Mẹ của Amanda Bynes thừa nhận con gái dùng cần sa

(Dân trí) - Những hình ảnh khỏe khoắn của ngôi sao nổi tiếng Amanda Bynes bên gia đình mới được đăng tải trên các phương tiện truyền thông đã khiến các fan yêu mến cô diễn viên xinh đẹp này vui mừng. Sau gần một năm điều trị tâm lý, Amanda đã khỏe mạnh trở lại.

Tháng 7 năm ngoái, sau một loạt những sự cố như gây rối trong khu dân cư, phóng hỏa trước nhà hàng xóm và đăng tải một loạt những lời xúc phạm nặng nề tới các đồng nghiệp, Amanda Bynes đã phải vào bệnh viện để điều trị tâm lý.

 

Thời điểm đó, chính bác sĩ điều trị cho ngôi sao trẻ này khẳng định, Amanda có dấu hiệu rối loạn tâm lý và cần thời gian cách ly với cuộc sống hiện tại, nhận sự hỗ trợ của các bác sĩ để có thể trở lại bình thường. Cha mẹ ruột của Amanda đã buộc phải thay cô kiểm soát khối tài sản lớn và giám hộ cô con gái đã 28 tuổi.
 
Amanda Bynes khoe ảnh đi nghỉ cùng gia đình trong tháng 4/2014


Amanda Bynes khoe ảnh đi nghỉ cùng gia đình trong tháng 4/2014
Amanda Bynes khoe ảnh đi nghỉ cùng gia đình trong tháng 4/2014

 

Sau gần một năm điều trị, Amanda đã trở lại với cuộc sống. Hình ảnh mới nhất của nữ diễn viên xinh đẹp khiến nhiều người yêu mến cô an tâm. Đó là một Amanda khỏe khoắn với nụ cười tươi tắn trên môi khi xuống phố cùng cha mẹ hoặc đi nghỉ cùng gia đình. Ánh mắt vô thần, nụ cười méo mó không còn xuất hiện trên gương mặt Amanda.

 

Mẹ của ngôi sao triệu đô - bà Lynne Bynes chia sẻ với tờ E! News: “Amanda không bị tâm thần”. Bà cũng khẳng định rằng, con gái bà chưa bao giờ được chuẩn đoán mắc bệnh thần kinh hay rối loạn hành vi như một số nguồn tin đăng tải vào năm ngoái. Bà tin rằng, những hành động khác người của Amanda vào năm 2013 là hậu quả của việc sử dụng cần sa.
 
Amanda Bynes khoe ảnh đi nghỉ cùng gia đình trong tháng 4/2014
Mẹ của Amanda Bynes khẳng định, con gái bà không bị tâm thần mà hành xử kỳ lạ do ảnh hưởng của cần sa.

 

Nói về những rắc rối trong cuộc sống của cô con gái nổi tiếng, bà Lynn tâm sự: “Amanda rất tiếc vì những gì con bé đã làm, những lời lẽ nặng nề trên mạng xã hội, những tuyên bố ngớ ngẩn, và cả những hành động mà con bé đã gây ra do ảnh hưởng của cần sa”. Luật sư của Amanda cũng tuyên bố rằng, ngôi sao trẻ không còn chịu ảnh hưởng của ma túy và muốn có một lối sống lành mạnh. “Amanda tự hào khi tuyên bố rằng, cô ấy đã không đụng tới ma túy suốt 9 tháng qua”, luật sư của nữ diễn viên What a girl wants.

 

Hiện tại, Amanda sẽ phải điều trị tâm lý thêm một thời gian dù sức khỏe cũng như tâm lý của cô đã ổn định hơn xưa rất nhiều. Amanda tuyên bố chia tay với nghiệp diễn cách đây vài năm. Sau đó, cô liên tiếp gặp rắc rối với pháp luật. Trước khi vào viện điều trị vào tháng 7 năm ngoái, Amanda thổ lộ mong muốn trở thành ca sĩ. Giờ đây, ngôi sao 28 tuổi sẽ tự thiết kế những bộ trang phục của riêng mình. “Ưu tiên hàng đầu của Amanda lúc này là gắn bó với gia đình và trở thành một sinh viên thời trang”, luật sư của Amanda nói.
 
Amanda Bynes hi vọng sắp tới cô sẽ hoạt động thành công trong lĩnh vực thời trang.
Amanda Bynes hi vọng sắp tới cô sẽ hoạt động thành công trong lĩnh vực thời trang.

 

Vy Vy