"Sao" Việt cùng nhau chinh phục đỉnh cao

(Dân trí) - Ngay sau khi cuộc thi Giọng hát Việt kết thúc, khán giả truyền hình sẽ lại được thưởng thức những màn so tài từ các thí sinh là ca sỹ chuyên nghiệp của showbiz Việt trong cuộc đua “Chinh phục đỉnh cao” với mùa giải đầu tiên.

Theo đó, khung giờ 21h00 chủ nhật trên sóng VTV3 của Giọng hát Việt như thường lệ sẽ được thay thế bằng một chương trình hoàn toàn mới và lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam kể từ ngày 29/12/2013. Cũng là một cuộc thi về âm nhạc nhưng đối tượng thí sinh trong sân chơi này đều là những ca sỹ đã ít nhiều có tên tuổi trong lòng công chúng. Họ là những ca sỹ chuyên hát các dòng nhạc khác nhau như Pop, Rock, R&B, Dân ca... Tuy nhiên, đến với cuộc thi này, tất cả sẽ phải cùng nhau vượt qua chung một thử thách trong hành trình chinh phục đỉnh cao của dòng nhạc hàn lâm opera.

Bùi Anh Tuấn - Ngọc Khuê và Ngọc Anh trong ngày ra mắt chương trình
Bùi Anh Tuấn - Ngọc Khuê và Ngọc Anh trong ngày ra mắt chương trình

Chinh phục đỉnh cao được mua bản quyền từ nhà sản xuất ở Anh với tên gọi nguyên bản là Popstar to Operastar. Tuy là lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam, nhưng chương trình đã được phát sóng ở Anh từ năm 2010 trên kênh ITV1 và thu hút lượng người quan tâm cũng không ít với khoảng 4 triệu lượt xem, chiếm khoảng 16% thị phần khán giả xem đài tại đây. Riêng ở châu Á, Việt Nam là quốc gia thứ 2 sau Hàn Quốc có được bản quyền chương trình này.

Các ca sỹ (thí sinh) đang háo hức để cùng
Các ca sỹ (thí sinh) đang háo hức để cùng Chinh phục đỉnh cao

Với các cuộc thi dành cho những người hoạt động trong showbiz, danh sách thí sinh luôn là một trong những tâm điểm thu hút sự chú ý của khán giả. Trong mùa giải đầu tiên này, 8 gương mặt ca sỹ chuyên nghiệp bao gồm: Ngọc Anh, Khánh Linh, Ngọc Khuê, Nathan Lee, Kasim Hoàng Vũ, Hồ Trung Dũng, Võ Hạ Trâm và Bùi Anh Tuấn sẽ phải trải qua 8 vòng thi gay cấn để tìm ra ngôi vị quán quân cuối cùng. Với dòng nhạc chủ đạo Opera, các thí sinh sẽ cùng vượt qua những thử thách mỗi đêm như Opera cổ điển, ca khúc thính phòng, Rock Opera, Ca khúc bán cổ điển, Nhạc kịch đương đại, Opera và nhạc điện tử, Nhạc kịch cổ điển, Opera Marathon… để từng bước chinh phục khán giả và các giám khảo chuyên môn.

Ngọc Anh và Nathan Lee
Ngọc Anh và Nathan Lee

Bản thân là một sân chơi dành riêng cho một dòng nhạc hàn lâm như Opera, thành phần giám khảo trên ghế nóng cũng là những người được lựa chọn với khả năng chuyên môn cao đối với dòng nhạc này. Hai trong số 4 chiếc ghế nóng sẽ là hai chuyên gia đến từ Bulgaria và họ sẽ giữ vai trò như những giám khảo cố vấn. Trong suốt hành trình Chinh phục đỉnh cao, họ sẽ hỗ trợ thí sinh trong việc tập luyện và chia sẻ các kinh nghiệm khi trình diễn dòng nhạc Opera cũng như nhận xét sau mỗi phần thi. Trong khi đó, ca sỹ Minh Tuyền, người chuyên hát dòng nhạc Opera ở Việt Nam cùng với nhà báo Nguyễn Minh Đức sẽ là hai giám khảo chuyên môn của chương trình. Họ sẽ đưa ra những những đánh giá về kỹ thuật và thể hiện điều đó qua số điểm dành cho các thí sinh.
Kasim Hoàng Vũ và Võ Hạ Trâm
Kasim Hoàng Vũ và Võ Hạ Trâm

Nathan Lee, một trong những thí sinh gây chú ý trong mùa giải năm nay, đã chia sẻ cảm xúc của mình trước khi bắt đầu cuộc hành trình Chinh phục đỉnh cao cùng các đồng nghiệp, anh cho hay: “Tôi biết sẽ có nhiều người nghi ngờ về khả năng ca hát của mình, đặc biệt là với dòng nhạc Opera. Thú thật tôi cũng rất hồi hộp và lo lắng .Thế nhưng, đến với chương trình này tôi muốn khẳng định giọng hát của mình với khán giả, là một người cầu toàn tôi sẽ không để mình trở thành thảm họa của chương trình (cười). Khán giả cứ chờ xem những màn trình diễn của tôi và xem một người “tay ngang” như tôi có thể làm được những gì tại cuộc thi đẳng cấp về kỹ thuật thanh nhạc này nhé!”

Nam ca sỹ Bùi Anh Tuấn, từng là thí sinh trong cuộc thi Giọng hát Việt mùa đầu tiên và lần này được “thi thố” cùng các đồng nghiệp lớn hơn, anh chia sẻ: “Trong số các anh chị nghệ sỹ tham gia chương trình thì tôi có tuổi đời nhỏ nhất và ít kinh nghiệm nhất. Do vậy khi đến với cuộc thi, tôi xác định là thử thách bản thân mình  để khám phá khả năng nhiều hơn của bản thân.” Sau phần phát biểu anh cũng thể hiện một đoạn ngắn ca khúc nước ngoài theo phong cách Opera và nhận được tràng pháo tay ủng hộ của những người có mặt.

Bùi Anh Tuấn và Nathan Lee
Bùi Anh Tuấn và Nathan Lee

Với sự “nở rộ” của nhiều cuộc thi về âm nhạc nghiêng về tính giải trí trong suốt thời gian qua thì Chinh phục đỉnh cao có thể được xem là một trong những cuộc thi dành riêng cho dòng nhạc hàn lâm và chuyên nghiệp như Opera. Chắc chắn, việc thu hút đông đảo khán giả không phải là một bài toán dễ dàng khi mà bản thân dòng nhạc này cũng luôn “được” mang tiếng là “kén tai” người nghe. Chính vì vậy, mọi sự nỗ lực từ các thí sinh và những người thực hiện chương trình sẽ là câu trả lời thực tế nhất cho một cuộc thi mới như Chinh phục đỉnh cao trong thời gian sắp tới.

Cao Trí Hòa