Sinh Viên Hà Nội gây xôn xao bởi những ý tưởng về cộng đồng

Năng động, sáng tạo và tràn đầy đam mê, đó chính là tinh thần của sinh viên Hà Nội trong ngày hội của Viber Việt Nam diễn ra trong 2 ngày 9, 10 tháng 5 vừa qua.

Đúng với tên gọi “Chia sẻ ý tưởng, kết nối cộng đồng”, các bạn sinh viên tại hai trường Đại học Công Nghệ, Đại học Ngoại Ngữ đã biến cuộc thi thực sự trở thành một diễn đàn thú vị của giới trẻ, nơi các bạn được chia sẻ hết những ý tưởng mà mình ấp ủ, nơi các bạn được kết nối với bạn bè để ủng hộ và biến ý tưởng trở thành hiện thực.
 
Sinh Viên Hà Nội gây xôn xao bởi những ý tưởng về cộng đồng

Bạn Lê Anh, sinh viên khoa Anh của trường Đại học ngoại ngữ đã chia sẻ: “ Cảm ơn Viber đã cho chúng em một sân chơi đầy ý nghĩa, nhờ có cuộc thi mà em còn tin rằng ước mơ từ nhỏ của mình, tổ chức một trung tâm kết nối giới thiệu việc làm bán thời gian mùa hè cho sinh viên đã sắp thành sự thật. Em sẽ tích cực kêu gọi bạn bè ủng hộ cho ý tưởng này để giành được giải thưởng cao nhất của cuộc thi”. Cũng cùng quan điểm với Lê Anh, Trung Đức, sinh viên trường Công Nghệ không giấu diếm ước mơ mở một trung tâm đào tạo làm sản phẩm thủ công dành cho đối tượng trẻ mồ côi. Bạn chia sẻ: mình hi vọng Viber Việt Nam sẽ tiếp tục tạo ra những sân chơi ý nghĩa như thế này để giới trẻ Việt Nam có nhiều hơn cơ hội được thể hiện bản lĩnh cũng như rèn luyện thêm ý thức và trách nhiệm dành cho cộng đồng.
Sinh Viên Hà Nội gây xôn xao bởi những ý tưởng về cộng đồng


Trong hai ngày diễn ra ngày hội Viber tại Hà Nội, cuộc thi đã nhận được rất nhiều bài dự thi xuất sắc, đa dạng về hình thức và chủ đề. Phần lớn các bạn sinh viên tại 2 trường Đại học Công Nghệ và Đại học Ngoại Ngữ đều chọn cho mình những ý tưởng mang tính xã hội, cụ thể là những hoạt động từ thiện, môi trường và bảo tồn văn hoá Việt Nam... Điều này thể hiện một tinh thần mới ở giới trẻ hiện đại: họ chính là sinh viên Việt Nam thế hệ mới: năng động, sáng tạo và luôn tích cực trong những hoạt động xã hội, cộng đồng.
Sinh Viên Hà Nội gây xôn xao bởi những ý tưởng về cộng đồng


Trao đổi cùng ban tổ chức, giáo sư Xoay, diễn giả đã đồng hành cùng chương trình trong suốt hành trình vừa qua có chia sẻ: “ Tôi tin rằng các bạn sinh viên Việt Nam hôm nay luôn hiểu được mình muốn gì, cần gì, và luôn tự tin để xây dựng tương lai cho chính mình. Qua những ngày được giao lưu cùng các bạn tại ngày hội “Chia sẻ ý tưởng, kết nối cộng đồng” tôi chỉ muốn nhắn nhủ một điều rất đơn giản: đừng bao giờ từ bỏ ước mơ của mình, cố gắng vạch cho mình một lộ trình để thực hiện những giấc mơ mà mình theo đuổi. Viber Việt Nam sẽ sẵn sàng đồng hành cùng bạn, giúp bạn biến ý tưởng trở thành hiện thực.
 
Sinh Viên Hà Nội gây xôn xao bởi những ý tưởng về cộng đồng
Bà Nguyễn Đặng Quỳnh Anh, ​Gíám Đốc​  văn phòng đại diện Viber tại ​Việt Nam (áo đen thứ ​hai​ hàng đầu ​từ ​trái​ qua) giao lưu cùng sinh viên Hà Nội

Tại Hà Nội, chuyến xe “Chia sẻ ý tưởng, kết nối cộng đồng” của Viber Việt Nam sẽ dừng chân tại những điểm đến tiếp theo tại 3 trường Đại học lớn:

15/5/2014 tại trường Đại học Hà Nội

 17/7/2014 tại trường Đại học Công Nghệ

18/5/2014 tại trường Đại học Kinh tế

Các bạn sinh viên ngay từ bây giờ có thể chia sẻ những ý tưởng của mình và kêu gọi bình chọn để có cơ hội nhận được giải thưởng cao nhất từ cuộc thi: 30 triệu đồng, đồng thời chương trình cũng sẽ giành những giải thưởng giá trị dành cho những người ủng hộ ý tưởng. Hãy truy cập vào facebook của Viber để cập nhật những thông tin mới nhất về chương trình:

https://www.facebook.com/Chiaseytuongketnoicongdong

Ngoài ra, bạn cần thực hiện 3 bước đơn giản sau đây để hoàn thiện bài dự thi:

1. Tải và đăng nhập Viber Phiên bản mới nhất lên thiết bị di động Tải và đăng nhập Viber phiên bản mới nhất lên thiết bị di động (Điện thoại, máy tính bảng, laptop,…)

2. Tạo đội dự thi (team) gồm 15 thành viên và đặt tên cho đội ý tưởng của mình theo cú pháp #Mã Trường_Tên đội (Ví dụ: #DHTĐT_Quyết thắng)

3. Đội dự thi cùng nhau thống nhất ý tưởng và đăng lên trang facebook của chương trình

https://www.facebook.com/Chiaseytuongketnoicongdong

 KL