Phương Thanh: “Chỉ còn múa lửa là tôi chưa làm”

(Dân trí) - Đó là câu nói đùa đầy cá tính của nữ ca sỹ Phương Thanh trong cuộc trò chuyện mà chỉ còn một ngày nữa thì liveshow “Dấu ấn” của chị sẽ chính thức trình làng với khán giả.

Chào chị, trước tiên xin chúc mừng chị vừa cho “ra lò” MV online mới mang tên Dấu yêu và cũng nhận được khá nhiều phản hồi tích cực từ khán giả trẻ. Thế nhưng, một thực tế xảy ra là, có những khán giả lớn tuổi hoặc đã từng trung thành với chị thì họ vẫn cảm thấy MV này chưa đủ tầm để xứng với đẳng cấp của chị. Chị nghĩ thế nào?

Trước hết, tôi xin cảm ơn tất cả những ý kiến đóng góp của khán giả đã dành cho MV Dấu yêu của mình. Dù là khen hay chê thì tôi vẫn sẵn sàng tiếp nhận và cảm thấy vui. Rõ ràng, đó là một tín hiệu tốt bởi có sự quan tâm, chú ý thì khán giả mới phản hồi. Với MV này, tôi cũng không đặt nặng cho chính mình vì đây cũng không phải là dự án chính thức trong kế hoạch của tôi. Nó chỉ là một sản phẩm ra đời mang tính cảm hứng với phong cách nhẹ nhàng, đơn giản và mộc mạc. Đó cũng là thông điệp mà tôi muốn nói lên qua MV này.

Ở tuổi của tôi với những kinh nghiệm trong nghề và những gì đã có được, làm một MV để thể hiện đẳng cấp của mình cũng không khó nhưng quan trọng là thời điểm mà tôi sẽ tung ra sản phẩm đó một cách phù hợp. Cũng không phủ nhận là, để làm một MV đẳng cấp phải cần rất nhiều thời gian đầu tư và chuẩn bị kỹ lưỡng. Và tôi cũng đang lên kế hoạch chuẩn bị cho mình một dự án khác để thực hiện MV chất lượng trong thời gian tới.

Hình ảnh được yêu thích trong MV mới của Phương Thanh
Hình ảnh được yêu thích trong MV mới của Phương Thanh

Trong những sản phẩm gần đây, khán giả luôn bắt gặp Phương Thanh với hình ảnh “cưa sừng làm nghé”, chị nghĩ sao nếu một số người nói chị “làm quá”, trong khi độ tuổi của chị thì cần sự chin chắn và đằm thắm hơn?

Ở thời điểm này, tôi thật sự cảm thấy mình trẻ trung và thoải mái về tinh thần. Tôi nghĩ rất khó để có được điều đó ở những người phụ nữ tuổi tứ tuần như tôi. Tôi thích mọi người cứ xem tôi như một ca sỹ trẻ và hoàn toàn tạm quên đi những gì mà chặng đường 20 năm qua tôi đã làm được. Tôi không sống với những hào quang hay cứ mãi đứng trên đỉnh cao mà mình đã chinh phục. Tôi muốn làm mới mình, muốn tiếp tục với một chặng đường mới và chắc chắn là không thể thiếu sự ủng hộ của thế hệ khán giả mới bên cạnh những người hâm mộ đã chung thủy từ lâu. Cũng rất vui là hình ảnh tuổi teen trong MV vừa rồi nhận được rất nhiều lời khen từ các bạn khán giả trẻ.

Tuy nhiên, ở một khía cạnh khác, tôi cũng muốn mọi người nhìn Phương Thanh như là một diễn viên hóa thân trong nhiều hình ảnh khác nhau. Nếu để ý, khán giả có thể thấy, trong các MV của tôi gần đây, các nhân vật tuổi teen, tuổi ô mai xuất hiện cũng là chỉ một phân đoạn nào đó để thể hiện cho ý tưởng của MV mà thôi. Sắp tới, khán giả sẽ còn được thấy tôi hóa thân thành cô bé 13-14 tuổi với những trò chơi thưở con nít như tạt lon, nhảy dây… Và đó cũng chỉ là một trong những phân đoạn ngắn thể hiện quá trình từ nhỏ đến già của nhân vật trong MV.

Trở lại với Liveshow “Dấu ấn” ngày mai của mình, có vẻ như chị đang rất “sung sức” cho đêm nhạc tưng bừng này?

Đúng vậy. Chưa có khi nào mà tôi cảm thấy tinh thần mình thoải mái như liveshow lần này bởi thứ nhất, tôi không phải lo lắng về vấn đề kinh phí đầu tư như những liveshow riêng do mình tự tổ chức. Thứ hai, tôi muốn mọi thứ trong liveshow sắp tới sẽ diễn ra một cách tự nhiên và bất ngờ theo kiểu ngẫu hứng đặc trưng của Phương Thanh trên sân khấu. Vì vậy mà tôi cũng không quá đặt nặng vấn đề tập luyện căng thẳng trong những ngày này. Sẽ là một kịch bản theo đúng chất Phương Thanh và không cần phải sắp đặt hay chuẩn bị trước quá nhiều. Mọi người sẽ chỉ nhìn thấy một Phương Thanh “nổi loạn” và quậy tưng bừng ngay trong đêm diễn mà thôi.

