Mẹ "ca sĩ nhí" Thiện Nhân bật khóc: "Chỉ mong con quay về bên gia đình"

B.Phương

(Dân trí) - Gia đình Thiện Nhân khẳng định không phản đối nữ ca sĩ yêu đồng giới.

Những ngày qua, vụ ồn ào xoay quanh "giọng ca nhí" Nguyễn Thiện Nhân và gia đình đã thu hút sự quan tâm của khán giả. Sau khi Quán quân "Giọng hát Việt nhí 2014" có buổi livestream trên trang cá nhân, phía gia đình Thiện Nhân cũng đã tổ chức gặp gỡ truyền thông vào chiều 17/7 để làm rõ những tranh cãi vừa qua.

Buổi gặp mặt có mẹ ruột của Thiện Nhân là bà Hồ Thị Tân (52 tuổi) cùng anh trai Nguyễn Thanh Cầm (31 tuổi) và chị gái Nguyễn Thị Bích Lê (27 tuổi). Gia đình mong muốn những chia sẻ này giúp dư luận có cái nhìn rộng mở hơn, không phải nhằm mục đích công kích Thiện Nhân.

Mẹ ca sĩ nhí Thiện Nhân bật khóc: Chỉ mong con quay về bên gia đình - 1

Mẹ của ca sĩ Thiện Nhân lên tiếng sau những ồn ào vừa qua (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Về chuyện Thiện Nhân đang yêu đồng giới với người bạn tên N.T., bà Tân cho rằng bà không phản đối vì kỳ thị đồng tính mà vì "không tin tưởng N.T.".

Mẹ của Thiện Nhân cho biết trước đây cô rất yêu thương cha mẹ. "Cháu là người ngoan hiền nhưng sau khi gặp người kia thì đổi tính hoàn toàn", mẹ nữ ca sĩ nói.

Gia đình cũng mong Thiện Nhân tập trung học hành, theo đuổi sự nghiệp ca hát nhưng nữ ca sĩ đã bỏ ngang việc học tại Nhạc viện TPHCM.

Anh Nguyễn Thanh Cầm cũng nói thêm: "Gia đình hiểu ai cũng có nhu cầu hạnh phúc, dị tính hay đồng tính không sao. Chúng tôi không đồng ý nhưng cũng không phản đối, chỉ muốn để thời gian tìm hiểu xem người này có thật sự lo cho em gái của mình hay không. Nhưng những lời hứa với gia đình, người này đều làm không đúng, cũng không hề có sự xin phép mà chỉ thông báo là "ngày đó, giờ đó, tôi với con của mọi người ra ngoài ở". Không có gia đình nào chấp nhận được".

Mẹ ca sĩ nhí Thiện Nhân bật khóc: Chỉ mong con quay về bên gia đình - 2

Thiện Nhân bên người yêu N.T. tại buổi livestream hôm 16/7 (Ảnh: Chụp màn hình).

Liên quan đến thông tin Thiện Nhân nghỉ ca hát để tập trung kinh doanh, giữ chức CEO của một công ty du lịch, gia đình bày tỏ sự lo lắng. Chị gái của Thiện Nhân khẳng định từ trước tới nay, nữ ca sĩ chưa bao giờ có hứng thú với nghề này và cũng không có kiến thức chuyên môn nên gia đình "mong Nhân suy nghĩ lại".

Anh chị của Thiện Nhân cũng thừa nhận từng dùng bạo lực với em gái, tuy nhiên giải thích rằng đó là hành động xảy ra một lần khi nóng giận và rất hối hận về điều này. "Tôi từng tát em một cái vì không kiềm được bình tĩnh", chị Lê nói.

Anh Cầm cho biết Thiện Nhân tuổi mới lớn tính tình thay đổi, dẫn đến trong nhà xảy ra mâu thuẫn. "Dù vậy, anh em vẫn rất yêu thương, chăm sóc, lo lắng và muốn dành những điều tốt đẹp cho nhau", anh trai nữ ca sĩ nói.

Về thông tin "anh chị sống bám vào em gái", gia đình cho biết thời điểm sau khi Thiện Nhân thành Quán quân "Giọng hát Việt nhí", anh chị cô đều bỏ việc để đưa đón nữ ca sĩ học bán trú, lo cơm nước, quản lý truyền thông... Tuy nhiên, cả anh Cầm lẫn chị Lê đều khẳng định không hề "sống phụ thuộc hoàn toàn" vào tiền Thiện Nhân kiếm được.

Mẹ ca sĩ nhí Thiện Nhân bật khóc: Chỉ mong con quay về bên gia đình - 3

Gia đình không muốn Thiện Nhân kinh doanh ngành nghề mà cô không có kiến thức (Ảnh: Facebook nhân vật).

Về ồn ào Thiện Nhân mất quyền truy cập fanpage, gia đình giải thích tài khoản này từng bị hack, người nhà có nhờ đến nhân viên IT để lấy lại tài khoản. "Lúc đó, vì thấy Thiện Nhân cần tập trung cho việc học và cũng đang ở độ tuổi dậy thì nhạy cảm, trên fanpage lại có nhiều hình ảnh, tin nhắn khiếm nhã nên gia đình không muốn em tham gia. Em ấy cũng đã đồng ý không có mặt trong việc quản lý fanpage", anh trai của Thiện Nhân cho biết.

Mẹ ca sĩ nhí Thiện Nhân bật khóc: Chỉ mong con quay về bên gia đình - 4

Anh trai và chị gái Thiện Nhân (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Mẹ của Thiện Nhân nói sau khi xem buổi livestream hôm 16/7 của con gái, bà cảm thấy rất buồn vì chuyện gia đình trở thành đề tài bàn tán.

"Qua buổi chia sẻ này, tôi mong cộng đồng mạng đừng chỉ trích bé Út (Thiện Nhân - PV) cũng như anh chị của nó. Suy cho cùng, anh chị của Thiện Nhân đều còn trẻ. Sau những lời nói gây tổn thương của Thiện Nhân đối với anh chị nó, tôi cũng mong hai đứa con mình đừng trách em. Và tôi càng mong mọi người đừng chỉ trích Nhân vì nó còn nhỏ dại quá. "Con dại cái mang", tôi mong mọi người bỏ qua cho sự khờ khạo của con mình", bà Tân rơm rớm nước mắt chia sẻ.

Mong muốn hiện tại của gia đình Thiện Nhân là nữ ca sĩ quay trở về. "Mong em quay về để anh em mình ngồi lại, chia sẻ, tâm sự và giải quyết những khúc mắc với nhau", anh Cầm nói.

Mẹ Thiện Nhân cũng nói thêm: "Tôi là mẹ, chỉ mong con quay về với người thân, gia đình. Tôi cũng mong câu chuyện này kết thúc tại đây, không nói qua nói lại nữa".