Phạm Anh Khoa rất "mộc" giữa trẻ khuyết tật

(Dân trí) - Với cây đàn Ghi ta của mình, Phạm Anh Khoa say sưa hát với các em nhỏ khuyết tật của trường trẻ em mù Nguyễn Đình Chiểu.

 
Phạm Anh Khoa rất "mộc" giữa trẻ khuyết tật - 1
Phạm Anh Khoa và Quân Rap poul hỏi thăm tình hình các em nhỏ với thầy hiệu trưởng của trường. Những hoạt động từ thiện như vậy thường thì Phạm Anh Khoa sẽ lặng lẽ đi mà không muốn để cho báo chí biết vì anh tâm nguyện việc gì cũng từ tâm, tự mình cảm thấy cần làm và nên làm là được rồi.
 
Phạm Anh Khoa rất "mộc" giữa trẻ khuyết tật - 2
Vốn có một cô con gái nhỏ nên Phạm Anh Khoa rất yêu quý trẻ em. Rất tận tình, chàng ca sĩ có vẻ bề ngoài rất "mộc" này lại trở thành người thầy ân cần khi dạy các em sử dụng máy vi tính.
 
Phạm Anh Khoa rất "mộc" giữa trẻ khuyết tật - 3
Phạm Anh Khoa rất "mộc" giữa trẻ khuyết tật - 4
Cùng với Quân Rapsoul Phạm Anh Khoa say sưa hát cho các em nhỏ nghe. Dù chỉ với một cây đàn Ghi ta nhưng anh vẫn rất say sưa. "Hát ở sân khấu lớn hay nhỏ cũng không quá quan trọng. Quan trọng là hát cho ai nghe và cảm xúc của mình như thế nào. Đứng trước những mảnh đời bất hạnh này, tôi thực sự cảm thấy xúc động."
 
Phạm Anh Khoa rất "mộc" giữa trẻ khuyết tật - 5
Phạm Anh Khoa rất "mộc" giữa trẻ khuyết tật - 6
Đáp lại tình cảm của Phạm Anh Khoa và Quân Rapsoul, các em tại Trường trẻ em mù Nguyễn Đình Chiểu đã hát tặng lại các nghệ sĩ.
 
Phạm Anh Khoa rất "mộc" giữa trẻ khuyết tật - 7
Không chỉ tham gia nhiệt tình vào các hoạt động từ thiện. Phạm Anh Khoa còn là đại sứ của lễ hội âm nhạc LoretoFest - Một lễ hội âm nhạc ngoài trời gây quỹ từ thiện sẽ diễn ra vào ngày 11/12/2010 tới đây.

 
Phan Anh