“Nghiệp diễn, nếu không giữ mình, rất dễ sa ngã làm người thứ 3”

(Dân trí) - “Mỗi dự án phim ít nhất 1 tháng trời, việc rung cảm dễ dàng đến. Nhưng nếu đã có người thương, có gia đình lại lung lay vì ai khác là hoàn toàn sai lầm”, Cao Thái Hà chia sẻ về nghiệp diễn. Bản thân cô từng phải “giữ mình” để không có tình cảm với Ngô Kiến Huy.

Trải qua một chặng đường dài nhiều năm sống, chết vì nghề, nhắc đến những câu chuyện “thâm cung bí sử” của nghiệp diễn, đặc biệt là những tin đồn “phim giả, tình thật” của các nghệ sĩ khi đóng chung, Cao Thái Hà (Top 3 Nữ diễn viên ấn tượng VTV Awards 2016) đã có những phút chia sẻ thật lòng.

"Thật ra trong mỗi bộ phim liên quan đến tình yêu, nam và nữ chính giữ cảm xúc để thăng hoa và có cảnh quay ưng ý là thật. Hà từng đóng cặp với nhiều nam chính đẹp trai như Trương Thế Vinh, Nhan Phúc Vinh... và được các anh ấy chăm sóc tận tình trên trường quay.

Mỗi dự án phim ít nhất 1 tháng trời, việc rung cảm dễ dàng đến. Nhưng một khi đã có người yêu, Hà không để lý trí mình lung lay. Hà tôn trọng bạn diễn, bạn diễn hiểu tình cảm hiện tại của Hà. Thế nên ngoài tình anh em đồng nghiệp, không có bất cứ cảm xúc nào xen lẫn" - cô tâm sự.

Cao Thái Hà từng đóng cặp với nhiều nam chính đẹp trai như Trương Thế Vinh, Nhan Phúc Vinh... và được các nam diễn viên này chăm sóc tận tình trên trường quay.
Cao Thái Hà từng đóng cặp với nhiều nam chính đẹp trai như Trương Thế Vinh, Nhan Phúc Vinh... và được các nam diễn viên này chăm sóc tận tình trên trường quay.

Cao Thái Hà chia sẻ thêm, nếu ngay khi làm nghề luôn giữ bản thân bản ngã và sự tử tế thì mọi rung cảm tình ái hay cám dỗ đều không có giá trị.

Cao Thái Hà từng chứng kiến những cặp đôi nên duyên từ phim ảnh như Thúy Diễm - Lương Thế Thành, Huỳnh Đông - Ái Châu... và hiểu rằng nếu đến với nhau bằng cảm xúc đẹp từ phim trường đến đời thực là điều rất đáng quí.

Cô cho rằng, cảm xúc, tình yêu phải được nuôi dưỡng bằng sự tự nguyện và hai bên hoàn toàn chưa có ai. Còn một khi đã có nơi để đi về, có người để thương nhớ, có gia đình rồi lại lung lay vì ai khác là hoàn toàn sai lầm.

Cô cho rằng, cảm xúc, tình yêu phải được nuôi dưỡng bằng sự tự nguyện và hai bên hoàn toàn chưa có ai.
Cô cho rằng, cảm xúc, tình yêu phải được nuôi dưỡng bằng sự tự nguyện và hai bên hoàn toàn chưa có ai.

Sau nhiều năm chỉ theo đuổi phim truyền hình, Cao Thái Hà chính thức tham gia dự án điện ảnh lớn của đạo diễn Stephane Gauger: Yêu đi đừng sợ. Trong phim cô đóng cùng Nhã Phương, Ngô Kiến Huy, Ái Phương...

Cao Thái Hà thủ vai người mẫu xinh đẹp và có cuộc tình hạnh phúc với Ngô Kiến Huy. Tuy nhiên, khoảng thời gian cô sang nước ngoài công tác, bạn trai phải lòng cô gái bí ẩn do Nhã Phương thủ vai.

Chính người thứ ba khiến cô buộc lòng chia tay anh chàng ảo thuật gia điển trai dù còn yêu say đắm. Ngoài đời, Cao Thái Hà cho biết, mình không thích những cô gái làm người thứ 3. Khi thủ vai diễn này, cô hiểu hơn cảm giác người trong cuộc và có thêm lý do để không hài lòng với những cô gái xen vào hạnh phúc người khác.

Cạnh đó, quá trình làm việc chung giúp cô hiểu hơn về anh chàng đa tài Ngô Kiến Huy. Trên phim trường, chàng Bắp thường pha trò hài hước nhưng khi bước vào cảnh quay lại là con người khác hẳn và rất nghiêm túc. Việc đảm nhận vai trò bạn gái Ngô Kiến Huy trong phim buộc Cao Thái Hà phải ứng biến nhanh nhạy cùng bạn diễn để có chuyển biến tâm lý đồng điệu nhất.

Cao Thái Hà chia sẻ mình may mắn khi... không có cảnh quá mặn nồng với Ngô Kiến Huy. Cuộc tình với Ngô Kiến Huy trong phim trôi qua trang nhã và tử tế cho đến lúc sóng gió ập đến. Với riêng cô, phim ảnh và đời thực là ranh giới mong manh. Thế nên cô giữ mình giữa ranh giới đó để không nảy sinh tình ý với bạn diễn bằng sự quyết tâm.

Khi đóng chung, Cao Thái Hà cảm nhận được rằng Ngô Kiến Huy là đàn anh nghiêm túc và rạch ròi. Bởi vậy đôi bên có sự hợp tác khá ăn ý và chân thực.

"Bước vào điện ảnh bằng vai diễn thứ chính, Hà xem đây là cơ hội để mình tiếp cận lượng khán giả mới. Hơn hết, Hà có cơ hội làm việc ekip lớn để học thêm nhiều thứ cho công việc sau này.

Vẫn còn sớm để khẳng định Hà sẽ đi đến đâu với điện ảnh nhưng chắc chắn Hà sẽ trau dồi và có quyết định táo bạo hơn vì nghề nghiệp. Hà vui khi sau khi xem phim, anh chị thân thiết khen Hà ăn hình, diễn có cảm xúc và phối hợp ăn ý với bạn diễn. Với Hà, bước đầu như vậy đã là một sự thành công" - cô nói.

Cao Thái Hà từng đạt giải Người có làn da đẹp nhất Hoa khôi xứ dừa, Người đẹp Biển Tây 2009, top 5 Nữ hoàng trang sức 2011 và đạt giải trình diễn trang sức đẹp nhất. Cô cũng là gương mặt diễn viên quen thuộc của các phim truyền hình như: Chạm vào danh vọng (Đóng cùng Thúy Diễm, Trương Thế Vinh), Lấp lánh mưa bay (Đóng cùng Huỳnh Đông, Quý Bình),…

“Nghiệp diễn, nếu không giữ mình, rất dễ sa ngã làm người thứ 3” - 3
“Nghiệp diễn, nếu không giữ mình, rất dễ sa ngã làm người thứ 3” - 4
“Nghiệp diễn, nếu không giữ mình, rất dễ sa ngã làm người thứ 3” - 5
“Nghiệp diễn, nếu không giữ mình, rất dễ sa ngã làm người thứ 3” - 6
“Nghiệp diễn, nếu không giữ mình, rất dễ sa ngã làm người thứ 3” - 7
“Nghiệp diễn, nếu không giữ mình, rất dễ sa ngã làm người thứ 3” - 8

Phương Nhung
Ảnh: Mr AT