"Sao" Hàn: Sau ánh hào quang

Công nghệ giải trí của Hàn Quốc đã lăng-xê thành công nhiều ngôi sao khi tuổi đời còn rất trẻ. Thế nhưng để có được những ngày huy hoàng, họ đã đánh đổi cả thời niên thiếu hoa mộng của mình. Đằng sau những vinh quang của họ là chuỗi ngày vất vả khổ luyện.

Mới đây, một người có nhiều năm gắn bó với các công ty giải trí lớn của Hàn Quốc đã bật mí những bí mật trong quá trình “sản xuất ngôi sao” ở xứ sở kim chi.

 

Đào tạo khắt khe

 

Thông thường, thời gian của một đợt đào tạo ngôi sao của các công ty là từ 2-3 năm và lứa tuổi được chọn là các em nhỏ khoảng 14-15 tuổi, đến năm 16-17 tuổi thì tung ra thị trường. Giai đoạn này các em được gọi là “thực tập sinh”, không những được đào tạo về ca múa, hình thể mà ngay đến chuyện ăn nghỉ cũng do công ty sắp xếp.

 

Được đưa vào lớp đào tạo chưa chắc đã thành nghệ sĩ, bởi vì trong thời gian đào tạo, nếu em nào do ảnh hưởng của thời kỳ dậy thì mà không hội đủ những tiêu chuẩn cần thiết, ví dụ như hát không còn hay, gương mặt hay vóc dáng thay đổi… thì công ty thẳng tay đào thải. Sau thời gian đào tạo, trung bình có đến 50% số em tham gia phải… xách gói về nhà.

 

"Sao" Hàn: Sau ánh hào quang  - 1

Để có được thành công như ngày hôm nay - một trong những

ca sĩ có khả năng vũ đạo khá nhất showbiz Hàn, Bi (Rain)

đã phải dành phần lớn thời gian trong phòng tập vũ đạo. 

 

Sửa sắc đẹp

 

Không phải khi vào nghề rồi mới đi vào thẩm mỹ viện, mà ngay từ lúc còn là thực tập sinh, các nghệ sĩ Hàn Quốc đã được công ty o bế hình thức. Định kỳ, các em sẽ được chụp hình và quay phim ở nhiều góc độ khác nhau.

Sau đó, sẽ có một nhóm chuyên gia “phân tích” trên ảnh và phim để tìm ra điểm cần phải dùng đến dao kéo. Dĩ nhiên, không phải “mổ xẻ” một lần mà các em được phẫu thuật dần dần từng bộ phận.

 

Thu nhập

 

Trong thời gian đào tạo, công ty chịu mọi chi phí học tập và sinh hoạt của thực tập sinh nên khi “xuất xưởng”, các em phải ký hợp đồng dài hạn với công ty, trung bình là từ 5-10 năm, thậm chí là 20 năm. Mặc dù đã nổi tiếng nhưng KangTa và BoA - hai ca sĩ trẻ nổi tiếng hiện nay vẫn chưa trở thành nghệ sĩ tự do vì còn kẹt hợp đồng với Công ty quản lý SM.

 

"Sao" Hàn: Sau ánh hào quang  - 2

BoA đã hi sinh tuổi trẻ của mình để lao vào

phòng tập hà khắc ngay từ khi mới 16 tuổi.

 

Khi ra nghề, thu nhập của các nghệ sĩ đều phải chia phần trăm với công ty, thường là 7-3 hay 8-2 tùy quy định. Tuy nhiên, cũng có trường hợp nghệ sĩ ra nghề mấy năm vẫn không được lĩnh đồng xu nào. Đó là nguyên nhân vì sao làng giải trí Hàn Quốc thường xảy ra những vụ kiện tụng giữa nghệ sĩ và công ty quản lý. Được biết, số tiền mà nghệ sĩ phải bồi thường do vi phạm đồng hợp hoặc tự ý đơn phương chấm dứt hợp đồng lên tới mấy chục triệu won.

 

Khối lượng công việc

 

Để không bị khán giả lãng quên, công ty thường ép nghệ sĩ làm việc cật lực mỗi ngày 20 tiếng đồng hồ. Ngoài việc ghi âm, biểu diễn, đóng phim… các nghệ sĩ bắt buộc phải tham gia các chương trình giải trí tổng hợp xuất hiện nhan nhản trên truyền hình. Chạy đua với thời gian, họ phải tranh thủ ăn, ngủ, nghỉ ngay trên xe hơi di chuyển.

 

"Sao" Hàn: Sau ánh hào quang  - 3

Lee Hyori luôn bù đầu với lịch quay quảng cáo, chụp hình,

thu album và show diễn, đổi lại, cô có được thương hiệu

"nữ ca sĩ có thân hình ấn tượng và thành công nhất xứ Hàn".

 

 

Chính do vậy mà các nghệ sĩ luôn bị áp lực và kiệt sức. Có lần, nam ca sĩ Bi (Rain) phải liên tục tham gia hai show trò chuyện trên truyền hình trong cùng một buổi tối nên anh suýt bị tai nạn giao thông do quá mệt, thiếu ngủ.

 

Quan hệ đồng nghiệp

 

Ở Hàn Quốc, vai vế của các nghệ sĩ luôn được coi trọng. Trong cùng một công ty hay một nhóm nhạc, nếu nghệ sĩ đàn em nào hỗn hào, không vâng lời sẽ bị nghệ sĩ đàn anh đàn chị… thẳng tay đánh, chửi. Thậm chí, nghệ sĩ đó còn bị công ty đưa vào “kho đông lạnh”, nghĩa là không được tham gia bất cứ công việc hay hoạt động nào. Bởi vậy, không có gì ngạc nhiên nếu bạn thấy các nghệ sĩ trẻ luôn kính cẩn cúi chào mỗi khi gặp các nghệ sĩ đàn anh đàn chị.

 

"Sao" Hàn: Sau ánh hào quang  - 4
 Những nghệ sĩ kỳ cựu và nổi tiếng nhất của showbiz Hàn

 

Áp lực vô hình

 

Các nghệ sĩ Hàn Quốc, nhất là những ngôi sao đang được yêu thích luôn buộc mình phải không ngừng làm việc và phải liên tục xuất hiện trên mặt báo. Chỉ cần bị báo chí lãng quên một thời gian hay không được nhận công việc mới là họ cảm thấy căng thẳng ngay. Đây cũng chính là nguyên nhân dẫn đến tình trạng nhiều nghệ sĩ Hàn Quốc bị trầm cảm, rồi xảy ra những vụ tự tử ồn ào vừa qua.

 

Theo Anh Dương

Sài Gòn Giải Phóng