Nỗi buồn của Lâm Y Thần: 27 tuổi lập di chúc, hôn nhân xa cách và áp lực

Mi Vân

(Dân trí) - Thông tin Lâm Y Thần bí mật ly hôn chồng đại gia đang là tâm điểm của truyền thông Hoa ngữ. Nữ diễn viên nổi tiếng từng chấp nhận hy sinh sự nghiệp rực rỡ, lui về làm một bà nội trợ sau khi kết hôn.

Mới đây, truyền thông Đài Loan đưa tin, nữ diễn viên Lâm Y Thần đã bí mật chia tay doanh nhân Lâm Vu Siêu. Cả hai đã đạt được thỏa thuận ly hôn và đang tiến hành thủ tục pháp lý. 

Nguồn tin cho hay, Lâm Y Thần ly hôn do bị chồng phản bội. Cô nhiều lần đau đớn nhìn chồng ngoại tình, bỏ mặc hai mẹ con. Vì bảo vệ hôn nhân, để con gái có gia đình trọn vẹn, nữ diễn viên nhiều lần bỏ qua lỗi lầm của chồng. 

Nỗi buồn của Lâm Y Thần: 27 tuổi lập di chúc, hôn nhân xa cách và áp lực - 1

Lâm Y Thần và chồng - doanh nhân Lâm Vu Siêu (Ảnh: Sina).

Cô còn nhờ bố mẹ chồng khuyên can chồng và bảo vệ hôn nhân của hai người nhưng không nhận được sự ủng hộ. Tuyệt vọng và đau đớn trước cách hành xử của nhà chồng, nữ diễn viên quyết định ly hôn. Người đẹp chấp nhận đưa con gái rời khỏi gia đình chồng giàu có mà không được chia tài sản.

Thông tin này lập tức trở thành tâm điểm bàn tán của công chúng. Trước sức ép truyền thông, phía Lâm Y Thần đã lên tiếng phủ nhận. Người đại diện khẳng định hôn nhân của Lâm Y Thần vẫn tốt đẹp. Thông tin doanh nhân Lâm Vu Siêu ngoại tình, đánh vợ hay nữ diễn viên bị cha mẹ chồng đối xử tệ bạc là sai sự thật.

Nỗi buồn của Lâm Y Thần: 27 tuổi lập di chúc, hôn nhân xa cách và áp lực - 2

Lâm Y Thần vướng nhiều tin đồn tiêu cực về cuộc sống hôn nhân (Ảnh: Sina).

Đại diện của Lâm Y Thần cho biết, tin đồn nữ diễn viên ly hôn hay chồng cô ngoại tình bắt đầu lan truyền cách đây 2 năm. Tuy nhiên, Lâm Y Thần không lên tiếng, cô cũng không quá bận tâm tới những tin đồn thất thiệt.

Gần đây, thông tin này lại bùng phát và ảnh hưởng tới cuộc sống gia đình cô. Do vậy, nữ diễn viên quyết định lên tiếng. Phía Lâm Y Thần khẳng định, chồng cô là người tử tế và bố mẹ chồng rất yêu thương con dâu. 

Hiện, từ khóa "hôn nhân của Lâm Y Thần" là chủ đề nóng trên mạng xã hội và truyền thông Trung Quốc. Những góc tối hôn nhân của người đẹp xứ Đài cũng liên tục được mang ra "mổ xẻ". 

Lâm Y Thần - Mỹ nhân tài sắc vẹn toàn của màn ảnh Đài Loan 

Lâm Y Thần là diễn viên nổi tiếng của Đài Loan. Cô được khán giả yêu mến nhờ ngoại hình đáng yêu, trong sáng. Y Thần là một trong những nữ diễn viên gắn liền với thời hoàng kim của dòng phim truyền hình thần tượng xứ Đài "làm mưa làm gió" tại châu Á.

Các bộ phim có sự góp mặt của Lâm Y Thần từng tạo cơn sốt tại Việt Nam như Thơ ngây, Khu vườn bí mật, Thiên ngoại phi tiên, Nàng Juliet phương Đông, Gia tộc thần bí... Nữ diễn viên kết hôn với doanh nhân gốc Hoa làm việc tại Mỹ - Lâm Vu Siêu từ năm 2014 sau nhiều năm hò hẹn bí mật.

Nỗi buồn của Lâm Y Thần: 27 tuổi lập di chúc, hôn nhân xa cách và áp lực - 3

Lâm Y Thần được xem là "công chúa dòng phim thần tượng" xứ Đài (Ảnh: Sina).

Sau khi kết hôn, Lâm Y Thần chủ động giảm khối lượng công việc để chăm chút tổ ấm. Cô làm việc và sinh sống tại Đài Loan trong khi chồng cô làm việc tại Mỹ. Điều này làm ảnh hưởng ít nhiều tới kế hoạch có con của cặp đôi.

