Sự nghiệp của Kate Moss lâm nguy

Xì-căng-đan ma túy bê bối nổ ra hôm 15/9 vừa qua có thể sẽ khiến cho sự nghiệp của siêu mẫu người Anh Kate Moss tiêu tan.

Tờ Daily Mirror của Anh đã đăng một loạt ảnh chụp siêu mẫu này đang mê mải hít cocain trong một buổi ghi âm album mới của người bạn trai là rocker Pete Doherty và ban nhạc của anh ta Babyshamples. Ngay sau đó, một số nhà mốt nổi tiếng đã nhanh chóng xem xét lại việc có tiếp tục những hợp đồng mà họ đã ký với Moss hay không.

Gần đây, Kate Moss đã ký một hợp đồng trị giá 1,8 triệu USD để quảng cáo cho dòng quần áo thời trang mới của H + M do Stella McCartney thiết kế. Nhưng hiện tại, nhãn hiệu thời trang Thụy Điển này đang cân nhắc việc hủy hợp đồng bởi không muốn thương hiệu của họ bị ảnh hưởng xấu bởi hình ảnh một người mẫu nghiện ngập như Kate Moss. Người phát ngôn của hãng này cho biết, họ rất “sốc” khi biết tin, và sẽ bàn thảo thêm với người đại diện của Moss để đưa ra quyết định sau đó.

Hợp đồng với H+M chỉ là một phần nhỏ trong thu nhập của Moss. Ước tính, mỗi năm cô kiếm được khoảng 7,2 triệu USD qua những hợp đồng biểu diễn dài hạn cho các nhãn hiệu thời trang hàng đầu như Burberry, Christian Dior, Rimmel, H Stern và Chanel. Người phát ngôn của những hãng thời trang nổi tiếng này hiện tại vẫn chưa đưa ra lời bình luận nào về xì-căng-đan này của Moss.

Từ trước tới nay, Kate Moss luôn luôn phủ nhận tin đồn rằng cô có sử dụng ma túy, và thậm chí đã thắng trong vụ kiện với tờ Sunday Mirror(Anh) vào tháng Năm vừa qua vì báo này đăng tin cô bị đột quỵ do dùng cacain quá liều tại Barcelona, Tây Ban Nha hồi năm 2001.

Còn theo một nguồn tin trên báo The Sun, cocain là “thực đơn” hàng ngày của Kate từ lâu, và cô là một con nghiện khá “nặng đô” khi dùng tới 4 gram cocain/ngày, cùng với rượu champagne hay vodka. Và số tiền mà cô chi cho việc hút ma túy lên tới 200 bảng/ngày.

Theo Netmode