Sẽ là những đêm thuộc về... Jazz

(Dân trí) - Liên hoan nhạc Jazz châu Âu, với các đêm diễn độc đáo và mê ly đã trở thành một chương trình được ưa chuộng trong đời sống văn hóa của Hà Nội và TPHCM.

Từ ngày 30/11/2005 đến 10/12/2005, liên hoan nhạc jazz châu Âu lần thứ 5 diễn ra tại Hà Nội và TPHCM (9 buổi tại rạp Công Nhân - 42 Tràng Tiền, Hà Nội, và 5 buổi tại Nhạc viện TPHCM). Liên hoan quy tụ các nghệ sĩ nhạc Jazz nổi tiếng đến từ các nước Châu Âu: Đan Mạch, Bỉ, Pháp, Đức, Thụy Điển, Luxembourg, và Na Uy.

 

Liên hoan nhạc jazz châu Âu 2004 đã thu hút 5.500 khán giả VN. Để đưa tới những hơi thở của âm nhạc đương đại, BTC mời tham gia trong LH năm nay hầu hết là các nghệ sĩ trẻ, là những đại diện ưu tú của nhạc jazz Châu Âu.

 

Nhóm Aka Moon (Fabrizio Cassol – saxophone, Michel Hatzigeorgiou - electric bass,Stephane Galland – nghệ sỹ trống). Khi nói về  Aka Moon, người ta sẽ nghĩ ngay đến màu sắc âm nhạc đậm chất Phi của họ. Đến bây giờ nhóm đã có 12 đĩa CD nhạc (đều do hãng Carbon 7 phát hành) đã được sản xuất với sự hợp tác của hơn 50 nghệ sỹ hàng đầu. AKA Moon không ngừng làm ngạc nhiên cũng như khám phá những khung trời mới của sự sáng tạo.

BTC liên hoan nhạc jazz châu Âu dành một món quà cho giới trẻ Hà Nội. Đó là đêm nhạc jazz miễn phí ngoài trời (18h00 ngày 10/12/2005 tại công viên nước Hồ Tây). Buổi diễn bắt đầu từ 6h chiều, dự kiến kéo dài qua nửa đêm, với sự tham gia của 3 ban nhạc jazz châu Âu (Motif - Pháp; the Torbjoern Zetterberg Hot Five - Thụy Điển; Trondheym - Đức), nghệ sĩ bộ gõ Lars Storck (Đan Mạch) với nhóm Trống Sấm của Việt Nam. Đặc biệt tham gia chương trình này còn có các DJ nổi tiếng của Pháp, Anh và Việt Nam.

Hòa nhạc Pháp-Việt với nhóm Mezcal Jazz Unit- là cuộc gặp gỡ của nghệ thuật và sự tinh tế giữa hai nhóm nhạc thuộc hai nền âm nhạc rất khác nhau. Vượt qua những dị biệt, họ cùng chung thú ngẫu hứng và sự đam mê sáng tạo một thế giới âm nhạc gợi cảm. Mezcal Jazz Unit đã sải những bước chân dài trên đất nước Việt Nam từ năm 2002, đi kiếm tìm những cuộc trao đổi nghệ thuật. Khi đó, hành trình của họ trước hết là với nhạc sĩ Ngọc Đại và một tour diễn xuyên Việt.

 

Vào năm 2004, nhóm do nhạc sĩ/nghệ sỹ bass Emmanuel de Gouvello dẫn đầu, đã biểu diễn cùng ca sỹ Siu Black. Các nghệ sĩ Việt nam chơi cùng Mezcal Jazz Unit gồm: Trần Mạnh Tuấn (Saxophones), Cao Hồ Nga (đàn T’rưng, tranh), Nguyễn Anh Tấn (đàn bầu, đáy, kìm), Nguyễn Thu Thuỷ (đàn cò).

