Nhóm Green Day “khổ sở” vì thủ lĩnh nghiện ma túy

(Dân trí) - Kế hoạch thực hiện tour diễn năm 2013 của nhóm nhạc rock nổi tiếng thế giới Green Day phải hoãn thêm một thời gian nữa vì sức khỏe của giọng ca chính Billie Joe Armstrong không đảm bảo và anh cần thêm thời gian đi cai nghiện.

Đây quả thực là một tin buồn đối với những khán giả yêu mến nhóm nhạc rock Green Day, ban nhạc vốn nổi tiếng với những ca khúc như 21 Guns, Wake me up when September ends, Holiday

 

Theo kế hoạch ban đầu, nhóm Green Day sẽ bước vào chuyến lưu diễn năm 2013 của họ vào cuối năm nay. Tuy nhiên, dự kiến này của nhóm sẽ phải trì hoãn vô thời hạn sau khi giọng ca chính của nhóm Billie Joe Armstrong chưa được phép rời khỏi trại cai nghiện.
 
Nhóm Green Day “khổ sở” vì thủ lĩnh nghiện ma túy
Nhóm Green Day phải lùi kế hoạch lưu diễn vì giọng ca chính của nhóm Billie Joe Armstrong (giữa) nghiện ma túy.

 

Chàng thủ lĩnh của nhóm Green Day đã buộc phải đi cai nghiện từ tháng 9 vừa rồi sau khi Billie đập vỡ một cây guitar và liên tục bật ra những lời lẽ khiếm nhã trên sân khấu Las Vegas cách đây không lâu. Cả nhóm đã quyết định hủy toàn bộ những buổi diễn tại câu lạc bộ của nhóm trong năm 2012 và lùi ngày bắt đầu tour diễn năm 2013 lại để chờ đợi Billie đi cai nghiện trở về sau sự cố trên sân khấu Las Vegas hồi tháng 9 vừa rồi.

 

Tay bass của nhóm - Mike Dirnt chia sẻ với các khán giả hâm mộ trong một bài phỏng vấn trên truyền hình gần đây rằng: “Thực sự, việc trì hoãn mãi thế này không hay chút nào nhưng sức khỏe của Billie là điều chúng tôi lo lắng nhất. Chúng tôi rất mừng khi tiết lộ thêm rằng, sức khỏe của Billie Joe đang có dấu hiệu tốt lên và chúng tôi muốn gửi lời cảm ơn tất cả các bạn vì đã ủng hộ và chúc phúc cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ sớm gặp lại các bạn”.
 
Billie Joe Armstrong được xem là linh hồn của nhóm Green Day.
Billie Joe Armstrong được xem là linh hồn của nhóm Green Day.

 

Dù đã “trấn an” các fan bằng những lời chia sẻ trên, nhưng Mike không phủ nhận một điều rằng, việc Billie phải kéo dài thời gian đi cai nghiện đang “giết chết” cả ban nhạc.
 
“Billie không coi nhẹ mọi việc và cũng rất coi trọng việc đi cai nghiện lần này. Cậu ấy đang hoang mang đôi chút nhưng chúng tôi rồi sẽ vượt qua tất cả. Việc cai nghiện của Billie đang làm ảnh hưởng tới mọi người. Green Day không phải là ban nhạc thích ngồi yên một chỗ, nhưng đôi khi trong cuộc sống, bạn phải lùi lại một bước và để cuộc sống trôi qua thay vì gồm mình kiểm soát tất cả mọi việc”, Mike nói.

 

Không chỉ ảnh hưởng tới kế hoạch lưu diễn của cả ban nhạc, việc thủ lĩnh của nhóm đi cai nghiện còn khiến việc phát hành album mới mang tên iTre của Green Day cũng phải thay đổi. Album mới của ban nhạc rock từng giành giải Grammy sẽ có mặt trên thị trường vào ngày 11/12 tới thay vì đầu năm 2013 như dự kiến ban đầu.

 

“Chúng tôi cảm thấy rất buồn vì phải hoãn tour diễn nên chúng tôi quyết định “bù đắp” cho các fan bằng cách phát hành album sớm hơn dự kiến”, thành viên của Green Day hứa hẹn với khán giả yêu âm nhạc.
 
Trong lúc chờ đợi những sản phẩm âm nhạc mới của nhóm Green Day, cùng thưởng thức lại bản hit Wake me up when September ends của nhóm:
 

 

Mi Vân

Theo News