Tạ Đình Phong bị “mạo danh” tại Trung Quốc

(Dân trí) - Một nam thanh niên 28 tuổi người Trung Quốc tên là Wang Cheng Long đã đóng giả là Tạ Đình Phong và biểu diễn tại một loạt các quán bar trên cả nước vì quá hâm mộ ngôi sao điện ảnh xứ hương cảng.

Trên trang cá nhân của mình, Cheng Long cho biết, anh thần tượng Tạ Đình Phong suốt 13 năm qua.
 
Vì tình cảm dành cho thần tượng, Cheng Long đã bắt chước giống hệt Tạ Đình Phong từ cách giao tiếp, kiểu tóc, hành xử và đặc biệt đến những chi tiết nhỏ như đeo khuyên mũi và học cách chơi đàn guitar. Do có ngoài hình giống Tạ Đình Phong, Cheng Long khoe rằng, anh may mắn được mời tham gia một số bộ phim nhựa, trong đó có Bullet Vanishes và được mời đóng thế Tạ Đình Phong trong những pha hành động mạo hiểm.
 
Tạ Đình Phong (phải) và bản sao (trái)
Tạ Đình Phong (phải) và bản sao (trái)

 

Tuy nhiên, sau khi những thông tin về nam thanh niên tên Cheng Long này được đăng tải, quản lý của Tạ Đình Phong đã buộc phải lên tiếng. Người này cho hay, Tạ Đình Phong chưa bao giờ nhờ người đóng thế và nam thanh niên 28 tuổi này chỉ tranh thủ cơ hội xuất hiện tại phim trường để chụp hình cùng ngôi sao họ Tạ. Quản lý của Tạ Đình Phong cũng tiết lộ thêm rằng, họ xem xét việc nhờ pháp luật can thiệp chuyện nam thanh niên Cheng Long đóng giả Tạ Đình Phong tại một loạt sự kiện.

 

Đây không phải là lần đầu tiên các nghệ sĩ bị mạo danh tại Trung Quốc. Được biết, một nhóm gồm 3 người chuyên mạo danh các nghệ sĩ như Lâm Phong, Lưu Đức Hoa và Trương Ngọc Hữu để biểu diễn tại các hộp đêm rẻ tiền tại Hồng Kông từng khiến dư luận xôn xao vài năm trước. Ba người này thậm chí còn in poster quảng cáo cho các show diễn của họ như những ngôi sao thực thụ.

 

Trước thông tin này, người đại diện của Lưu Đức Hoa tuyên bố rằng, chẳng ai tại Trung Quốc mà không biết tới Lưu Đức Hoa vì thế chắc chắn chẳng có một fan nào của nam diễn viên họ Lưu có thể bị lừa. Trong khi đó, quản lý của Trương Ngọc Hữu thì bình luận “không cần phải tìm hiểu chuyện nhảm nhí này bởi rất nhiều người thích đóng giả là Trương Ngọc Hữu nhưng nếu một tổ chức sử dụng hình ảnh thật của ca sĩ Ngọc Hữu để quảng cáo thì đó là hành vi lừa đảo.

 

Vy Vy