Ngã rẽ cuộc đời siêu mẫu nhận 350 tỷ đồng khi ly hôn "thiên vương" Lê Minh

Mi Vân

(Dân trí) - Siêu mẫu Lạc Cơ Nhi và "thiên vương Hong Kong" Lê Minh kết hôn bí mật năm 2008 tại Mỹ. Tuy nhiên, cả hai ly hôn năm 2012. Khi chia tay, người đẹp nhận được 100 triệu NDT (gần 350 tỷ đồng).

Lạc Cơ Nhi (Gaile Lok) tên thật là Lê Gia Nghi, sinh năm 1980 tại Macau trong một gia đình có cha là người Hoa và mẹ là người Việt. Cô bước chân vào nghề mẫu từ năm 14 tuổi và là một trong những siêu mẫu nổi tiếng xứ hương cảng.

Ngã rẽ cuộc đời siêu mẫu nhận 350 tỷ đồng khi ly hôn thiên vương Lê Minh - 1

Lạc Cơ Nhi là người mẫu nổi tiếng của làng giải trí Hong Kong (Ảnh: HK01).

Lạc Cơ Nhi trở nên nổi tiếng hơn khi cô trở thành bạn gái rồi vợ của "thiên vương" Hong Kong - Lê Minh. Cặp đôi từng chung sống 6 năm và không có con chung trước khi ly hôn. Cuộc hôn nhân của họ từng tiêu tốn nhiều giấy mực và sự tò mò của công chúng. Đến giờ, nguyên nhân khiến cặp đôi chia tay vẫn là một ẩn số với người hâm mộ. 

Lạc Cơ Nhi kém Lê Minh tới 14 tuổi và được nam diễn viên nổi tiếng hết mực cưng chiều. Anh đáp ứng mọi sở thích của vợ, đưa cô đi du lịch, chi hàng chục nghìn USD để phục vụ việc mua sắm, tiêu pha của vợ. Năm 2012, cặp đôi bất ngờ thông báo chia tay trong sự ngỡ ngàng của người hâm mộ. Theo truyền thông Hồng Kông, Lạc Cơ Nhi là người chủ động đệ đơn ly hôn.

Kết thúc cuộc hôn nhân với Lê Minh, Lạc Cơ Nhi được nhận khối tài sản lên tới 100 triệu NDT (gần 350 tỷ đồng). Sau khi ly hôn Lê Minh, người đẹp tận hưởng các chuyến du lịch ở nước ngoài, thử sức kinh doanh thời trang. Cô từng dính tin đồn hò hẹn với một người bạn ngoại quốc tên là Cruz nhưng cặp đôi không ở bên nhau quá lâu.

Ngã rẽ cuộc đời siêu mẫu nhận 350 tỷ đồng khi ly hôn thiên vương Lê Minh - 2

Lạc Cơ Nhi từng có mối tình tiêu tốn nhiều giấy mực truyền thông với "thiên vương" hơn cô 14 tuổi - Lê Minh (Ảnh: On).

Năm 2016, cô gặp Ian Chu, người chồng thứ hai vốn là một ông chủ kinh doanh thực phẩm hữu cơ. Tuy nhiên, ngay sau đám cưới hoành tráng vào năm 2017 tại Mỹ, truyền thông Hồng Kông bất ngờ đưa tin, Ian không thực sự giàu có và đang nợ nần. Anh phải sống dựa vào số tiền của Lạc Cơ Nhi nhưng cặp đôi im lặng trước tin đồn này.

Sau khi kết hôn, cô chuyển tới Mỹ sinh sống. Tháng 4/2019, Lạc Cơ Nhi sinh con trai đầu lòng và đặt tên là Hunter. Suốt 5 năm qua, Lạc Cơ Nhi sống kín tiếng, rút khỏi làng giải trí đầy thị phi và tập trung làm vợ, làm mẹ. Cô thường chia sẻ hình ảnh về cuộc sống gia đình giàu có và hạnh phúc trên trang cá nhân. 

