MC Thanh Điền: “Tôi luôn mang đến cho con những điều tốt đẹp nhất”

MC Thanh Điền – vốn được biết đến với biệt danh anh Nhím Xù – là một MC truyền hình, truyền thanh có tiếng bởi vẻ ngoài điển trai cùng một sự nghiệp vững chắc và gia đình hạnh phúc.

Bên cạnh đó, anh còn là hình mẫu của một ông bố thương con vô hạn khi liên tiếp cập nhật những hình ảnh của cô con gái cưng Xí Muội trên trang xã hội của riêng mình. Hãy cùng khám phá bí quyết của ông bố một con này nhé.

PV: Anh có thể chia sẻ bước ngoặt “làm bố” đã thay đổi cuộc sống anh thế nào?

MC Thanh Điền: Cuộc sống vợ chồng son là một quãng thời gian đẹp và lãng mạn. Từ khi lên chức “bố mẹ”, chúng tôi không còn nhiều thời gian cho mình nữa. Không còn những giờ la cà hàng quán, không đàn đúm khề khà hay “nổi hứng” là vác ba-lô lên đi du lịch đổi gió, cuộc sống của Thanh Điền giờ đây xoay quanh thời gian biểu của trường quay và của con gái. Xí Muội 8 giờ tối đi ngủ, 5 giờ sáng đã thức dậy ca hát vang nhà nên bố mẹ cũng thay đổi nhịp sinh hoạt theo con. Tuy nhiên, tôi lại cảm thấy Xí Muội giúp tôi trưởng thành hơn rất nhiều. Có nhiều việc, tôi phải suy nghĩ, đắn đo rất nhiều mới quyết định chứ không thể như lúc trước nữa. Đặc biệt, vì vợ là bác sỹ nên trong việc chăm sóc con cái, tôi hoàn toàn nghe theo cô ấy. May mắn là chúng tôi cũng có rất nhiều điểm tương đồng trong việc nuôi dạy con. Chúng tôi luôn chủ động cho con vui chơi ngoài trời để bé được học hỏi và trải nghiệm nhiều hơn từ cuộc sống.

dsc00156-1-l-79666

 

PV: Theo kinh nghiệm của anh, điều gì là quan trọng nhất trong những năm tháng đầu đời của con

MC Thanh Điền: Làm bạn với con, dành thời gian cho con, mang đến cho con những “tác động thông minh” giúp con xây dựng một nền tảng vững chắc tốt đẹp hơn ngay từ đầu. Bên cạnh những chỉ số về chiều cao, cân nặng, chúng tôi còn quan tâm đến việc giúp con phát triển trí não toàn diện ở 4 khía cạnh then chốt Trí thông minh, Vận động, Cảm xúc và Giao tiếp. Vì theo những thông tin tôi được biết, giai đoạn 6 năm đầu đời là giai đoạn quan trọng cho sự phát triển trí não của bé. Do đó, chúng tôi luôn cố gắng tìm hiểu những phương pháp tốt nhất để kích thích và hỗ trợ cho sự phát triển trí não của bé.

img-3024-70b65

 

PV: Kế hoạch nuôi dạy con của vợ chồng anh có gì khác cách nuôi dạy truyền thống?

MC Thanh Điền: Từ lúc Xí Muội 3 tháng tuổi, tôi đã đưa con đi du lịch rất nhiều nơi, trong và ngoài nước, mặc cho mọi người bảo: “Trẻ bé tí biết gì, đi chỉ tốn tiền, vướng chân tay và về nhà con lại đổ bệnh”. Ít người để ý rằng, mỗi chuyến đi là một cơ hội tuyệt vời để con phát triển trí não, khả năng quan sát, giao tiếp... Việc tôi đi bộ đón Xí Muội tan học, cho con ngắm nhìn dòng kênh, hoa cỏ, xe cộ và mọi thứ gặp trên đường cũng nhằm mục đích này.

Trong chiến lược của vợ chồng tôi có rất nhiều trò chơi tương tác với con:

- Cuối tuần nào tôi cũng về nhà ở Bình Dương để con được chơi với cát, hái rau sạch hay tưới rau cùng bà. Cách này giúp con phát triển cả kỹ năng vận động, trí thông minh, cảm xúc và giao tiếp.

- Vẽ: Hai cha con thường trải giấy ra sàn, lăn lê vẽ theo sở thích của mình. Dù vẽ hay làm bất cứ chuyện gì, tôi không bao giờ nói con sai hay bắt con phải sửa lại theo ý người lớn vì như thế sẽ giới hạn sự sáng tạo, khả năng biểu đạt cảm xúc của con.

- Nặn đất sét: Giúp con phát triển khả năng sáng tạo, trí thông minh. Tuy nhiên, vợ tôi tự làm đất sét bằng bột mì để con vui chơi an toàn.

- Đi sở thú: Tôi thường không cho con chơi thú mà dắt con đi thăm hết các con vật trong Thảo Cầm Viên. Cũng giống như việc về quê chơi vườn, đi sở thú cũng giúp con phát triển toàn diện trí thông minh, kỹ năng vận động, giao tiếp và cảm xúc.

PV: Anh thường tìm hiểu thông tin về việc nuôi dạy con gái ở đâu?

MC Thanh Điền: là bố mẹ, chúng tôi luôn mong muốn đem đến cho con những điều tốt đẹp nhất. Chúng tôi cũng như những bậc phụ huynh ngày nay, thường sẽ tìm kiếm thông tin từ internet. Tuy nhiên, hiện nay có quá nhiều nguồn thông tin khiến tôi “hoa cả mắt”, không biết thông tin nào là đúng và đáng tin cậy. Nếu không nhờ có bà xã là bác sỹ, tôi thực sự nghĩ gia đình sẽ phải “khủng hoảng” khi tìm thông tin để nuôi dạy con. Bên cạnh đó, những hội thảo chuyên đề dinh dưỡng và nuôi dạy trẻ cũng rất đươc chúng tôi quan tâm vì khi đến đó, chúng tôi được tư vấn bởi đội ngũ chuyên gia hàng đầu và đáng tin cậy. Nếu hội thảo đó có cả sân chơi cho bé thì quá tuyệt vời. Tháng 5 vừa qua, cả nhà chúng tôi đã trải qua những giây phút vui vẻ và đầy bổ ích tại sự kiện Enfa A+ Brain Expo 2015 do công ty Mead Johnson Nutrtion Việt Nam tổ chức. Bà xã và tôi cảm thấy thú vị vì những thông tin bổ ích về sự phát triển bộ não của bé trong khi Xí Muội lại rất thích thú khi được tham gia sân chơi tương tác vô cùng hoành tráng.

img-0190-3e964

 

PV: Xin cám ơn MC Thanh Điền và chúc cả nhà luôn khỏe mạnh.

Thanh Thủy

Mách mẹ bí kíp nuôi con thông minh của MC Thanh Điền:

- Quan tâm và dành thời gian cho con để giúp con phát triển toàn diện  các các kỹ năng: Trí Thông Minh, Kỹ năng Vận Động, Cảm xúc và giao Tiếp.

-  Tham khảo các bí quyết nuôi con thông minh, phương pháp nuôi con khoa học như: Chương trình “ Nuôi Con Thông Minh”  trên HTV7 vào19h30 tối thứ 2 hằng tuần

- Gối đầu giường quyển sách “Hành trình cho con sự khởi đầu toàn diện”.

sach-png-merge-951e1

MC Thanh  Điền: VOV- FM 91 Mhz