Ngôi sao 19 tuổi Olivia Rodrigo đánh rơi gãy kèn vàng Grammy

Vĩnh Ngọc

(Dân trí) - Cầm trên tay ba chiếc cúp Grammy danh giá, ca sĩ xinh đẹp Olivia Rodrigo đã lỡ tay làm rơi và khiến một chiếc kèn vàng bị gãy.

Nữ ca sĩ sinh năm 2003 Olivia Rodrigo là một trong những nghệ sĩ thắng lớn nhất tại lễ trao giải Grammy năm nay. Cô nhận được 7 đề cử và giành 3 giải chung cuộc đó là giải Album pop xuất sắc nhất, Màn trình diễn solo nhạc pop xuất sắc và Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất.

Olivia Rodrigo giành giải Grammy (Video: Grammy).

Hạnh phúc với ba chiếc cúp mô phỏng chiếc máy hát mạ vàng trong tay, Olivia Rodrigo tiến vào phòng họp báo chụp hình. Trong khoảnh khắc xúc động, nữ ca sĩ đã đánh rơi một chiếc cúp của mình và chiếc kèn vàng Grammy gãy làm đôi. 

Ngôi sao 19 tuổi Olivia Rodrigo đánh rơi gãy kèn vàng Grammy - 1

Olivia Rodrigo đánh rơi gãy kèn vàng Grammy (Ảnh: Twitter).

Rodrigo không phải là ngôi sao đầu tiên đánh rơi kèn vàng Grammy trong lễ trao giải âm nhạc này. Năm 2010, một sự cố tương tự đã xảy ra với ca sĩ Taylor Swift khi cô ôm trong tay quá nhiều chiếc cúp chiến thắng của mình.

Olivia Rodrigo, ca sĩ trẻ sở hữu nhan sắc như hoa hậu là cái tên thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận kể từ khi cô phát hành album đầu tay Sour vào năm ngoái.

Olivia Rodrigo sinh ngày 20/2/2003 tại California, Mỹ. Cha của Rodrigo là người gốc Philippines trong khi mẹ của cô mang dòng máu Đức và Ireland. Olivia Rodrigo bắt đầu học thanh nhạc ở trường mẫu giáo và học chơi piano ngay sau đó. Cô cũng tham gia các lớp học diễn xuất và ca hát từ năm 6 tuổi.

Ngôi sao 19 tuổi Olivia Rodrigo đánh rơi gãy kèn vàng Grammy - 2

Olivia Rodrigo lên nhận giải Grammy (Ảnh: Getty Images).

Tháng 1/2021, Olivia Rodrigo phát hành đĩa đơn đầu tay Drivers License do cô đồng sáng tác với nhà sản xuất Dan Nigro. Trong vòng một tuần kể từ khi phát hành, Drivers License hai lần phá vỡ kỷ lục của Spotify về các lượt phát trực tuyến hàng ngày với hơn 15,7 triệu lượt phát trực tuyến toàn cầu vào ngày 11/1 và hơn 17 triệu lượt phát trực tuyến toàn cầu ngày 12/1.

Drivers License đã giành vị trí số một trên bảng xếp hạng âm nhạc Billboard Hot 100 và được giới phê bình âm nhạc đánh giá cao. Olivia Rodrigo đã nói trong một cuộc phỏng vấn sau đó rằng: "Đó là tuần điên rồ nhất trong cuộc đời tôi. Toàn bộ cuộc đời tôi đã thay đổi ngay lập tức".

Olivia Rodrigo tỏa sáng trên thảm đỏ (Video: Grammy).

Tháng 4/2021, Rodrigo phát hành đĩa đơn tiếp theo của cô mang tên Deja Vu, ca khúc này đứng ở vị trí thứ 8 trong bảng xếp hạng Billboard Hot 100 khiến cô trở thành nghệ sĩ đầu tiên ra mắt hai ca khúc đầu tay đều lọt Top 10 bảng xếp hạng âm nhạc uy tín Billboard Hot 100.

Năm ngoái, tạp chí nổi tiếng Time trao danh hiệu nghệ sĩ giải trí của năm cho Olivia Rodrigo. Rodrigo cũng được coi là một trong những nghệ sĩ xuất sắc nhất của thế hệ sinh sau năm 2000 và tạp chí Variety gọi cô là "tiếng nói của thế hệ mới".

Trả lời phỏng vấn, Olivia Rodrigo từng chia sẻ, cô bất ngờ với những thành công lớn mà cô đạt được. "Tôi nghĩ mọi thứ thực sự tuyệt vời bởi vì bản thân tôi không có áp lực quá lớn. Nếu tôi tham gia một buổi hòa nhạc và thấy hàng nghìn khán giả hát ca khúc của mình, tôi cảm thấy như thể tôi đã được nhớ tới nhiều hơn những gì tôi đã làm.

Tôi thực sự không biết sự nghiệp của mình sẽ đi về đâu trong 5 năm tới hoặc trong 10 năm tới nhưng tôi biết ơn vì tôi được làm nhiều việc trong lúc này. Tôi chỉ tìm kiếm các dự án công việc và viết những bài hát mà tôi cảm thấy thực sự đam mê. Tôi mong là 10 năm tới tôi sẽ vẫn phát hành những bản nhạc mà tôi yêu thích và nó sẽ vẫn gây được tiếng vang. Tôi luôn muốn trở thành một nhạc sĩ viết các ca khúc cho những nghệ sĩ khác", Olivia tâm sự.

Là một ca sĩ, nhạc sĩ kiêm diễn viên, Olivia Rodrigo nói, cô luôn cố gắng làm tốt những công việc mà cô theo đuổi và muốn được mọi người đánh giá cao những nỗ lực của cô trong công việc. Olivia Rodrigo miêu tả bản thân là người trung thực, chân thành và luôn là một người cố gắng làm hài lòng những người xung quanh.

Theo wegotthiscovered.com