Năm 2021, người đẹp dính tin đồn mang thai lần hai nhưng Lạc Cơ Nhi phản hồi, cô tăng cân sau khi sinh nở. Lui về ở ẩn, Lạc Cơ Nhi vẫn nhận được sự quan tâm của người hâm mộ. Gần một năm nay, cô ít chia sẻ về cuộc sống gia đình trên trang cá nhân. 

Ngã rẽ cuộc đời siêu mẫu nhận 350 tỷ đồng khi ly hôn thiên vương Lê Minh - 3

Sau khi ly hôn Lê Minh, Lạc Cơ Nhi tái hôn với doanh nhân giàu có Ian Chu từ năm 2017 (Ảnh: Sina).

Tháng 2 vừa rồi, thông tin Lạc Cơ Nhi và chồng doanh nhân chia tay bùng phát trên các phương tiện truyền thông Trung Quốc sau khi người đẹp có đăng tải mới trên trang cá nhân. Cô đăng hình chụp với con trai và dòng trạng thái: "Khoảng thời gian quý giá khi chúng ta vừa làm cha vừa làm mẹ".

Lần cuối cùng Lạc Cơ Nhi và chồng đại gia xuất hiện bên nhau là vào tháng 12/2022 khi tổ chức sinh nhật cho con trai. Cả hai được nhận xét xa cách, không có bất kỳ hành động thân mật nào trong bữa tiệc. Lễ Tình nhân vừa qua, Lạc Cơ Nhi cũng không đăng ảnh hai vợ chồng. 

Ngã rẽ cuộc đời siêu mẫu nhận 350 tỷ đồng khi ly hôn thiên vương Lê Minh - 4

Lạc Cơ Nhi dần rút lui khỏi làng giải trí, sang Mỹ sinh sống sau khi lập gia đình và sinh con trai (Ảnh: Sina).

Ngã rẽ cuộc đời siêu mẫu nhận 350 tỷ đồng khi ly hôn thiên vương Lê Minh - 5

Trên trang cá nhân của cô từng ngập tràn những hình ảnh hạnh phúc bên người chồng thứ hai (Ảnh: Sina).

Nguồn tin của HK01 tiết lộ, cuộc hôn nhân của Lạc Cơ Nhi và doanh nhân Ian Chu đã đổ vỡ. Siêu mẫu gốc Việt bí mật hoàn tất thủ tục chia tay từ nửa năm trước. Hai người ly hôn trong hòa bình, thống nhất cùng nuôi dạy con.

Nguyên nhân tan vỡ không được cả hai tiết lộ. Theo On, Lạc Cơ Nhi là người cá tính, không thích sự ràng buộc của hôn nhân. Khi không còn tìm thấy tiếng nói chung, cô quyết định chia tay chồng để cả hai đều được hạnh phúc.

Chuyện Lạc Cơ Nhi ly hôn chỉ được cô thông báo cho gia đình và một vài người bạn thân thiết. Siêu mẫu cũng bí mật đưa con trai trở về Hong Kong sinh sống. Thời gian qua, người đẹp dành thời gian để ở bên con và bạn bè. Người đẹp 43 tuổi dự định trở lại ngành giải trí để tăng thu nhập.

Ngã rẽ cuộc đời siêu mẫu nhận 350 tỷ đồng khi ly hôn thiên vương Lê Minh - 6

Hình ảnh hiếm hoi về gia đình ba người của siêu mẫu Lạc Cơ Nhi gần đây (Ảnh: Sina).

Ngã rẽ cuộc đời siêu mẫu nhận 350 tỷ đồng khi ly hôn thiên vương Lê Minh - 7

Một số nguồn tin tiết lộ, Lạc Cơ Nhi đã rời Mỹ, về Hong Kong sống và tìm kiếm công việc trong làng giải trí (Ảnh: Sina).

Theo HK01