Sắc vóc rực rỡ và gợi cảm của "Nhậm Doanh Doanh" Hứa Tình ở tuổi 52

Mi Vân

(Dân trí) - 21 năm sau thành công của vai diễn Nhậm Doanh Doanh trong "Tiếu ngạo giang hồ", ở tuổi 52, Hứa Tình vẫn là một biểu tượng sắc đẹp trong lòng nhiều khán giả.

Ở tuổi 52, Hứa Tình vẫn nhận được nhiều lời khen về làn da trẻ trung và thân hình gợi cảm, mảnh dẻ. Nam diễn viên Hồ Ca từng nhận xét Hứa Tình luôn "tỏa sáng như mặt trời" mỗi khi xuất hiện.

Sắc vóc rực rỡ và gợi cảm của Nhậm Doanh Doanh Hứa Tình ở tuổi 52 - 1

Hứa Tình nhận cơn mưa lời khen về nhan sắc khi tham dự sự kiện ở Trung Quốc, tháng 10/2021. 

Chia sẻ về bí quyết giữ dáng, Hứa Tình cho biết, cô luôn giữ thói quen tập thể dục, kiểm soát những món ăn mình nạp vào cơ thể. Cô không ăn kiêng tinh bột và duy trì một tỉ lệ cân đối giữa các nhóm dinh dưỡng gồm vitamin, protein và tinh bột trong mỗi bữa ăn.

Hứa Tình cũng chăm chỉ vận động với các bộ môn yêu thích như bơi lội, chạy bộ và tập yoga. Quá trình này sẽ giúp tăng cường sản sinh các nội tiết tố có lợi cho việc cải thiện vóc dáng và làn da.

Hứa Tình cũng cho rằng thái độ sống tích cực, tâm trạng vui vẻ cũng tác động rất nhiều tới làn da và vẻ ngoài của người phụ nữ. "Tôi đã vượt qua giai đoạn lo sợ mình sẽ già đi. Bây giờ, đối với tôi tuổi tác chỉ còn là những con số", Hứa Tình từng chia sẻ khi được hỏi về tuổi tác. 

Sắc vóc rực rỡ và gợi cảm của Nhậm Doanh Doanh Hứa Tình ở tuổi 52 - 2

Dáng vóc hoàn hảo và thanh mảnh của mỹ nhân 52 tuổi. 

Hứa Tình sinh ra và trưởng thành từ một gia đình có nền tảng học thức. Bố cô là quân nhân, mẹ là trưởng đoàn ca múa nhạc của Tổng cục chính trị. Không chỉ thế, bà ngoại, dì và chú của minh tinh đều là những nhân vật có tiếng trong lĩnh vực ngoại giao của Trung Quốc.

Cô từng được cha mẹ định hướng hoạt động trong lĩnh vực ngoại giao nhưng cuối cùng lại lựa chọn thành diễn viên điện ảnh. Cô là sinh viên của Học viện Điện ảnh Bắc Kinh danh giá.

Sở hữu nhan sắc nổi bật, khả năng diễn xuất sinh động, người đẹp nhận nhiều lời mời tham gia quảng cáo, diễn kịch ngay từ thời sinh viên. Vào năm thứ hai đại học, cô lọt vào mắt xanh của đạo diễn Trần Khải Ca và được giao thể hiện nhân vật Lan Tú Nhi trong bộ phim Vừa đi vừa hát.  

Sắc vóc rực rỡ và gợi cảm của Nhậm Doanh Doanh Hứa Tình ở tuổi 52 - 3

Hứa Tình nổi danh với vai diễn Nhậm Doanh Doanh trong "Tiếu ngạo giang hồ".

Năm 1992, Hứa Tình đã được đề cử hạng mục Nữ diễn viên xuất sắc giải Kim Ưng với vai Kim Chi trong Hoàng thành căn nhi. Hai năm sau, người đẹp tiếp tục khẳng định khả năng diễn xuất khi nhận đề cử tương tự với tác phẩm Phía đông mặt trời mọc phía tây mưa.

Hứa Tình lựa chọn phát triển sự nghiệp diễn xuất ở cả lĩnh vực và truyền hình. Với tài năng và nhan sắc nổi bật, cô trở thành ngôi sao sáng giá của showbiz Hoa ngữ.

Năm 2000, người đẹp được đạo diễn Trương Kỷ Trung để mắt đến và trở thành "Thánh Cô Nhậm Doanh Doanh", sánh vai cùng Lý Á Bằng trong Tiếu ngạo giang hồ.

