Phương Mỹ Chi đoạt giải Bài hát yêu thích

(Dân trí) - Á quân Giọng hát Việt nhí, Phương Mỹ Chi đã vượt nhiều nghệ sỹ đàn anh, đàn chị chiếm trọn tình cảm của khán giả khi nhận được lượng bình chọn cao nhất và giành giải Bài hát yêu thích tháng 3 với ca khúc “Quê em mùa nước lũ” của nhạc sỹ Tiến Luân.



Liveshow tháng 4 Bài hát yêu thích diễn ra tối ngày 6/4 tại Hà Nội vừa chứng kiến thành công đầu tiên của giọng hát nhí Phương Mỹ Chi, khi ca khúc Quê em mùa nước lũ của nhạc sỹ Tiến Luân do Chi thể hiện giành chiến thắng.

Phương Mỹ Chi biểu diễn trong liveshow tháng 3

Phương Mỹ Chi biểu diễn trong liveshow tháng 3

Bố của Phương Mỹ Chi nhận giải Bài hát yêu thích tháng 3 trong đêm 6/4 thay con gái

Bố của Phương Mỹ Chi nhận giải Bài hát yêu thích tháng 3 trong đêm 6/4 thay con gái

Ca khúc Quê em mùa nước lũ đã chiến thắng thuyết phục khi có được vị trí cao nhất trên bảng xếp hạng trong cả 5 tuần của tháng 3, đồng thời liên tục đứng đầu ở cả 3 hình thức hình chọn là từ Hội đồng khán giả đại diện, tin nhắn, lượt xem và nghe video clip trên website chương trình.

Nhưng vì đã nhận lịch biểu diễn phục vụ đồng bào miền Tây cách đây gần một tháng nên Phương Mỹ Chi đã không thể có mặt trong đêm liveshow để nhận giải, mà bố của cô đã bay ra Hà Nội để nhận thay con gái.

Văn Mai Hương trên sân khấu liveshow tối qua

Văn Mai Hương trên sân khấu liveshow tối qua

Chương trình tháng 4 chứng kiến nhiều sự kết hợp đặc biệt, khi có tới 3 ca sĩ tên tuổi xuất hiện trong vai trò tác giả là Hồ Quỳnh Hương, Sơn Tùng MT-P và Phan Lê Ái Phương. Cũng là lần đầu tiên, chương trình quy tụ tới 3 thần tượng âm nhạc Việt Nam là Phương Vy, Quốc Thiên và Ya Suy, cùng Á quân được chú ý nhất, Văn Mai Hương.

Nếu như Văn Mai Hương được khen ngợi là vượt qua hình ảnh nhí nhảnh ngoài đời, chín chắn và tràn ngập cảm xúc khi song ca cùng Trúc Nhân ca khúc “Tìm” thì dường như bộ ba Quán quân Phương Vy, Quốc Thiên và Yasuy chưa tạo được dấu ấn mạnh như mong đợi.

Ya Suy

Ya Suy

...nhận nhiều chia sẻ từ MC Thảo Vân

...nhận nhiều chia sẻ từ MC Thảo Vân

Thể hiện Tình có như không, ca khúc được phối lại với phong cách acoustic, vốn cũng là thế mạnh của mình nhưng Phương Vy cũng chỉ dừng lại ở cung bậc không ồn ào, nhẹ nhàng, dễ lướt qua.

Quốc Thiên dù đã thoát khỏi sự rè rặt trên sân khấu trước đây, tuy nhiên nói như MC Thảo Vân khán giả vẫn chờ đợi ở anh sự lột xác hơn nữa. Gió cuốn em đi, sáng tác mới nhất của Sơn Tùng MT-P qua giọng hát Quốc Thiên tạo được sự ngẫu hứng, phiêu liêu nhưng chưa để lại ấn tượng mạnh mẽ.

Cũng giống như Quốc Thiên, Ya Suy không còn những ngô nghê, vấp váp sau khi trở thành Quán quân Vietnam Idol. Thể hiện Về với lúa, Ya Suy đã có sự kiểm soát chắc chắn. Tuy nhiên, ở ca khúc này anh vẫn thiếu sự quyết liệt. Nói như MC Thảo Vân rằng, giá mà Ya Suy trình diễn chăm chút hơn một chút, để những ai ở thành phố nghe được sẽ vác ba lô về quê, chứ không phải cầm ba lô lên rồi lại quay trở lại… thành phố!

Phương Linh lột xác cả về phong cách và hình ảnh

Phương Linh "lột xác" cả về phong cách và hình ảnh

Trong liveshow tối qua, có thể nói tiết mục Leave me alone của Phương Linh đã để lại dấu ấn bởi sự thay đổi phong cách khá táo bạo của nữ ca sỹ. Không còn hình ảnh nhu mì như nước, ít di chuyển khi biểu diễn trên sân khấu, Phương Linh với tạo hình vô cùng gợi cảm kết hợp vũ đạo, giai điệu sôi động của ca khúc đã nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả.

Liveshow cũng sôi động, trẻ trung với sự góp mặt của nhiều giọng hát trẻ như Hoàng Hải, Min, Hoàng Nhật Minh, Trung Quân Idol, Kop Band…

Tân Nhàn nhận nhiều lời khen ngợi từ khách mời bình luận

Tân Nhàn nhận nhiều lời khen ngợi từ khách mời bình luận

Bên cạnh dòng nhạc trẻ sôi động, Tân Nhàn với ca khúc nhạc dân gian “kinh điển” Đừng ví em là biển , ca nương 9X Kiều Anh với Quảng Bình quê ta ơi cũng đem đến cung bậc cảm xúc dễ chịu. Giọng hát của Tân Nhàn đã thuyết phục được nhà thơ Thuỵ Kha, ông cho rằng những thứ mang âm hưởng dân tộc thế này cần phát huy và giữ gìn. 

Hà Thanh
Ảnh: Hải Bá