Những mỹ nhân từng làm rạng danh châu Á tại Hoa hậu hoàn vũ

(Dân trí) - Hoa hậu hoàn vũ được xem là một trong những cuộc thi nhan sắc quốc tế uy tín và gây chú ý nhất trên thế giới. Trong lịch sử cuộc thi này, đã có tới 4 người đẹp đến từ châu Á từng được vinh danh.

Phút đăng quang của Hoa hậu Hoàn vũ 2015

 

Cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ được tổ chức Hoa hậu hoàn vũ tổ chức thường niên và luôn được xem là một trong những sự kiện giải trí thu hút nhất trên thế giới từ trước đến nay. Cùng với ba cuộc thi Hoa hậu Thế giới, Hoa hậu Trái đất và Hoa hậu quốc tế, Hoa hậu Hoàn vũ luôn được truyền thông dành cho sự quan tâm đặc biệt. Cuộc thi được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1952 và hiện thuộc sự quản lý của tập đoàn WME/IMG.

 


Akiko Kojima của Nhật Bản là hoa hậu hòan vũ đầu tiên đến từ châu Á. Cô đăng quang năm 1959.

Akiko Kojima của Nhật Bản là hoa hậu hòan vũ đầu tiên đến từ châu Á. Cô đăng quang năm 1959.

 

Logo của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ được tạo nên với ý tưởng đại diện cho vẻ đẹp và trách nhiệm của phụ nữ toàn cầu. Năm 2015, tỉ phú truyền thông của Mỹ - Donald Trump đã quyết định bán toàn bộ số cổ phần của ông tại tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ cho tập đoàn truyền thông WME/IMG và tuyên bố không còn liên quan tới các hoạt động của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ. Năm 2015, nhiều quy định mới và sự thay đổi đã được áp dụng trong cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ với mong muốn cuộc thi nhan sắc này không chỉ đơn giản mang tính giải trí mà trở nên gần gũi hơn.

Những người đẹp đăng quang tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ ngoài việc sở hữu vương miện còn được hưởng lương 1 năm của tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ, một căn hộ sang trọng tại New York, có cơ hội tham gia nhiều hoạt động của làng giải trí và hưởng nhiều ưu đãi của nhà tài trợ. Việc đăng quang tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ cũng đồng nghĩ với việc bước chân và lập nghiệp dễ dàng hơn tại Mỹ với nhiều người đẹp.

 


Riyo Mori là đại diện thứ hai của Nhật Bản đăng quang tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ năm 2007.

Riyo Mori là đại diện thứ hai của Nhật Bản đăng quang tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ năm 2007.

 

Chính vì thế, các cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ luôn thu hút sự quan tâm của nhiều cô gái xinh đẹp đến từ khắp mọi nơi trên thế giới. Trong lịch sử cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ, Venezuela là quốc gia sở hữu nhiều Hoa hậu Hoàn vũ nhất, có tới 10 người đẹp đã đăng quang tại các cuộc thi này.

Mỹ là quốc gia xếp thứ hai trong bảng danh sách những quốc gia sở hữu nhiều Hoa hậu Hoàn vũ nhất với 9 người đẹp đã đăng quang. Châu Á gia nhập các cuộc thi sắc đẹp có phần muộn hơn nhưng cũng có tới 9 người đẹp may mắn được đội vương miện Hoa hậu Hoàn vũ từ khi cuộc thi bắt đầu được tổ chức đến nay.

Hoa hậu Hoàn vũ đầu tiên đến từ châu Á chính là người đẹp Akiko Kojima của Nhật Bản. Akiko Kojima chinh phục ban giám khảo cuộc thi nhờ vẻ ngoài sang trọng và duyên dáng tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ năm 1959. Sau Akiko Kojima, phải tới 48 năm sau, Nhật Bản mới có một đại diện đăng quang ngôi vị Hoa hậu Hoàn vũ, đó là người đẹp Riyo Mori vào năm 2007. Riyo thành công nhờ vẻ ngoài ngọt ngào, khác với chuẩn sắc đẹp của các Hoa hậu Hoàn vũ, cùng câu trả lời thông minh nhưng rất trong sáng.

 


Apasra Hongsakula là người đẹp đầu tiên của Thái Lan giành vương miện tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ, năm 1965.

Apasra Hongsakula là người đẹp đầu tiên của Thái Lan giành vương miện tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ, năm 1965.

 

Sở hữu hai Hoa hậu Hoàn vũ, Thái Lan cũng được đánh giá là một trong những quốc gia châu Á “đáng gờm” tại các cuộc thi nhan sắc quốc tế. Người đẹp Apasra Hongsakula của đất nước chùa vàng đã đăng quang tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ năm 1965 và trở thành đại diện đầu tiên đến từ Đông Nam Á có được danh hiệu cao quý này.

Chia sẻ trong phần thi ứng xử, hoa hậu Apasra Hongsakula cho biết, bà là người Thái Lan nhưng trưởng thành tại Mỹ. Dẫu vậy, dòng máu Thái vẫn chảy trong con người bà và bà tự hào khi được đại diện cho quê hương, phụ nữ của đất nước mình tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ.

Phải 23 năm sau, đại diện Thái Lan mới được chạm vào vương miện Hoa hậu Hoàn vũ. Người đẹp Porntip Narkhirunkanok đăng quang tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ năm 1988.

 


Porntip Narkhirunkanok của Thái Lan trở thành Hoa hậu Hoàn vũ vào năm 1988.

