Nụ hôn "bất hợp pháp" trong "Chạng vạng" khiến các nhà làm phim căng thẳng

Bích Ngọc

(Dân trí) - Một trong những nụ hôn nổi tiếng nhất trên màn bạc có thể khiến nam chính bị bắt giữ, đó chính là nụ hôn trong seri phim điện ảnh "Chạng vạng".

Nụ hôn bất hợp pháp trong Chạng vạng khiến các nhà làm phim căng thẳng - 1

Một trong những nụ hôn nổi tiếng nhất trên màn bạc có thể khiến nam chính bị bắt giữ, đó chính là nụ hôn trong seri phim điện ảnh "Chạng vạng" (Ảnh: New York Post).

Khi mới bắt đầu tham gia diễn xuất trong seri phim, nữ diễn viên Kristen Stewart mới 17 tuổi, nghĩa là chưa đủ tuổi trưởng thành. Cô diễn xuất bên nam diễn viên 21 tuổi Robert Pattinson trong seri phim "Twilight" (Chạng vạng).

Đạo diễn Catherine Hardwicke nhớ lại hành trình quay phim hồi năm 2007 và cảm thấy thú vị với trải nghiệm căng thẳng khi đó. Khi đó, trong buổi thử vai đầu tiên diễn ra tại nhà riêng của đạo diễn Catherine Hardwicke, hai diễn viên trẻ tuổi đã được mời vào phòng ngủ của nữ đạo diễn để thực hiện một cảnh "nóng".

Đó thực ra chỉ là một nụ hôn, nhưng hai diễn viên đã thực hiện rất... nồng nàn và cháy bỏng khiến Robert Pattinson thậm chí ngã lăn xuống sàn phòng. Thông tin này vừa được đạo diễn Catherine Hardwicke chia sẻ lại trong một cuộc phỏng vấn mới đây.

Khi ấy, các nhà làm phim khá lo lắng bởi thực ra nữ diễn viên Kristen Stewart vẫn chưa đủ tuổi trưởng thành mà quá trình quay phim lại đòi hỏi nữ diễn viên phải thực hiện một số cảnh nóng bỏng.

Nhớ lại buổi thử vai khi ấy, nữ đạo diễn Catherine Hardwicke (hiện 66 tuổi) cho biết nam diễn viên Robert Pattinson vốn có mái tóc vàng, nhưng anh xuất hiện với mái tóc đen bởi anh vừa phải nhuộm tóc để tham gia vào một vở kịch. Lúc ấy, Pattinson hơi thừa cân và ăn mặc khá luộm thuộm.

Nụ hôn bất hợp pháp trong Chạng vạng khiến các nhà làm phim căng thẳng - 2

Khi bắt đầu tham gia diễn xuất trong seri phim, nữ diễn viên Kristen Stewart mới 17 tuổi, nghĩa là chưa đủ tuổi trưởng thành (Ảnh: New York Post).

Sau đó, Robert Pattinson và Kristen Stewart được đưa vào phòng ngủ của nữ đạo diễn để thực hiện cảnh hôn: "Họ hôn quá nhập tâm tới mức Robert ngã xuống sàn phòng, tôi phải nói lớn: Các bạn, bình tĩnh nào. Lúc ấy, tôi đang ghi lại cảnh thử vai bằng chiếc máy quay mini của mình. Sau cùng, nữ diễn viên Kristen Stewart nhấn mạnh với tôi rằng cô ấy chỉ có thể diễn ăn ý với Robert mà thôi.

Trước đó, Kristen Stewart đã được giao vai, chúng tôi đang tìm nam diễn viên đóng cặp với cô ấy. Tôi có thể nhận thấy ngay rằng có rất nhiều xúc cảm giữa hai người họ, tôi có chút lo lắng bởi Kristen khi đó mới 17 tuổi, tôi không muốn mình gặp phải vấn đề rắc rối với pháp luật.

Vì vậy, tôi đã phải gặp riêng Robert và nhấn mạnh với cậu ấy rằng Kristen mới 17 tuổi, rằng chàng trai người Anh này cần phải nhớ rằng ở nước Mỹ, việc quan hệ tình dục với người chưa đủ tuổi trưởng thành là bất hợp pháp. Cậu ấy nghe xong và trấn an tôi ngay lập tức".

Thực tế, việc thử vai còn cần có sự ủng hộ của tác giả loạt tiểu thuyết "Twilight" - nữ nhà văn Stephenie Meyer (hiện 48 tuổi). Cô Meyer thoạt tiên rất phản đối việc giao vai cho Pattinson.

Nữ nhà văn từng muốn giao vai nam chính cho nam diễn viên Henry Cavill, nhưng các nhà làm phim không đồng tình với ý muốn này, bởi Cavill khi đó đã 24 tuổi và trông có chút "dừ" nếu nhập vai chàng ma cà rồng Edward Cullen vốn được khắc trong tác phẩm là một nam sinh trung học.

Cảnh hôn của Kristen Stewart và Robert Pattinson trong seri phim "Twilight" (Video: Movieclips/YouTube).

Theo nypost.com