài ra, anh cũng phát triển thương hiệu cà phê riêng, biến cuộc sống ở vùng quê thành một công việc kinh doanh mới. Sự thay đổi đó khiến nhiều người bất ngờ. Từ một Quách Tĩnh nổi tiếng trên màn ảnh, Lý Á Bằng giờ đây xuất hiện giản dị, trải qua những ngày tháng bình lặng và tự mình gây dựng lại cuộc sống.