Porntip Narkhirunkanok của Thái Lan trở thành Hoa hậu Hoàn vũ vào năm 1988.

 

Philippines được xem là một trong những quốc gia châu Á luôn nổi bật tại các cuộc thi nhan sắc thế giới và Hoa hậu Hoàn vũ không phải là ngoại lệ. Tại Philippines, các cuộc thi sắc đẹp nhận được sự quan tâm đặc biệt của khán giả, chính vì thế các người đẹp đến từ đất nước này luôn nhận được sự ủng hộ cuồng nhiệt từ khán giả trong nước. Bên cạnh đó, việc đào tạo bài bản cho các thí sinh tại cuộc thi nhan sắc cũng giúp cho thí sinh của Philippines luôn tự tin khi tham dự các cuộc thi Hoa hậu quốc tế.

Philippines tới nay đã có tới 3 Hoa hậu Hoàn vũ. Năm 1969, Gloria Diaz là người đẹp đầu tiên của Philippines được chọn là Hoa hậu Hoàn vũ và tới năm 1973, người đẹp Margarita Moran của quốc gia này đăng quang ngôi vị hoa hậu và giành luôn danh hiệu hoa hậu ảnh. Sau 42 năm, Pia Wurtzbach đã mang vương miện và danh hiệu Hoa hậu Hoàn vũ về cho quê nhà khi cô đăng quang trong đêm chung kết cuộc thi diễn ra vào ngày 20/12/2015.

 


Năm 1969, Gloria Diaz là người đẹp đầu tiên của Philippines được chọn là Hoa hậu Hoàn vũ.

Năm 1969, Gloria Diaz là người đẹp đầu tiên của Philippines được chọn là Hoa hậu Hoàn vũ.

 


Margarita Moran lên ngôi Hoa hậu hoàn vũ năm 1973 và là đại diện thứ hai của Philippines giành danh hiệu cao quý này.

Margarita Moran lên ngôi Hoa hậu hoàn vũ năm 1973 và là đại diện thứ hai của Philippines giành danh hiệu cao quý này.

 

Mặc dù phút đăng quang của Pia vẫn tạo nên sự tranh cãi, nhưng người đẹp 26 tuổi vẫn làm hài lòng những khán giả Philippines “khát” danh hiệu. Với chiến thắng của Pia tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ năm nay, người đẹp  mang hai dòng máu Đức và Philippines đã giúp quốc gia của cô trở thành đất nước sở hữu nhiều Hoa hậu Hoàn vũ nhất châu Á.

 


Pia Wurtzbach - Hoa hậu Hoàn vũ 2015 là đại diện thứ ba của Philippines giành ngôi vị cao quý này. Cô đã làm thỏa cơn khát danh hiệu Hoa hậu Hoàn vũ của khán giả Philippines sau 42 năm chờ đợi.

Pia Wurtzbach - Hoa hậu Hoàn vũ 2015 là đại diện thứ ba của Philippines giành ngôi vị cao quý này. Cô đã làm thỏa cơn khát danh hiệu Hoa hậu Hoàn vũ của khán giả Philippines sau 42 năm chờ đợi.

 

Một quốc gia có truyền thống tại các cuộc thi nhan sắc quốc tế là Ấn Độ cũng có hai người đẹp từng đăng quang tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ. Đó là Sushmita Sen - Hoa hậu Hoàn vũ năm 1994. Cô được đánh giá là một đại diện xuất sắc của Ấn Độ bởi đã chứng minh được vẻ đẹp hình thể và trí tuệ của người phụ nữ Ấn Độ.

6 năm sau đó, đại diện thứ hai của Ấn Độ giành danh hiệu Hoa hậu Hoàn vũ là Lara Dutta, cô cũng là thí sinh có số điểm ứng xử cao nhất trong Top 5 cuộc thi Hoa hậu hoàn vũ năm 2000. Người đẹp Ấn Độ Lara Dutta đã trả lời ứng xử như sau: "Tôi tin rằng, những cuộc thi sắc đẹp như Hoa hậu Hoàn vũ giúp những người phụ nữ tẻ như tôi cơ hội để thử sức trong một sân chơi mà chúng tôi thực sự muốn có. Đó cũng là nơi để chúng tôi được cất tiếng nói và bày tỏ quan điểm, là nơi để chúng tôi cảm thấy mạnh mẽ, tự tin và độc lập đúng như hình ảnh của chúng tôi ngày hôm nay".

 


Sushmita Sen - Hoa hậu Hoàn vũ năm 1994 đến từ Ấn Độ

Sushmita Sen - Hoa hậu Hoàn vũ năm 1994 đến từ Ấn Độ

 


Lara Dutta - người đẹp thứ hai của Ấn Độ giành danh hiệu hoa hậu hoàn vũ được khen là một mỹ nhân vừa có sắc vừa có trí tuệ. Cô đăng quang năm 2000.

Lara Dutta - người đẹp thứ hai của Ấn Độ giành danh hiệu hoa hậu hoàn vũ được khen là một mỹ nhân vừa có sắc vừa có trí tuệ. Cô đăng quang năm 2000.

 

Với những đại diện ngày càng chuyên nghiệp và xuất sắc đến từ Philippines, Ấn Độ, Thái Lan và cả Việt Nam, hi vọng rằng, Châu Á sẽ không còn lép vế tại các cuộc thi nhan sắc quốc tế trên thế giới.

Mi Vân

 

Dòng sự kiện: Hoa hậu Hoàn vũ 2015