Vẻ đẹp vượt thời gian của "Nhậm Doanh Doanh" Hứa Tình

Nét đẹp sắc sảo, đằm thắm pha chút kiêu ngạo đã giúp Hứa Tình tạo nên hình ảnh một nàng Nhậm Doanh Doanh kinh điển trên màn ảnh và giống hệt như trong nguyên tác.

Thậm chí, chính cha đẻ của Tiếu ngạo giang hồ, tiểu thuyết gia Kim Dung cũng phải dành lời khen: "Cô ấy đích thực là Doanh Doanh mà tôi vẫn luôn hình dung" khi gặp mỹ nhân trên phim trường.

Sau tiếng tăm của Tiếu ngạo giang hồ, minh tinh họ Hứa tiếp tục củng cố vị trí ngôi sao điện ảnh lẫn truyền hình, gặt hái nhiều thành công trong nghiệp diễn với các giải thưởng danh giá như Bách Hoa, Kim Ưng, Liên hoan phim Macau…

Năm 2011, Hứa Tình được mời tham gia một tác phẩm của Hollywood mang tên Looper cùng tài tử Joseph Gordon Levitt và Bruce Willis. 

Sắc vóc rực rỡ và gợi cảm của Nhậm Doanh Doanh Hứa Tình ở tuổi 52 - 4

Hứa Tình quyết định sống độc thân, không kết hôn, sinh con sau cuộc tình tan vỡ với đại gia Lưu Ba. 

Trái với sự nghiệp rực rỡ và thuận lợi, cuộc sống tình cảm của mỹ nhân 52 tuổi khá lận đận. Mối tình duy nhất được cô công khai là với đại gia Lưu Ba. Hai người quen nhau khi Lưu Ba đã có gia đình. Bất chấp sự cười nhạo của dư luận, Hứa Tình vẫn lựa chọn ở bên Lưu Ba, chờ đợi anh ly hôn với vợ.

Năm 1999, sau khi Lưu Ba ly hôn, Hứa Tình và Lưu Ba dọn về sống cùng mái nhà nhưng họ chưa làm đám cưới. Khi được hỏi về Lưu Ba, Hứa Tình nhận xét: "Anh ấy là tiến sĩ trường Bắc Kinh. Giàu có, giỏi giang nhưng anh lại là người giản dị và luôn cầu tiến".

5 năm sau khi chung sống, Lưu Ba bị phá sản. Tháng 7/2003, đại gia họ Lưu bỏ trốn và Hứa Tình cũng xác nhận cuộc tình của cô đổ vỡ.

Sắc vóc rực rỡ và gợi cảm của Nhậm Doanh Doanh Hứa Tình ở tuổi 52 - 5

Nữ diễn viên 52 tuổi tin rằng, tuổi tác chỉ là những con số.

Cô quay về cuộc sống độc thân, không kết hôn và không sinh nở. Sau này khi hay tin Lưu Ba qua đời tại Nhật Bản, Hứa Tình rất đau lòng và chia sẻ: "Tôi từng nghĩ nếu anh ấy vẫn còn ở đây, có thể chúng tôi đã có đầy đủ con cháu. Nếu anh ấy không mất, có lẽ tôi sẽ rất hạnh phúc. Nhưng anh ấy đi rồi, tôi cũng không còn hy vọng sẽ gặp được tình yêu đích thực nữa".

Hơn 20 năm sau cuộc tình đầy thị phi, Hứa Tình hiện hài lòng với cuộc sống độc thân. Cô dành nhiều thời gian cho bản thân, du lịch, gặp gỡ bạn bè... Bên cạnh đó, người đẹp cũng duy trì hoạt động nghệ thuật, đều đặn nhận những dự án phim phù hợp.

Sắc vóc rực rỡ và gợi cảm của Nhậm Doanh Doanh Hứa Tình ở tuổi 52 - 6

Ở tuổi 52, Hứa Tình được khán giả khen ngợi sở hữu sắc vóc của thiếu nữ 25 tuổi. 

Sắc vóc rực rỡ và gợi cảm của Nhậm Doanh Doanh Hứa Tình ở tuổi 52 - 7

Nữ diễn viên chú trọng chăm sóc da, ăn uống khoa học, tập yoga, vũ đạo và bơi lội. 

Sắc vóc rực rỡ và gợi cảm của Nhậm Doanh Doanh Hứa Tình ở tuổi 52 - 8

Cô vẫn hoạt động nghệ thuật đều đặn và có sức hút mạnh mẽ với công chúng.