Mã Cảnh Đào tái hôn vào ngày lễ tình nhân

(Dân trí) - Tối nay (ngày 14/2), nam diễn viên Đài Loan Mã Cảnh Đào sẽ tổ chức lễ thành hôn cũng nữ diễn viên trẻ của Trung Quốc Ngô Giai Ni tại một nhà hàng lớn của Thượng Hải (Trung Quốc).

Khách mời gồm có bạn bè và đồng nghiệp trong làng giải trí. Mã Cảnh Đào cho biết, ngày lễ tình nhân cũng là ngày sinh nhật của anh, vì thế hai vợ chồng anh đã quyết định chọn ngày 14/2 để tổ chức sự kiện ý nghĩa này.

 

Được biết, Mã Cảnh Đào hơn Ngô Giai Ni 20 tuổi. Tình cảm của hai người bắt đầu nảy nở trong thời gian đóng phim Bảng phong thần vào đầu năm 2006. Tháng 6 năm ngoái, hai người đã tổ chức lễ đính hôn. Đây là lần tái hôn của Mã Cảnh Đào sau hơn 10 năm ly dị. Hiện, anh đã có một cô con gái 15 tuổi với người vợ trước.

 

Mã Cảnh Đào là một trong những nam diễn viên kỳ cựu của Đài Loan, thành công khi lập nghiệp tại Hồng Kông. Vào thập niên 90, Mã Cảnh Đào luôn được tôn vinh là một trong những nam diễn viên hấp dẫn nhất Hồng Kông. Dù nổi tiếng là đa tình, gây khá nhiều tai tiếng trong giới điện ảnh nhưng anh vẫn được công chúng yêu thích nhờ những vai diễn xuất thần.

 

Vai diễn xuất sắc nhất giúp Mã Cảnh Đào nổi tiếng khắp châu Á chính là bộ phim truyền hình nhiều tập Ngày mai trời lại sángThiên trường địa cửu anh cùng hợp tác với nữ diễn viên Trần Tú Văn.

 

Bộ phim đã tạo nên cơn sốt trên màn ảnh nhỏ những năm cuối thập niên 90. Năm 2004, hai người tiếp tục tái ngộ trong bộ phim truyền hình Yêu trong ngày hữu tình của đài ATV.

 

B.Vân

Theo Sina