Khi “sao” kiên quyết không nghe theo “tiếng gọi đồng tiền”

(Dân trí) - Không phải lúc nào tiền bạc cũng có thể dễ dàng lung lạc lòng người và đã có nhiều trường hợp, các sao nhất quyết nói không với những lời đề nghị đáng giá hàng triệu đô la Mỹ.

Sau phần phim “The Fast and the Furious” vô cùng thành công hồi năm 2001, các nhà sản xuất đã rất quyết tâm thực hiện một phần phim “ăn theo” và mời chào Vin Diesel mức cát-xê lên tới 25 triệu đô la Mỹ. Tuy vậy, nam tài tử lại không muốn phá hỏng những ấn tượng tốt đẹp mà phần phim đầu tiên tạo dựng được và đã ngoảnh mặt làm ngơ trước mức đãi ngộ siêu “khủng” nói trên.
Sau phần phim “The Fast and the Furious” vô cùng thành công hồi năm 2001, các nhà sản xuất đã rất quyết tâm thực hiện một phần phim “ăn theo” và mời chào Vin Diesel mức cát-xê lên tới 25 triệu đô la Mỹ. Tuy vậy, nam tài tử lại không muốn phá hỏng những ấn tượng tốt đẹp mà phần phim đầu tiên tạo dựng được và đã ngoảnh mặt làm ngơ trước mức đãi ngộ siêu “khủng” nói trên.
“Independence Day” từng càn quét các phòng vé hồi năm 1996 nên nhà sản xuất đặt rất nhiều kỳ vọng vào thương hiệu phim này và sẵn sàng trả cho Will Smith mức thù lao lên tới 50 triệu đô la Mỹ để nam tài tử chấp nhận tham gia hai phần phim tiếp theo. Tuy nhiên, Will Smith lại vừa mới góp mặt trong một “bom xịt” thuộc thể loại khoa học viễn tưởng khác là “After Earth” và không mấy mặn mà với các phần phim ăn theo nên nam tài tử đã kiên quyết khước từ.
“Independence Day” từng càn quét các phòng vé hồi năm 1996 nên nhà sản xuất đặt rất nhiều kỳ vọng vào thương hiệu phim này và sẵn sàng trả cho Will Smith mức thù lao lên tới 50 triệu đô la Mỹ để nam tài tử chấp nhận tham gia hai phần phim tiếp theo. Tuy nhiên, Will Smith lại vừa mới góp mặt trong một “bom xịt” thuộc thể loại khoa học viễn tưởng khác là “After Earth” và không mấy mặn mà với các phần phim ăn theo nên nam tài tử đã kiên quyết khước từ.
Michael Keaton từng được mời chào mức thù lao lên tới 15 triệu đô la Mỹ nếu chấp nhận thêm một lần nữa khoác lên mình bộ cánh Người Dơi trong phần phim “Batman forever”. Theo kế hoạch lúc đó thì dự án này sẽ do Joel Schumacher thay Tim Burton cầm trịch nhưng phần nội dung kịch bản lại dở tệ đến mức Michael Keaton nhất quyết không chịu gật đầu tham gia.
Michael Keaton từng được mời chào mức thù lao lên tới 15 triệu đô la Mỹ nếu chấp nhận thêm một lần nữa khoác lên mình bộ cánh Người Dơi trong phần phim “Batman forever”. Theo kế hoạch lúc đó thì dự án này sẽ do Joel Schumacher thay Tim Burton cầm trịch nhưng phần nội dung kịch bản lại dở tệ đến mức Michael Keaton nhất quyết không chịu gật đầu tham gia.
Khi thực hiện “Hannibal”, phần tiếp theo của tác phẩm kinh điển “The Silence of the Lambs”, các nhà sản xuất đã rất cố gắng để mời được hai ngôi sao của phần đầu là Anthony Hopkins và Jodie Foster tiếp tục tham gia. Trong khi Anthony Hopkins đã đặt bút kí hợp đồng thì Jodie Foster lại từ chối, bất chấp việc được mời chào mức thù lao lên tới 20 triệu đô la Mỹ. Và sau đó, vai diễn của Jodie Foster đã được trao lại cho Julianne Moore, người “chỉ” nhận được 2 triệu đô la Mỹ.
