Người mẫu Jenna Jameson mắc bệnh hiếm gặp, phải ngồi xe lăn

Vĩnh Ngọc

(Dân trí) - Sau gần 2 tháng điều trị trong bệnh viện, người mẫu Jenna Jameson đã được về nhà nhưng cô chia sẻ, cô vẫn chưa thể đi lại do mắc bệnh hiếm gặp.

Người mẫu kiêm diễn viên phim "nóng" nổi tiếng nước Mỹ Jenna Jameson vừa chia sẻ với người hâm mộ là cô đã được xuất viện sau gần 2 tháng điều trị trong bệnh viện vì một căn bệnh hiếm gặp nhưng hiện tại cô vẫn phải ngồi xe lăn vì căn bệnh ảnh hưởng đến các dây thần kinh ở chân.

Jenna Jameson cá tính trên thảm đỏ (Video: Maximo TV).

Jenna Jameson cho biết, cô đang nghỉ ngơi tĩnh dưỡng ở nhà trong khi các bác sĩ tiếp tục tìm hiểu chính xác nguyên nhân khiến cô mất khả năng đi lại và bị nôn mửa liên tục kể từ tháng một.

Jameson, 47 tuổi vừa đăng trên trang Instagram cá nhân rằng: "Chào các bạn, tôi muốn thông báo cho các bạn tình hình của mình. Tôi vẫn còn phải kiểm tra thêm nhưng có vẻ như dây thần kinh ở chân của tôi có vấn đề gì đó và nó đang ảnh hưởng đến sức khỏe đôi chân của tôi. Thật không may là tôi vẫn đang ngồi trên xe lăn nhưng tôi hy vọng sẽ sớm thoát khỏi xe lăn và đi lại được. Vì vậy mong các bạn hãy cầu nguyện cho tôi một chút".

Người mẫu Jenna Jameson mắc bệnh hiếm gặp, phải ngồi xe lăn - 1

Jenna Jameson đang mắc bệnh hiếm gặp (Ảnh: Getty Images).

Ban đầu, người mẫu được chẩn đoán mắc hội chứng Guillain-Barré, một rối loạn hiếm gặp, trong đó hệ miễn dịch tự tấn công vào các dây thần kinh của cơ thể. Bệnh cấp tính, tiến triển nhanh, đặc trưng bởi quá trình viêm tự miễn nhiều dây thần kinh, gây ra yếu cơ và giảm cảm giác nơi thần kinh chi phối.

Tuy nhiên, sau đó bạn trai của Jenna Jameson - Lior Bitton cho biết rằng người mẫu không mắc hội chứng Guillain-Barré này và các bác sĩ vẫn đang tìm kiếm câu trả lời chính xác hơn. "Các bác sĩ đã xác nhận là Jenna không mắc hội chứng Guillain-Barré sau lần xét nghiệm thứ hai và năm đợt điều trị cho những bệnh nhân bị thiếu hụt kháng thể. Chúng tôi sẽ sớm thông báo thông tin mới tới các bạn".

Chia sẻ clip trên Instagram, Jameson cho biết, cô có thể cử động một chút ở chân nhưng chân cô rất yếu, hơi teo đi và cô không thể đi lại bình thường.

Người mẫu Jenna Jameson mắc bệnh hiếm gặp, phải ngồi xe lăn - 2

Jenna Jameson là người mẫu, diễn viên nổi tiếng nước Mỹ (Ảnh: Getty Images).

Jenna Jameson được mệnh danh là nghệ sĩ giải trí phim "người lớn" nổi tiếng nhất thế giới. Người đẹp thường xuyên tham gia các cuộc thi sắc đẹp khi còn nhỏ và ghi danh vào các lớp học múa ba lê trong suốt thời thơ ấu của cô. 

Jenna Jameson bắt đầu đóng phim vào năm 1993, sau khi làm người mẫu. Người đẹp nổi đình nổi đám với nhan sắc cá tính và sau những thành công trong vai trò người mẫu, diễn viên, cô thành lập công ty giải trí. Jameson đã tuyên bố giải nghệ vào năm 2008 để tập trung cho việc kinh doanh và viết sách.

Người đẹp từng xuất bản cuốn tự truyện vào năm 2004 và nó trở thành một trong những cuốn sách bán chạy nhất trong năm. Cuốn tự truyện cũng đã giành được nhiều giải thưởng đáng chú ý vào thời điểm đó.

Năm 2004, Jameson tuyên bố rằng cô là người lưỡng tính. Vào ngày 20 tháng 12 năm 1996, Jameson kết hôn với đạo diễn Brad Armstrong. Cuộc hôn nhân của họ chỉ kéo dài 10 tuần sau khi Brad phát hiện ra mối quan hệ tình ái của cô với một người đàn ông khác.

Tới năm 2003, Jenna Jameson kết hôn với chủ xưởng phim Jay Grdina. Vào tháng 11 năm 2004, Jameson được chẩn đoán mắc bệnh ung thư da và bị sẩy thai. Những căng thẳng trong giai đoạn điều trị ung thư cộng với việc bị sẩy thai đã dẫn đến sự đổ vỡ trong cuộc hôn nhân của cô. Cặp đôi chia tay vào năm 2006.

Từ năm 2006 tới năm 2013, Jenna Jameson có mối quan hệ tình cảm với võ sĩ Tito Ortiz. Vào ngày 16 tháng 3 năm 2009, Jameson đẻ sinh đôi hai con trai. Jameson và Ortiz chia tay vào tháng 3 năm 2013 và Ortiz được toàn quyền nuôi dưỡng cặp song sinh.

Cựu người mẫu hẹn hò với bạn trai người Israel Lior Bitton từ năm 2015 và vào ngày 5 tháng 8 năm 2016, Jameson thông báo rằng cô và bạn trai đang mong đợi đứa con chung đầu tiên của họ với nhau. Vào ngày 6 tháng 4 năm 2017, họ chào đón một cô con gái tên là Batel Lu.  

Theo pagesix.com