Đại sứ quán Đan Mạch:

“Nhạc sĩ Phạm Tuấn Hùng đã không trung thực”

(Dân trí) - Hôm nay, ĐSQ Đan Mạch đã có thông cáo gửi các cơ quan báo chí phản hồi về những <a href="http://dantri.com.vn/giaitri/2007/1/161747.vip">tuyên bố của nhạc sĩ Phạm Tuấn Hùng</a> đối với quyết định rút lại giải thưởng Tài năng âm nhạc thể nghiệm 2006. Dân trí xin trích đăng toàn văn thông cáo để bạn đọc có cái nhìn hai chiều về vấn đề này.

“Sau khi quyết định truất giải thưởng Giải tài năng âm nhạc thể nghiệm 2006 của nhạc sĩ Phạm Tuấn Hùng được Ban lãnh đạo Quỹ Phát triển và trao đổi văn hóa Đan Mạch - Việt Nam quyết định và công bố, nhạc sĩ Phạm Tuấn Hùng đã có những phát biểu trên phương tiện thông tin đại chúng một cách sai lệch, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến Uy tín của Giải thưởng, đến uy tín của Quỹ.

Chúng tôi khẳng định rằng Giải thưởng tài năng âm nhạc thể nghiệm 2006 là một giải thưởng nghiêm túc, được Đại sứ quán Đan Mạch, Quỹ phát triển và trao đổi văn hóa Đan Mạch - Việt Nam tổ chức nhằm với mục đích khuyến khích các nghệ sĩ trẻ sáng tạo và trình diễn nghệ thuật đương đại ở Việt Nam. Giải thưởng đã được chính Thứ trưởng bộ Văn hóa thông tin Trần Chiến Thắng trao cho nhạc sĩ Tuấn Hùng trong đêm nhạc kỷ niệm 35  năm quan hệ  ngoại giao Đan Mạch - Việt Nam. 

Quyết định truất giải thưởng khi phát hiện Tuấn Hùng vi phạm các qui chế dự thi đã được Ban Lãnh đạo quỹ thông qua sau khi xem xét cẩn thận các bằng chứng và nhận được sự đồng thuận của Bộ Văn  hóa Thông tin Việt Nam, cũng là một thành viên của Ban Lãnh đạo Quỹ.

Chúng tôi có đủ bằng chứng để khẳng định phiên bản tác phẩm Đêm hè mà Phạm Tuấn Hùng nộp dự thi không phải do nhạc sĩ sáng tác độc lập và không phải chưa từng được công bố. Bản remix mang tính thể nghiệm của tác phẩm được làm bởi nhạc sĩ người Anh Robin Rimbaud khi anh sang Việt Nam tham gia trong chương trình dự án Tiếng rao đường phố do Hội đồng Anh tổ chức năm 2003 tại Hà Nội và anh Phạm Tuấn Hùng đã không trung thực khi nộp tác phẩm dự thi mà không thông báo cho Quỹ về công việc của nhạc sĩ người Anh Robin Rimbaud.

Chúng tôi cũng khẳng định anh Phạm Tuấn Hùng đã không trung thực khi nói rằng anh không được thông báo gì về giải thưởng cũng như yêu cầu trình diễn tác phẩm hai buổi tại Hà nội vào tháng 12 năm 2006.

Giải thưởng là một chuyến đi học tập tại Đan Mạch vào mùa xuân năm 2007 và trách nhiệm của người đoạt giải sẽ biểu diễn 2 buổi trong lễ công bố giải thưởng và lễ ra mắt báo giới tại Hà nội đã được thông báo rõ ràng trong Thể lệ của cuộc thi và sau đó đã được Quỹ nhắc lại trong thư gửi anh Tuấn Hùng thông báo anh trúng giải ngày 7/12/2006. Trên thực tế, trước khi sự việc đáng tiếc này bị phát hiện, chúng tôi đang thu xếp các thủ tục cần thiết cho chuyến đi Đan Mạch của anh Phạm Tuấn Hùng.

Chúng tôi đã làm việc rất công khai, minh bạch và bằng quyết định của mình, chúng tôi đã nói không với các vi phạm qui chế của cuộc thi và vi phạm về bản quyền - một vấn đề đang được quan tâm tại Việt Nam, nhất là sau khi Việt Nam đã ra nhâp WTO”.

An Hạ