Lệ Quyên: "Tôi là nghệ sĩ chân chính, vô cớ bị xúc phạm"

B.Phương

(Dân trí) - Ca sĩ Lệ Quyên cho rằng cô là người có chừng mực và biết điểm dừng, nhưng cũng rất ức chế trước những bình luận mỉa mai, công kích của anti-fan.

Trên trang cá nhân tối 28/3, Lệ Quyên có bài đăng dài gây chú ý sau hàng loạt bình luận công kích, mỉa mai của anti-fan thời gian gần đây. Nữ ca sĩ bày tỏ bức xúc khi cô là nghệ sĩ chân chính, "không làm gì bỗng nhiên cũng bị xúc phạm, khiêu khích".

Giọng ca Trái tim tổn thương nói: "Sao không lên án đám đông vô văn hóa, tự cho mình cái quyền xúc phạm nghệ sĩ? Nếu nguyên nhân do nghệ sĩ làm sai là một nhẽ, nhưng cũng không được phép buông lời bậy bạ".

Lệ Quyên: Tôi là nghệ sĩ chân chính, vô cớ bị xúc phạm - 1

Lệ Quyên khoe mặt mộc trên trang cá nhân hôm 26/3 (Ảnh: Facebook nhân vật).

Người đẹp 8X khẳng định cô chỉ muốn mang lại những giá trị tích cực cho cuộc đời và mong có sự công bằng để mọi người đều được tôn trọng như nhau. "Tôi, một người nghệ sĩ chân chính, sống bằng nghề, lao động nghệ thuật không biết mệt mỏi, chỉ mang lại giá trị tích cực cho cuộc đời. Tôi mong mỏi điều này hơn bao giờ hết", ca sĩ chia sẻ.

Lệ Quyên cho rằng nếu như những người vô cớ xúc phạm người khác được xử lý bằng luật pháp thì sẽ không xảy ra tình huống cô "phải phản kháng vì quá ức chế".

"Bản thân tôi luôn biết chừng mực và điểm dừng trong sự nhẫn nhịn của mình, bởi tôi biết mình là nghệ sĩ chứ. Không phải nhắc tôi điều đó. Điều tôi thấy rùng mình là sự bầy đàn của nhiều thành phần, lấy sự công kích người khác là thú vui. Đó mới là điều đáng lên án!", nữ ca sĩ bộc bạch.

Những chia sẻ của Lệ Quyên nhận nhiều sự đồng cảm từ người hâm mộ. Tuy nhiên, cũng có một số khán giả phản đối quan điểm của nữ ca sĩ. Dưới phần bình luận, Lệ Quyên cảm ơn những ý kiến tích cực của fan và cho biết "Quyên hạnh phúc lắm, từ mai chỉ có yêu thương thôi nha".

Phóng viên Dân trí đã liên hệ với Lệ Quyên nhưng phía nữ ca sĩ cho biết "không muốn chia sẻ thêm" sau bài đăng gây xôn xao mạng xã hội. 

Lệ Quyên: Tôi là nghệ sĩ chân chính, vô cớ bị xúc phạm - 2

Nữ ca sĩ khoe vóc dáng gợi cảm khi dự sự kiện (Ảnh: Facebook nhân vật).

Gần đây, những hình ảnh đời thường hay lên đồ đi sự kiện của Lệ Quyên nhận một số bình luận tiêu cực từ anti-fan. Hôm 27/3, đoạn video Lệ Quyên nhảy theo nền nhạc ca khúc Yêu anh đi mẹ anh bán bánh mì (Phúc Du) gây tranh cãi trên mạng xã hội. Hình ảnh để mặt mộc, khoe biểu cảm dễ thương của nữ ca sĩ bị cho là "cưa sừng làm nghé", không phù hợp lứa tuổi. 

Hôm 22/3, Lệ Quyên bị anti-fan công kích trên trang cá nhân, cho rằng cô "ghen ăn tức ở", bắt chước phong cách thời trang của một nữ đồng nghiệp. Người này còn mỉa mai Lệ Quyên "dính vào scandal tình yêu với phi công trẻ". Ngay sau đó, nữ ca sĩ gọi anti-fan là "thần kinh" và có những đáp trả gay gắt.

Cách Lệ Quyên phản ứng trước những bình luận "kém duyên" gây tranh cãi. Khán giả cho rằng nữ ca sĩ không nên đôi co trên mạng xã hội với anti-fan. Trước đó, nữ ca sĩ cũng thường xuyên "ăn miếng trả miếng" với dân mạng.

Lệ Quyên từng đưa ra quan điểm: "Anti-fan nghĩ nghệ sĩ không dám nói nên quen kiểu "cắn xé" vô văn hóa. Đa số là tôi chặn, nhưng cần thì tôi sẽ đáp trả thẳng thắn theo cách của mình. Đầu tiên tôi đối diện và tôi thấy thương họ trước, thương bởi sự cào cấu rất là buồn cười như vậy trong khi mình không liên quan gì".

Lệ Quyên sinh năm 1981 trong một gia đình giàu truyền thống nghệ thuật tại Hà Nội. Năm 2004, cô phát hành album Giấc mơ có thật với nhiều ca khúc hit như: Hãy trả lời em, Thôi đừng chiêm bao... Năm 2009, Lệ Quyên vào TPHCM hoạt động và theo đuổi dòng nhạc xưa, được mệnh danh là "nữ hoàng phòng trà".

Ngoài sự nghiệp âm nhạc, chuyện tình cảm của Lệ Quyên cũng thu hút chú ý. Sau khi ly hôn, nữ ca sĩ công khai tình cảm với nam người mẫu kém 12 tuổi Lâm Bảo Châu.