Phạm Anh Khoa: Đức thắng là xứng đáng

(Dân trí) - Tuy thừa nhận rằng tuyển Đức đã chiến thắng một cách xứng đáng nhưng Phạm Anh Khoa vẫn tỏ ra nuối tiếc và thất vọng trước màn trình diễn của đội tuyển Tam Sư trong vòng knock-out diễn ra tối qua 27/6.

 
Phạm Anh Khoa: Đức thắng là xứng đáng - 1
Anh Khoa tin rằng, chiến thắng của tuyển Đức trước tuyển Anh
ở vòng 1/16 là hoàn toàn xứng đáng.

 

“Đúng là tuyển Đức đã chiến thắng một cách thuyết phục và xứng đáng trước đội tuyển Anh trong lượt trận tối nay. Tuy nhiên tôi cảm thấy nuối tiếc và thất vọng trước màn trình diễn của tuyển Anh trong trận đấu này. Dường như 11 cầu thủ Anh trên sân chỉ là những cái xác không hồn bởi tâm trí của họ đã để ở đâu đó mà không chú tâm vào trận đấu.

 

Nếu Rooney có thể tự bào chữa cho mình rằng chấn thương chưa khỏi thì Gerrard không có một đường chuyền ra hồn, Lampard chỉ biết sút vu vơ cầu may, hàng thủ chơi như mơ ngủ lấy gì để tự bào chữa cho mình?” Phạm Anh Khoa tỏ ra bức xúc với màn trình diễn của đội tuyển mà anh yêu thích.

 

Nói về tình huống tuyển Anh bị từ chối một bàn thắng hợp lệ sau khi bóng đã bay vào sau vạch vôi nhưng trọng tài không công nhận, Phạm Anh Khoa phân tích: “Ban đầu, khoảng đầu hiệp hai tôi đã nghĩ rằng nếu trọng tài không phạm sai lầm khi từ chối một bàn thắng hợp lệ của tuyển Anh sau cú sút của Lampard thì hẳn mọi chuyện đã khác. Bởi với một tỷ số hòa và lối chơi khởi sắc của tuyển Anh ở cuối hiệp một, tuyển Anh hẳn đã có thể lận ngược thế cờ. Nhưng khi hiệp hai đi được khoảng 10 phút, tôi đã nhận thấy, tự tuyển Anh đã thua bằng lối chơi vô hồn của mình. Và bàn thắng bị từ chối ấy chỉ còn có ý nghĩa như một cái cớ để họ vin vào đó để nuối tiếc mà thôi”.
 
Phạm Anh Khoa: Đức thắng là xứng đáng - 2
Hoàng Bách thì cho rằng, tuyển Anh sẽ không thua đậm như thế
nếu như trọng tài không phạm sai lầm.

 

Tuy nhiên, nhận định của Phạm Anh Khoa lại không nhận được sự đồng ý hoàn toàn của người bạn thân Hoàng Bách. Hoàng Bách cho rằng đó là một tình huống mà nếu trọng tài bắt chính xác, tinh thần của tuyển Anh hẳn đã khác và màn trình diễn của họ sẽ khởi sắc hơn.

 

“Tôi cho đó là một sai lầm quá nghiêm trọng của trọng tài, rõ ràng nếu bàn thắng được công nhận, tinh thần tuyển Anh sẽ khác và họ sẽ phấn chấn hơn khi bước vào hiệp hai. Trong bóng đá, tinh thần đóng một vai trò rất quan trọng và khi tâm lý thoải mái các cầu thủ sẽ thể hiện tốt hơn là khi bị ức chế tâm lý bởi sai lầm của trọng tài. Tôi nghĩ đã đến lúc sử dụng công nghệ Hawk-eye (mắt chim Ưng) vào bóng đá như đã ứng dụng vào môn quần vợt. Như thế trận đấu sẽ công bằng hơn. Tuy nhiên, tôi buộc phải đồng ý với Khoa rằng, trận đấu này Đức đã thể hiện một lối chơi khởi sắc và cực kỳ thuyết phục. Vậy nên chiến thắng của tuyển Đức là hoàn toàn xứng đáng, đội tuyển Anh chỉ nên tự trách bản thân mình”, Hoàng Bách nhận định.

 

Nguyên Phan