Khi thực hiện “Hannibal”, phần tiếp theo của tác phẩm kinh điển “The Silence of the Lambs”, các nhà sản xuất đã rất cố gắng để mời được hai ngôi sao của phần đầu là Anthony Hopkins và Jodie Foster tiếp tục tham gia. Trong khi Anthony Hopkins đã đặt bút kí hợp đồng thì Jodie Foster lại từ chối, bất chấp việc được mời chào mức thù lao lên tới 20 triệu đô la Mỹ. Và sau đó, vai diễn của Jodie Foster đã được trao lại cho Julianne Moore, người “chỉ” nhận được 2 triệu đô la Mỹ.
Keanu Reeves từng lỡ hẹn một cách đáng tiếc với “Speed 2” cùng mức cát-xê 11 triệu đô la Mỹ chỉ bởi vì nam tài tử khi ấy vừa mới tham gia “Chain reaction”, một bộ phim hành động kịch tính tương tự với “Speed 2” và Reeves không muốn khán giả cảm thấy nhàm chán.
Keanu Reeves từng lỡ hẹn một cách đáng tiếc với “Speed 2” cùng mức cát-xê 11 triệu đô la Mỹ chỉ bởi vì nam tài tử khi ấy vừa mới tham gia “Chain reaction”, một bộ phim hành động kịch tính tương tự với “Speed 2” và Reeves không muốn khán giả cảm thấy nhàm chán.
Nhà sản xuất của “The Expendables 3” từng mời chào Bruce Willis mức thù lao 3 triệu đô la Mỹ chỉ với 4 ngày quay phim. Tuy vậy, Bruce Willis lại muốn mình phải nhận được 1 triệu đô la Mỹ mỗi ngày và nhà sản xuất đành mời Harrison Ford thay thế.
Nhà sản xuất của “The Expendables 3” từng mời chào Bruce Willis mức thù lao 3 triệu đô la Mỹ chỉ với 4 ngày quay phim. Tuy vậy, Bruce Willis lại muốn mình phải nhận được 1 triệu đô la Mỹ mỗi ngày và nhà sản xuất đành mời Harrison Ford thay thế.
Katie Holmes từng đảm nhận vai diễn Rachel Dawes, bạn gái Người Dơi trong phần phim “Batman begins” nhưng đến “The dark knight”, vai diễn này được giao lại cho Maggie Gyllenhaal vì Katie Holmes bận rộn tham gia một dự án phim hài mang tên “Mad money”. Đáng lẽ, vợ cũ của Tom Cruise đã nhận được khoảng 1 đến 2 triệu đô la Mỹ nếu nhận lời tham gia “The dark knight”.
Katie Holmes từng đảm nhận vai diễn Rachel Dawes, bạn gái Người Dơi trong phần phim “Batman begins” nhưng đến “The dark knight”, vai diễn này được giao lại cho Maggie Gyllenhaal vì Katie Holmes bận rộn tham gia một dự án phim hài mang tên “Mad money”. Đáng lẽ, vợ cũ của Tom Cruise đã nhận được khoảng 1 đến 2 triệu đô la Mỹ nếu nhận lời tham gia “The dark knight”.
Jim Carrey từng tham gia rất nhiều phần phim tiếp theo như “Ace ventura” hay “Dumb and Dumber” nhưng lại từ chối góp mặt trong “The mask 2” bấp chấp khoản thù lao trong mơ là 10 triệu đô la Mỹ. Lí do Jim Carrey đưa ra là vì nam tài tử không muốn khán giả đánh giá mình là một người sẵn sàng chạy theo “tiếng gọi đồng tiền”.
Jim Carrey từng tham gia rất nhiều phần phim tiếp theo như “Ace ventura” hay “Dumb and Dumber” nhưng lại từ chối góp mặt trong “The mask 2” bấp chấp khoản thù lao trong mơ là 10 triệu đô la Mỹ. Lí do Jim Carrey đưa ra là vì nam tài tử không muốn khán giả đánh giá mình là một người sẵn sàng chạy theo “tiếng gọi đồng tiền”.

Dung Nhi

Theo LP