Nam ca sĩ giải nghệ ở tuổi 22 vì bê bối tình dục, bất hiếu với cha mẹ

Mi Vân

(Dân trí) - Chỉ sau 3 năm hoạt động và đang được công ty lăng xê nhiệt tình, nam ca sĩ Lucas (Hoàng Húc Hi) đã phải tuyên bố giải nghệ vì bê bối tình cảm.

Lucas (Hoàng Húc Hi) sinh năm 1999, tại Hồng Kông nhưng trở thành thực tập sinh của tập đoàn giải trí Hàn Quốc - SM Entertainment từ năm 2017. Anh được SM ưu ái và lăng xê phát triển sự nghiệp. 

Nam ca sĩ giải nghệ ở tuổi 22 vì bê bối tình dục, bất hiếu với cha mẹ - 1

Lucas (Hoàng Húc Hi) đã phải tuyên bố tạm dừng sự nghiệp nghệ thuật ở tuổi 22 và chỉ sau 3 năm hoạt động. 

Năm 2018, Lucas ra mắt với tư cách thành viên trong nhóm nhạc NCT. Anh còn là thành viên nhóm nhỏ NCT U và WayV, nhóm nhạc đặc biệt SuperM do SM Entertainment thành lập và quản lý.

Lucas được xem là thành viên trung tâm, gương mặt đại diện của nhóm nhạc WayV, nhóm nhạc do SM xây dựng và định hướng hoạt động chủ yếu tại thị trường Trung Quốc. Anh được kỳ vọng mở ra hướng phát triển của dòng nhạc thần tượng của SM tại Trung Quốc. 

Chỉ sau 3 năm hoạt động, với ngoại hình điển trai, thân hình nam tính, cuốn hút, khả năng vũ đạo và đọc rap, Lucas đã có một lượng fan đông đảo. 

Tuy nhiên, vào tháng 8 này, Lucas đã bị bốn bạn tình gồm ba cô gái và một nam giới liên tục "bóc phốt" lăng nhăng, thích lợi dụng tình cảm của người khác, nói xấu đồng nghiệp. 

Nam ca sĩ giải nghệ ở tuổi 22 vì bê bối tình dục, bất hiếu với cha mẹ - 2

Làn sóng tẩy chay và lên án Lucas (Hoàng Húc Hi) tại Hàn Quốc và Trung Quốc đang dâng cao. 

"Anh ấy gặp gỡ những cô gái ở các thành phố khác nhau và nói xấu họ. Hành động của anh ấy khiến tôi và những cô gái cảm thấy tổn thương", một người hâm mộ từng quan hệ tình ái với Lucas chia sẻ.

Nam nghệ sĩ bị bạn trai cũ tố cáo lợi dụng việc ngồi khoang thương gia trên máy bay để tìm kiếm các quý bà giàu có bằng chiêu trò gửi nhầm ảnh qua airdrop.

Không chỉ vậy, Lucas còn thường xuyên nói xấu đồng nghiệp trong giới với bạn tình. Nam ca sĩ luôn tự tin mình là người nổi tiếng nhất nhóm và sự thành bại của nhóm nhạc chỉ dựa vào anh. 

Scandal này đã khiến sự nghiệp của Lucas lung lay. Dù anh đã đăng tâm thư nói lời xin lỗi người hâm mộ, cầu mong sự tha thứ của khán giả nhưng sự nghiệp Lucas chắc chắn không còn thuận lợi như xưa. Anh thậm chí còn bị khán giả tẩy chay và đòi đuổi khỏi nhóm nhạc.

Nam ca sĩ giải nghệ ở tuổi 22 vì bê bối tình dục, bất hiếu với cha mẹ - 3

Nam ca sĩ 22 tuổi bị tố là người sống lăng nhăng, vô trách nhiệm, lợi dụng tình cảm của người khác và bất hiếu với cha mẹ. 

Trong tâm thư, Lucas thừa nhận hành vi gạ gẫm, có quan hệ tình cảm với người hâm mộ. Do vậy, nghệ sĩ trẻ tuyên bố tạm dừng hoạt động nghệ thuật để kiểm điểm bản thân.

Không chỉ bị tố là nghệ sĩ trẻ có lối sống thác loạn, Lucas còn bị bóc phốt là người con bất hiếu và coi thường cha mẹ. Lucas sinh ra trong một gia đình có điều kiện kinh tế không quá khá giả. Bố mẹ anh đều đang phải vất vả mưu sinh dù con trai đã nổi tiếng. 

Nam ca sĩ không có ý định hỗ trợ cha mẹ khi chỉ dùng tiền lương để mua sắm hàng hiệu cho bản thân. Khi được nhắc nhở, anh thể hiện thái độ tức giận. Lucas cũng không bao giờ muốn nhắc đến gia đình trong các buổi gặp mặt fan, khác hẳn với các thành viên khác. 

Liên hoàn "phốt" của Lucas đã khiến nam ca sĩ trẻ nhận hậu quả. Mới đây, các thương hiệu Gucci, Guerlain đã ẩn hết các bài đăng có tên Lucas, cho thấy động thái tẩy chay của giới giải trí Trung Quốc với nghệ sĩ vướng scandal đạo đức.

Nam ca sĩ giải nghệ ở tuổi 22 vì bê bối tình dục, bất hiếu với cha mẹ - 4

Lucas cũng phải chịu sự trừng phạt từ lệnh thanh lọc giới giải trí Trung Quốc. 

Lucas cũng đã tự tay đạp đổ sự nghiệp của mình và tương lai của nhóm WayV, niềm hy vọng của SM Entertainment tại thị trường showbiz Trung Quốc bằng lối sống thác loạn, vô trách nhiệm của bản thân. 

Sự nghiệp của nam ca sĩ 22 tuổi được coi là khép lại chỉ sau 3 năm. Tại Hàn Quốc, làn sóng phản đối Lucas đang dâng cao vì họ không chấp nhận việc một nghệ sĩ trẻ tự phụ, coi thường gia đình và đồng nghiệp. 

Tại Trung Quốc, con đường hoạt động nghệ thuật của Lucas chắc chắn không dễ dàng khi giới chức nước này đang tăng cường hoạt động kiểm soát, xử lý, chấn chỉnh đạo đức của giới nghệ sĩ. Những cái tên như Ngô Diệc Phàm, Trịnh Sảng, Hoắc Tôn, Trương Triết Hạn... đều phải nhận "trái đắng" từ chính lối sống của mình.