 

Nhóm Motif được thành lập vào 1999, họ đã nhận được giải NOPA (hội nhạc sỹ Nauy) dành cho nhạc sỹ trẻ tuổi trong ngày hội Molde international jazzfestival 2000. Âm nhạc của nhóm được lấy cảm hứng từ rất nhiều nguồn gốc như Davis đến Kim Hiortory, và thường được miêu tả như âm nhạc pha trộn giữa tiết tấu Phi-Mỹ và giai điệu Âu Châu. Motif đã tham gia rất nhiều các Liên Hoan trong và ngoài Nauy: Copenhagen Jazzfestival 2001, nơi họ nhận được giải Young Nordic Jazz Comets 2001...

 

Sẽ là những đêm thuộc về... Jazz - 1

                        Nhóm Motif.

 

Nhóm ngũ tấu của Joaquin Chacon chơi thể loại swinging, bebop dựa trên âm hưởng các bản nhạc Jazz cổ điển hay những giai điệu Latin. Tất cả các nghệ sỹ đều rất chuyên nghiệp và đã từng chơi với các nhạc công danh tiếng khác. Trondheym với thành viên là Nikolausneuser, Gerhardschmitt. Bằng cách kết hợp guitar, trumpet và những loops, trondheym sáng tạo nên những âm hưởng lạ lẫm giữa jazz và nhạc điện tử.  Ban nhạc Torbjưrn Zetterberg Hot Five (TZH5) do trưởng nhóm,  nhạc sĩ và tay chơi bass Torbưrn Zetterberg thành lập năm 2000.

 

Nhóm Ngũ tấu Stockholm này là một trong những băng nhạc trẻ hoạt động tích cực nhất hiện nay tại Thụy Điển.

 

Nhóm Trống Sấm và Lars Storck là một sự kết hợp thử nghiệm giữa những âm thanh của trống Việt Nam, marimba, và cowbells trên nhịp điệu của nhạc Jazz. Các khách mời đặc biệt cho buổi biểu diễn này có ca sỹ trẻ Tùng Dương, nghệ sĩ trompet Trung Đông. Trống Sấm do Nguyễn Ngọc Quân làm trưởng nhóm, các thành viên khác đều là giảng viên tại các trường và nhạc viện tại Hà Nội.

 

Lars Storck, nghệ sĩ Percussionist người Đan Mạch. Ông là giáo sư âm nhạc, ông chơi trống conga của Cuba đã 20 năm, say mê tính phức điệu và cuồng nhiệt của trống vùng Châu Phi. Lars Storck đã chơi cùng ban trống nổi tiếng thế giới Drums Across với khoảng thời gian hơn 20 năm. Lars đã từng là người khởi xướng phong trào Shuttle 99, trao đổi văn hóa giữa các nước bắc Âu và Nam Phi trong khía cạnh âm nhạc. Năm tới, nhóm Trống sấm và Lars Storck sẽ chơI cùng với nhau tại liên hoan nhạc Jazz Copenhagen 2006.  

 

Tại Hà Nội, sau mỗi buổi biểu diễn, các nghệ sĩ và những người yêu thích nhạc jazz sẽ tiếp tục đến quán của nghệ sĩ saxophone Quyền Văn Minh để tiếp tục ngân vang những thanh âm đầy ngẫu hứng của nhạc jazz.

 

Vượt qua tất cả các rào cản ngôn ngữ và văn hóa, mục tiêu của Liên hoan là thúc đẩy trao đổi văn hóa, và “phổ cập” nhạc jazz rộng rãi tới công chúng Việt Nam. Bởi vậy, giá vé cho các buổi diễn được bán với giá ưu đãi: 50.000đồng/vé, giảm giá 50% cho sinh viên. Liên hoan nhạc jazz châu Âu tại Việt Nam năm nay với nhiều hoạt động đa dạng (biểu diễn, work shop, giảng dạy…) sẽ tạo nhiều nhân tố cho sự phát triển nhạc jazz ở Việt Nam.

 

 

Hoàng Nguyễn