Đầu năm 2021, Lâm Y Thần thông báo tạm dừng làm việc để tập trung cho kế hoạch làm mẹ. Vì không có con chung nên vợ chồng Lâm Y Thần cũng phải đối mặt với khá nhiều tin đồn tiêu cực. Song, nữ diễn viên từng chia sẻ, cô có cuộc sống hôn nhân viên mãn và được gia đình chồng yêu quý. 

Năm 2021, sau gần 7 năm nỗ lực mang thai, Lâm Y Thần sinh con gái đầu lòng ở tuổi 39. Nữ diễn viên không xuất hiện trước công chúng gần một năm trước khi sinh con. Sau khi làm mẹ, cô cũng lui về ở ẩn, dành trọn vẹn thời gian cho con gái nhỏ và gia đình. 

Hôn nhân chục năm xa cách của Lâm Y Thần

Theo Sohu, hôn nhân của Lâm Y Thần không trọn vẹn. Từ lúc kết hôn tới khi làm mẹ, cô đều phải sống xa chồng. Nữ diễn viên từng thừa nhận việc giữ lửa hôn nhân với cô là một thử thách. 

Doanh nhân Lâm Vu Siêu làm việc chủ yếu tại Mỹ trong khi Lâm Y Thần ở Đài Loan. Để duy trì sự gắn bó trong hôn nhân, vợ chồng Lâm Y Thần thay phiên bay qua lại giữa Mỹ và Đài Loan. Cả hai 3-4 tháng mới gặp nhau một lần. Thời gian dịch Covid-19 bùng phát, vợ chồng cô hầu như không thể gặp nhau. 

Nỗi buồn của Lâm Y Thần: 27 tuổi lập di chúc, hôn nhân xa cách và áp lực - 4

Lâm Y Thần có cuộc sống hôn nhân xa cách và áp lực (Ảnh: Weibo).

Ngoài ra, truyền thông xứ Đài cũng đề cập tới mối quan hệ giữa Lâm Y Thần và gia đình chồng. Năm 2020, truyền thông Đài Loan tiết lộ, Lâm Y Thần sống chủ yếu với bố mẹ chồng sau khi kết hôn vì chồng làm việc ở nước ngoài. 

Gia đình chồng cô có nhiều nguyên tắc với con dâu. Hàng ngày, nữ diễn viên phải dậy sớm từ 4 rưỡi sáng để làm việc nhà rồi đưa bố chồng tới nơi làm việc vào lúc 7 rưỡi. Trong một chương trình truyền hình, Lâm Y Thần chia sẻ, cô phải thay đổi thói quen sinh hoạt, tác phong lẫn cách ăn mặc sau khi lấy chồng.

Bên cạnh đó, áp lực sinh con cũng khiến Lâm Y Thần đau đầu. Từ năm 2019, nữ diễn viên chủ động giảm công việc, không ít lần bày tỏ khát khao làm mẹ. Cô chấp nhận tiến hành thụ tinh nhân tạo, uống vô số loại thuốc Đông y để sớm đậu thai.

Sau 7 năm chờ đợi, nữ diễn viên vỡ òa hạnh phúc khi đón con gái đầu lòng ở tuổi 39. Theo một số nguồn tin, gia đình chồng muốn Lâm Y Thần sớm sinh thêm con bất chấp việc cô đã bước qua tuổi 40. 

Cuộc đời của Lâm Y Thần không thiếu những bất hạnh

Nữ diễn viên xinh đẹp sinh trưởng trong một gia đình không trọn vẹn. Bố mẹ cô ly hôn từ khi cô mới học cấp hai. Cuộc sống gia đình thiếu thốn tài chính khiến Lâm Y Thần phải sớm bước chân vào làng giải trí khi mới 17 tuổi. 

Nỗi buồn của Lâm Y Thần: 27 tuổi lập di chúc, hôn nhân xa cách và áp lực - 5

Lâm Y Thần từng có một tuổi thơ thiếu hạnh phúc (Ảnh: Sohu).

Sau khi mẹ ruột đổ bệnh và bị đột quỵ, mọi gánh nặng kinh tế đổ lên đầu Lâm Y Thần. Cô làm việc không ngừng nghỉ để có đủ tài chính cho cả gia đình. Nữ diễn viên nổi tiếng từng tâm sự rằng, cô khát khao có một gia đình riêng, có thời gian chăm sóc gia đình và cùng đi du lịch với những người thân yêu. 

Khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Lâm Y Thần phát hiện có một khối u trong não và phải tiến hành phẫu thuật. Năm 27 tuổi, nữ diễn viên đã lập sẵn di chúc vì sợ rằng không thể sống tiếp sau ca phẫu thuật. May mắn, nữ diễn viên vượt qua bạo bệnh và sống khỏe mạnh tới bây giờ.

Sau khi "công chúa màn ảnh nhỏ xứ Đài" thông báo kết hôn, người hâm mộ từng mừng cho cô vì cuối cùng đã tìm được hạnh phúc. Tuy nhiên, những thông tin tiêu cực xoay quanh cuộc sống hôn nhân của nữ diễn viên thời gian qua khiến nhiều người xót xa. 

Theo Sina/Sohu