Một năm may mắn và bận rộn của cô Phương “hôn nhân trong ngõ hẹp”

(Dân trí) - “2015 là một năm rất may mắn của Hoa. Ngay từ đầu năm, Hoa đã nhận được nhiều tình cảm của khán giả nhờ vai Minh Phương trong phim truyền hình “Hôn nhân trong ngõ hẹp” của đạo diễn Vũ Trường Khoa” - diễn viên Khuất Quỳnh Hoa chia sẻ về năm vừa qua của mình.

Trong cả năm, Quỳnh Hoa được các đạo diễn sân khấu trao cho một số vai chính trong các vở kịch của Nhà hát Kịch Việt Nam. “2015 thực sự là một năm rất bận rộn của Hoa với sân khấu”, nữ diễn viên sinh năm 1985 tâm sự.

Nhân dịp cuối năm 2015, chúng tôi có cuộc trò chuyện với nữ diễn viên tài năng Khuất Quỳnh Hoa.

Chào Quỳnh Hoa. Có vẻ như Hoa đang vào độ chín của nghề nghiệp nên được các đạo diễn tin tưởng trao nhiều vai diễn nặng ký?

Hoa không dám nhận vậy đâu, có lẽ như Hoa đã nói năm nay là năm may mắn của Hoa.

Dù gì thì Hoa cũng đã được ghi nhận bằng Huy chương Vàng tại Hội diễn Sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc tháng 8/2015 vừa rồi.

Hoa tự tin về tình yêu nghề và thái độ làm việc nghiêm túc, hết mình của mình. Nhưng Hoa vẫn còn là một diễn viên trẻ. Hoa tự thấy mình còn phải học hỏi rất nhiều từ các cô chú, anh chị đồng nghiệp đi trước. May mắn cho Hoa là mỗi ngày đều được làm việc với các đạo diễn và diễn viên tài năng, gạo cội. Đó là một môi trường lý tưởng để Hoa không ngừng trau dồi bản thân cũng như giữ vững ngọn lửa đam mêm với nghệ thuật.


Diễn viên Khuất Quỳnh Hoa và diễn viên Mạnh Hưng tham gia chương trình Bữa trưa vui vẻ của VTV6 Đài Truyền hình Việt Nam.

Diễn viên Khuất Quỳnh Hoa và diễn viên Mạnh Hưng tham gia chương trình Bữa trưa vui vẻ của VTV6 Đài Truyền hình Việt Nam.

Hoa có thể chia sẻ với khán giả về các vai diễn trên sân khấu trong thời gian này?

Ngoài vai Nhàn trong vở “Bệnh sĩ” (tác giả Lưu Quang Vũ, đạo diễn NSƯT Tuấn Hải) đã dự thi hội diễn và vẫn đang phục vụ khán giả thủ đô và lưu diễn ở nhiều tỉnh thành, Hoa hiện đang diễn vai Ophelia trong vở kịch kinh điển “Hamlet” của Shakespeare qua bản dựng năm 2015 của Nhà hát Kịch Việt Nam và đạo diễn NSƯT Anh Tú. Vở kịch này vẫn đang đều đặn phục vụ khán giả thủ đô Hà Nội và sắp có chuyến lưu diễn tới thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Một vai chính nữa còn đang trên sàn tập là vai nữ cảnh sát hình sự Hà trong kịch “Lặng lẽ dòng đời" (đạo diễn NSƯT Tuấn Hải).


Diễn viên Khuất Quỳnh Hoa diễn vai Ophelia trong vở kịch kinh điển “Hamlet”.

Diễn viên Khuất Quỳnh Hoa diễn vai Ophelia trong vở kịch kinh điển “Hamlet”.

 

Hoa gặp thuận lợi và khó khăn gì khi lần đầu diễn kịch cổ điển lại vào vai nữ chính?

Thuận lợi cũng nhiều và khó khăn cũng không ít. Thuận lợi nhất là đạo diễn NSƯT Anh Tú không bắt các diễn viên tạo hình thành những nhân vật phương Tây. Đạo diễn chỉ yêu cầu hiểu và thể hiện được cái thần thái của nhân vật, và tổng hòa để làm nên tư tưởng, ý nghĩa của các tác phẩm. Khó khăn là Hoa lớn tuổi hơn nhân vật Ophelia khá nhiều. Ngoài tâm lý phức tạp của vai diễn, Hoa cũng phải cố gắng hết sức về mặt hình thể và đài từ để thể hiện sự sang trọng, quý phái nhưng cũng rất mong manh trong tình yêu của một cô tiểu thư đài các sống trong thời phong kiến nhiều thế kỷ trước ở châu Âu.

Cảnh nào trong kịch "Hamlet" là cảnh mà Hoa tâm đắc nhất?

Đó là cảnh Ophelia chết trên dòng sông băng. Cảnh này rất quan trọng, Hoa độc diễn khá dài, phải tập trung cao độ từ tâm lý đến hình thể, phối hợp với hậu đài trong khi sân khấu di chuyển, giọng nói cũng phải đẩy lên cao và hơi run rẩy cho đúng với tâm lý của một người sắp từ giã cõi đời. Từ lúc tập đến mỗi buổi diễn, lần nào đến cảnh này Hoa cũng nổi da gà và kiệt sức như mình sắp ngã quỵ xuống. Nhờ có thiết kế sân khấu của NSND Doãn Châu và xử lý âm thanh, ánh sáng xuất sắc của đạo diễn nên Hoa đã may mắn có được những phút thăng hoa trên sân khấu.


Diễn viên Khuất Quỳnh Hoa vào vai Ophelia trong vở kịch Hamlet của Shakespeare qua bản dựng của đạo diễn NSƯT Anh Tú, Nhà hát Kịch Việt Nam.

Diễn viên Khuất Quỳnh Hoa vào vai Ophelia trong vở kịch "Hamlet" của Shakespeare qua bản dựng của đạo diễn NSƯT Anh Tú, Nhà hát Kịch Việt Nam.

Có vẻ năm vừa qua là một năm rất bận rộn của Hoa với sân khấu. Có phải vì thế mà Hoa quên khán giả truyền hình?

Hoa mới gặp lại khán giả trong phim một tập “Ánh sáng cuối ngày” của đạo diễn Nguyễn Danh Dũng phát sóng trung khung giờ Phim cuối tuần VTV1. Đúng là năm vừa qua Hoa ít làm phim hơn, nhưng mong khán giả đừng quên Hoa nhé. Hoa mong gặp lại mọi người trên màn ảnh một ngày sớm nhất.

Cảm ơn Hoa, và chúc bạn có nhiều sức khỏe, may mắn và thành công mới.

An Minh