“Người đàn bà hát” Thanh Lam "khắc khoải", dịu dàng với nhạc Trịnh

(Dân trí) - Đã từng có ý kiến không hài lòng khi cho rằng Thanh Lam "phá nhạc Trịnh" nhưng giờ đây, Thanh Lam thể hiện các ca khúc của cố nhạc sĩ vô cùng ấn tượng. Trong đêm nhạc cuối tuần qua, Thanh Lam da diết với ca khúc “Để gió cuốn đi” với thông điệp “sống là để cho đi”.

Đã có một thời công chúng nói rằng, “chất Thanh Lam” khiến nhạc Trịnh trở nên đầy kịch tính. Về kỹ thuật thanh nhạc thì khỏi phải bàn cãi khi Thanh Lam có giọng hát được phong hàng diva Việt. Tuy nhiên về mặt cảm xúc thì nhiều năm trước, cô trình diễn thiếu tiết chế khiến nhiều người mộ điệu nhạc Trịnh chưa thể quen và hài lòng với cách hát. Thậm chí, từng có ý kiến không hài lòng cho rằng, Thanh Lam "phá nhạc Trịnh".

Và ở thời điểm đó, nữ ca sĩ chia sẻ rằng: “Khán giả có phản ứng khác nhau là chuyện bình thường. Tôi chỉ hơi buồn nếu người trong nghề cũng không nhìn nhận đúng lao động nghệ thuật của chúng tôi. Còn tiếp tục hay không ư? Tôi sẽ dừng lại. Không phải vì ngại chê bai, phê phán mà vì thấy như vậy là đủ. Nhạc Trịnh Công Sơn luôn luôn có người yêu quí và tôi nhường sự khám phá mới mẻ lại cho họ”.

Giờ đây, Thanh Lam thể hiện các ca khúc của cố nhạc sĩ vô cùng ấn tượng. Trong đêm nhạc cuối tuần qua, giọng hát nữ diva sâu u hoài mà thênh thênh như không vướng bận bụi trần gian khiến nhạc Trịnh trở nên da diết.
Giờ đây, Thanh Lam thể hiện các ca khúc của cố nhạc sĩ vô cùng ấn tượng. Trong đêm nhạc cuối tuần qua, giọng hát nữ diva sâu u hoài mà thênh thênh như không vướng bận bụi trần gian khiến nhạc Trịnh trở nên da diết.
Ca khúc “Để gió cuốn đi” chạm tới trái tim người nghe qua giọng ca của Thanh Lam. Nữ ca sĩ góp mặt ý nghĩa của đêm nhạc gây quỹ phẫu thuật cho bệnh nhân nghèo diễn ra tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Quỹ phẫu thuật bệnh nhân nghèo do bác sĩ Trần Quốc Khánh, Bệnh viện Việt Đức chung tay thành lập cùng các cộng sự.
Ca khúc “Để gió cuốn đi” chạm tới trái tim người nghe qua giọng ca của Thanh Lam. Nữ ca sĩ góp mặt ý nghĩa của đêm nhạc gây quỹ phẫu thuật cho bệnh nhân nghèo diễn ra tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Quỹ phẫu thuật bệnh nhân nghèo" do bác sĩ Trần Quốc Khánh, Bệnh viện Việt Đức chung tay thành lập cùng các cộng sự.
Thanh Lam cũng mong muốn mọi người chung tay góp sức vào để gây quỹ cho bệnh nhân nghèo.
Thanh Lam cũng mong muốn mọi người chung tay góp sức vào để gây quỹ cho bệnh nhân nghèo.
Đêm nhạc còn có sự tham gia của các ca sĩ Lê Mận với những ca khúc về miền quê Hà Tĩnh.
Đêm nhạc còn có sự tham gia của các ca sĩ Lê Mận với những ca khúc về miền quê Hà Tĩnh.
Ca sĩ Đăng Thuật, Lê Mận trình bày ca khúc Giận Mà Thương.
Ca sĩ Đăng Thuật, Lê Mận trình bày ca khúc Giận Mà Thương.
Nhóm múa nhà hát Âu Cơ. Sống là cho đi... Hãy để những phút giây hội ngộ trở nên ý nghĩa hơn bằng những hành động sẻ chia và bao dung” là thông điệp mà các nghệ sĩ mang đến.
Nhóm múa nhà hát Âu Cơ. "Sống là cho đi... Hãy để những phút giây hội ngộ trở nên ý nghĩa hơn bằng những hành động sẻ chia và bao dung” là thông điệp mà các nghệ sĩ mang đến.
Trong đêm diễn, BTC đã trao và hỗ trợ 6 trường hợp với tổng số tiền là 100 triệu đồng. Trong số 6 trường hợp (đa số là trẻ em với hoàn cảnh thương tâm) có một cháu gái 11 tuổi bị u não đã phải mổ 9 lần tại Bệnh viện Việt Đức, một cháu gái khác bị trật đốt sống cổ và một cháu gái đang điều trị tại Bệnh viện Việt Đức với tình rất nguy kịch dù đã được phẫu thuật đến 4 lần…
Trong đêm diễn, BTC đã trao và hỗ trợ 6 trường hợp với tổng số tiền là 100 triệu đồng. Trong số 6 trường hợp (đa số là trẻ em với hoàn cảnh thương tâm) có một cháu gái 11 tuổi bị u não đã phải mổ 9 lần tại Bệnh viện Việt Đức, một cháu gái khác bị trật đốt sống cổ và một cháu gái đang điều trị tại Bệnh viện Việt Đức với tình rất nguy kịch dù đã được phẫu thuật đến 4 lần…

Phương Nhung