Phương Thanh sẽ nổi loạn trên sân khấu theo cách riêng của mình
Phương Thanh sẽ "nổi loạn" trên sân khấu theo cách riêng của mình

Là một ca sỹ đã từng đi qua 20 năm tuổi nghề và sỡ hữu một gia tài ca khúc đồ sộ, chắc chị cũng phải khó khăn lắm để sàng lọc bài hát cho mình trong liveshow lần này vì thời lượng cho phép của chương trình chỉ khoảng 1 giờ 30 phút?

Đó cũng là một chút đau đầu nhỏ của tôi nhưng đến giờ thì mọi thứ đâu vẫn vào đấy rồi. Giải pháp mà tôi đưa ra sẽ là kết hợp các bài hát với nhau thành liên khúc. Đó là cách tốt nhất để khán giả có thể thưởng thức hầu hết các bài hít của tôi trong suốt 20 năm qua.

Như đã công bố trong buổi họp báo, lần này sẽ không có hai tên tuổi thân thiết là Siu Black và Lam Trường, chắc hẳn chương trình sẽ thiếu đi sự thú vị. Chị sẽ có những “chiêu” khác để tăng sự hấp dẫn cho liveshow của mình chứ?

Vì những lý do cá nhân nên hai ca sỹ trên không thể tham gia chương trình của tôi nhưng tôi nghĩ, cả hai cũng đã xuất hiện khá nhiều trong những đêm nhạc trước và lần này tôi cũng muốn làm mới để khán giả không thấy nhàm chán. Như đã nói, thời điểm này tôi thích mình trẻ trung, tươi mới và những khách mời của tôi trong chương trình cũng là những “chàng phi công trẻ” tài năng như Quang Hà, Noo Phước Thịnh, Ngọc Minh Idol… Và còn một số gương mặt bí ẩn nữa sẽ xuất hiện trong chương trình nhưng cho phép tôi được giữ bí mật đến phút cuối để dành bất ngờ cho khán giả. Ngoài ra, khán giả cũng sẽ được thưởng thức những tiết mục Rock kết hợp với nhạc cụ dân tộc tranh, sáo, bầu. Tôi thích sự biến đổi như vậy để làm mới mình, cũng là cách để tạo sự hưng phấn trong cảm xúc. Tuy nhiên, tôi vẫn muốn nhấn mạnh rằng, âm nhạc có thể “biến đổi nhưng không được biến thái”.

Nhắc đến sự biến đổi mới thấy, dường như chị cũng đã biến đổi khá nhiều trong các loại hình nghệ thuật khác nhau: từ ca nhạc, phim ảnh, cải lương, hài kịch, dance sport… chị đều có mặt, chị có thấy mình “ôm đồm” quá không?

Dù thế nào thì ca sỹ vẫn là nghề chính của tôi. Tuy nhiên, cảm xúc trong âm nhạc là thứ vô cùng quan trọng mà ca sỹ nào cũng cần phải có. Vì vậy, tôi chọn cho mình cách tái tạo nguồn cảm xúc bằng việc tham gia nhiều lĩnh vực khác nhau. Tôi cũng phải cảm ơn các nghề khác đã hỗ trợ cho tôi rất nhiều trong âm nhạc. Chẳng hạn, việc đóng phim nhiều đã giúp tôi chuyên nghiệp và khả năng diễn xuất cũng tốt hơn khi thực hiện các MV ca nhạc riêng của mình. Nhiều lúc tôi cũng nghĩ mình còn cái gì không làm nữa không, chắc chỉ còn múa lửa là chưa thử thôi (Cười).

Kế hoạch sắp tới sau liveshow của chị là gì?

Tôi vẫn đi đóng phim và ca hát song song. Tiết lộ chút xíu là sắp tới khán giả sẽ được thấy tôi khác lạ hơn với phong cách nhạc sôi động của nhạc sỹ Dương Khắc Linh và dự kiến sẽ quay MV mới cho ca khúc này. Ngoài ra, tôi cũng đã nhận lời tham gia một bộ phim điện ảnh nghệ thuật với vai diễn khá nặng ký liên quan đến đề tài cách mạng. Đây sẽ là bộ phim được mang đi dự thi sau khi hoàn thành, vì vậy tôi mong lần này mình có thể ghi thêm một dấu ấn nào đó nữa trong sự nghiệp điện ảnh của ca sỹ Phương Thanh.

Phương Thanh sẽ khác lạ với nhạc sôi động trong thời gian sắp tới
Phương Thanh sẽ khác lạ với nhạc sôi động trong thời gian sắp tới

Một câu hỏi liên quan đến Siu Black nếu chị không ngại trả lời, thật ra nhiều khán giả vẫn đang rất thắc mắc vì sao lại vắng mặt Siu trong liveshow của Chanh lần này trong khi đây là nhân vật không thể thiếu trong các liveshow của chị. Việc trả nợ chị giúp cho Siu Black như thế nào rồi?

Thật sự bây giờ tôi cũng không muốn nhắc nhiều đến chị ấy. Tôi đã giúp chị Siu bằng hết khả năng của mình nhưng quan trọng nhất, chị Siu vẫn phải là người nói chuyện với các chủ nợ. Vì dù gì tôi cũng chỉ là một người đứng giữa, tôi cũng còn có những công việc và kế hoạch của mình. Và điều cuối cùng mà tôi muốn nhấn mạnh với chị Siu rằng, không ai cứu chị ấy bằng chính chị ấy, chị ấy là người hiểu rõ sự thật và cần phải nói ra sự thật.

Cảm ơn chị và chúc chị sẽ thành công với liveshow của mình!

Cao Trí Hòa