Lam Trường thừa nhận "cưng chiều con gái"

Hà Thanh

(Dân trí) - Cả trong sự nghiệp âm nhạc lẫn cuộc sống lứa đôi, nhắc đến Lam Trường có lẽ khán giả sẽ nghĩ ngay đến nam ca sĩ hết mình trên sân khấu và một người cha, người chồng ngọt ngào bên gia đình.

Có thể nói, tiếng hát Lam Trường chính là thanh xuân của nhiều khán giả yêu nhạc thuộc thế hệ 8X- 9X. Gần 26 năm trong nghề, Lam Trường vẫn hoạt động bền bỉ trong làng nhạc Việt, trở thành "tượng đài" trong lòng công chúng với những dấu ấn riêng biệt.

Những ca khúc đi cùng năm tháng gắn liền với giọng ca Lam Trường như: "Tình thôi xót xa", "Mưa phi trường", "Mưa nắng cuộc tình", "Đêm nay anh mơ về em"… luôn khiến khán giả bồi hồi xúc động mỗi khi anh cất tiếng hát.

Lam Trường thừa nhận cưng chiều con gái - 1

Ở tuổi 47, "anh Hai" Lam Trường vẫn giữ phong độ đẳng cấp của một ngôi sao lớn.

Những năm gần đây, dù không còn xuất hiện rầm rộ trước truyền thông như trước, thế nhưng, bất cứ khi nào Lam Trường tái ngộ sân khấu, khán giả vẫn luôn dành cho anh nhiều tình cảm đặc biệt. Năm 2020, Lam Trường cho thể hiện rõ kế hoạch quay trở lại bùng nổ mạnh mẽ trên các sàn diễn, hội ngộ khán giả ngày càng thường xuyên hơn.

Đầu tháng 1/2021 vừa qua, Lam Trường nhận lời mời kết hợp với nhóm MTV trong dự án "MTV Band -  m nhạc không giới hạn" kỷ niệm chặng đường sự nghiệp sau hơn 20 năm làm nghề. Khán giả được thưởng thức bản phối mới của ca khúc đình đám "Mưa phi trường" gắn với tên tuổi Lam Trường một thời. Lam Trường cũng dành cho MTV nhiều lời khen ngợi về sự sáng tạo có một không hai ở thị trường âm nhạc Việt Nam hiện tại.

Lam Trường thừa nhận cưng chiều con gái - 2

"Bên em mùa xuân" diễn ra tại Nhà hát Corona Phú Quốc vào tối 20/2 (tức mùng 9 Tết) là liveshow khai xuân của hai giọng ca Thanh Hà và Lam Trường. 

Cú hích mạnh mẽ đáng được mong chờ nhất 2021 của Lam Trường chính là liveshow "Bên em mùa xuân" với sự góp mặt của danh ca Thanh Hà. Đêm nhạc sẽ diễn ra vào lúc 20h ngày 20/2 (tức mùng 9 Tết) tại Nhà hát Corona Phú Quốc. Đây là liveshow khai xuân của Lam Trường cùng danh ca hải ngoại Thanh Hà gửi tặng đến khán giả dịp năm mới Tân Sửu. Đêm nhạc hứa hẹn sẽ đưa khán giả trở lại không gian âm nhạc trữ tình nhưng không kém phần sôi động của những năm 90.

Nam ca sĩ chia sẻ, anh luôn dành cho vợ và con gái những tình cảm đặc biệt nhất, anh rất cưng con: "Người làm cha có con gái quá đỗi ngọt ngào, lần đầu tiên tôi tận hưởng cảm xúc đặc biệt như vậy. Bì (bé Phoebe) có quyền nhõng nhẽo, nũng nịu với bố mẹ vì bé gái không mạnh mẽ như bé trai.

Tôi hay chiều con, còn Phương dạy con là chính. Những lúc ở nhà, tôi có thể chăm con từ tắm rửa, thay tã, cho ăn... đến đưa đi học để Phương nghỉ ngơi. Tôi cưng con đến nỗi Phương thấy mà chê tôi "sến chảy nước"".

Lam Trường thừa nhận cưng chiều con gái - 3
Lam Trường thừa nhận cưng chiều con gái - 4

Ca sĩ Lam Trường chia sẻ, anh rất cưng chiều con gái. (Ảnh: NVCC)

Dù bộn bề với công việc nhưng Lam Trường luôn dành thời gian bên vợ con, cả hai mặc dù có khoảng cách lớn về tuổi tác nhưng có lẽ chính tình yêu đã làm cho khoảng cách đó không còn là rào cản mà chỉ khiến nó hoàn hảo như một bức tranh nhiều gam màu. "10 năm bên nhau, chúng tôi từ tình yêu thơ mộng đến những gam màu thăng trầm, có hồng mà cũng có đen, xám như một bức tranh", Lam Trường hài hước nói.