Nguyễn Thị Loan lọt top 20 "Hoa hậu vì mục đích cao cả"

(Dân trí) - Dù đã nỗ lực thể hiện tại cuộc thi Hoa hậu Thế giới năm 2014, song đại diện của Việt Nam - Nguyễn Thị Loan lại ngậm ngùi thất vọng khi không có tên trong danh sách 10 thí sinh xuất sắc của phần thi "Hoa hậu vì mục đích cao cả".

Những thí sinh có tên trong danh sách "Hoa hậu vì mục đích cao cả" (Hoa hậu nhân ái) là những người có hoạt động từ thiện tích cực và hiệu quả trong suốt những năm qua. Rất tiếc, người đẹp Nguyễn Thị Loan đã không có mặt trong danh sách này dù cô vốn là một người đẹp rất “chăm” và tích cực với các hoạt động từ thiện trong nước.

Nguyễn Thị Loan trượt top 10 Hoa hậu vì mục đích cao cả

Nguyễn Thị Loan không có tên trong danh sách Top 10 "Hoa hậu vì mục đích cao cả" của cuộc thi Hoa hậu Thế giới năm 2014.

Với những hoạt động vừa mang ý nghĩa nhân đa sâu sắc, vừa thể hiện được tinh thần yêu nước nồng nàn thì Nguyễn Thị Loan đã được ban giám khảo chọn vào Top 20 thí sinh được thuyết trình dự án trong phần thi Hoa hậu nhân ái của cuộc thi Hoa hậu Thế giới năm nay.

Nhưng có lẽ vì khả năng tiếng Anh chưa thật sự xuất sắc nên Loan đã không thể diễn đạt một cách trôi chảy, xúc tích và làm nổi bật dự án nhân đạo của mình nên cô đã không có tên trong Top 10.

Top 10 của danh hiệu Hoa hậu vì mục đích cao cả gồm các người đẹp đến từ Indonesia, Kenya, Brazil, Ấn Độ, Guyana, Philippines, Nam Phi, Anh, Hà Lan, Boliva. Tối qua 30/11, 10 thí sinh xuất sắc nhất trong nhóm "Hoa hậu vì mục đích cao cả" đã cùng tham gia bữa tiệc gây quỹ từ thiện tại London, Anh.

Trong đêm 30/11, các thí sinh của cuộc thi Hoa hậu Thế giới năm 2014 đã tham gia đấu giá từ thiện các món quà mà họ mang đến London, Anh và mang về hơn 20 nghìn USD cho quỹ từ thiện của giải thưởng "Hoa hậu vì mục đích cao cả".
 
Bên cạnh đó, Hoa hậu Thế giới năm 1953 - Denise Perrier đến từ Pháp cũng đã mang chiếc cúp vàng mà bà nhận được từ 61 năm trước để tham gia đấu giá từ thiện. Số tiền thu được từ việc bán chiếc cúp này lên tới 30 nghìn USD và được đóng góp cho quỹ từ thiện của tổ chức Hoa hậu Thế giới. 
 
Nguyễn Thị Loan trượt top 10 Hoa hậu vì mục đích cao cả

Trong đêm gala từ thiện của cuộc thi Hoa hậu Thế giới năm 2014, tối 30/11, các người đẹp đã mang về 20 nghìn USD cho quỹ từ thiện từ hoạt động bán đấu giá các món quà họ mang đến cuộc thi năm nay.

Đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu Thế giới sẽ diễn ra vào ngày 14/12 tới tại nhà hát Exel, London. 124 thí sinh của cuộc thi năm nay đã tham gia các phần thi phụ như Hoa hậu trình diễn thời trang, Hoa hậu trình diễn áo tắm, Hoa hậu tài năng, Hoa hậu thể thao và Hoa hậu vì mục đích cao cả. Đại diện của Việt Nam - Nguyễn Thị Loan chỉ lọt Top 32 Hoa hậu Thể thao.

Sau gần nửa chặng đường của cuộc thi Hoa hậu Thế giới năm 2014, thí sinh của Nam Phi hiện được đánh giá là gương mặt sáng giá nhất cho danh hiệu Hoa hậu Thế giới năm nay.
 
Người đẹp Rolene Strauss hiện đang dẫn đầu danh sách chấm điểm của chuyên trang theo dõi các cuộc thi sắc đẹp Globalbeauties.com và cũng là thí sinh được đặt cược nhiều nhất cho danh hiệu Hoa hậu tại cuộc thi Hoa hậu Thế giới năm 2014.

Xếp sau đại diện của Nam Phi là các thí sinh của Úc, Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Thái Lan. Người đẹp Nguyễn Thị Loan của Việt Nam hiện đứng thứ 84/124 thí sinh theo đánh giá của các chuyên gia từ Globalbeauties.com.

Thí sinh Rolene Strauss của Nam Phi được đánh giá cao nhất tại cuộc thi Hoa hậu Thế giới năm 2014.

Thí sinh Rolene Strauss của Nam Phi được đánh giá cao nhất tại cuộc thi Hoa hậu Thế giới năm 2014.

Mi Vân

Dòng sự kiện: Hoa hậu thế giới 2014