Khánh Thi phủ nhận chuyện “có hiềm khích” với Thủy Tiên

(Dân trí) -“Khán giả của ai đó la ó và dùng văn hóa lăng mạ trên diễn đàn vô tình làm cho người ta nghĩ thần tượng của họ giống thế”, Khánh Thi nói. Nữ giám khảo của Bước nhảy Hoàn vũ trần tình, nếu nói “vùi dập” Thủy Tiên thì chẳng khác nào cô bị chụp mũ.

Xét về chuyên môn, chị đánh giá thế nào về cuộc thi năm nay so với năm trước?

Bây giờ đã gần kề đêm chung kết của Bước nhảy Hoàn vũ mùa thứ 2 nên nhận xét lúc này đối với tôi có thể vô tình gây áp lực cho thí sinh.

Bước nhảy Hoàn vũ năm ngoái có “cuộc đối đầu” ngang sức ngang tài giữa Ngô Thanh Vân và Đoan Trang nhưng dường như năm nay Thu Minh không có đối thủ, chị có nghĩ điều này khiến cuộc thi mất đi sự hấp dẫn?

Tôi thì nghĩ nó vẫn vậy thôi. Năm ngoái, thí sinh có ngang tài ngang sức nhưng năm nay lại có khán giả vẫn cứu được các thí sinh rơi vào “nhóm tử thần”, hấp dẫn quá chứ?
 
Khánh Thi phủ nhận chuyện “có hiềm khích”  với Thủy Tiên - 1
Khánh Thi từ chối bình luận những câu hỏi nhạy cảm về cuộc thi Bước nhảy Hoàn vũ

Trong những thí sinh năm nay bị loại, chị thấy tiếc cho trường hợp nào không? Nhiều khán giả thấy tiếc cho trường hợp của nam diễn viên Huy Khánh, chị thấy sao?

Tôi là giám khảo và công việc của tôi là nhận xét tại sàn đấu Bước nhảy Hoàn vũ. Còn chuyện của từng thí sinh cho phép tôi không nhận xét lúc này. Nhưng có một điều, nếu đã là cuộc chơi thì luôn có may rủi. Huy Khánh bị loại chỉ là là kém may mắn mà thôi.

Cũng cuộc thi năm ngoái, những nhận xét “đá nhau chan chát” giữa chị và Chí Anh khiến khán giả tò mò, và đó cũng là một trong những yếu tố khiến Bước nhảy Hoàn vũ “nóng” hơn, nhưng năm nay lại không có điều đó. Hẳn là chị và Chí Anh bị ban tổ chức “tiết chế”?

Chúng tôi làm việc công tâm, thấy sao nói vậy. Năm nay chúng tôi bớt tranh luận cũng bởi vì các yếu điểm cũng như ưu điểm của thí sinh quá rõ ràng nên có khi hầu như các giám khảo cũng đều có chung một nhận xét.

Hình ảnh nữ giám khảo Bước nhảy Hoàn vũ năm nay - Khánh Thi xinh đẹp và… điệu đà hơn rất nhiều, có nhiều nghi vấn cho rằng chị “chỉnh sửa” dung nhan?

Tôi tự nhiên và tôi thích câu nói ngắn của hãng nước giải khát: “Tốt tự nhiên”!
 
Khánh Thi phủ nhận chuyện “có hiềm khích”  với Thủy Tiên - 2
Nữ giám khảo duy nhất khẳng định mình sở hữu vẻ đẹp không dao kéo

Một điểm nữa vẫn liên quan đến BGK, dường như giữa các thành viên có sự chênh lệch lớn trong cách cho điểm phần biểu diễn của một thí sinh (người cho điểm cao, người cho điểm rất thấp), phải chăng BGK chưa thống nhất về tiêu chí chấm điểm?

Một lần nữa, câu hỏi của bạn vẫn là làm thế nào để tôi nhận xét về Bước nhảy Hoàn vũ. (Cười) Khó nhỉ?

Thế này nhé, có tiệm phở rất ngon. Khách vào đông lắm nhưng không phải ai cũng tấm tắc một chữ: tuyệt vời. Có người nói ngon quá, có người nói ăn cũng được, có người nói bình thường…nhưng họ vẫn ăn vì họ thích ăn phở!

Kể vui thế thôi. Chúng tôi vẫn cho điểm theo quan điểm của mình bởi vì vai trò giám khảo là nhận xét và cho điểm.
 
Khánh Thi phủ nhận chuyện “có hiềm khích”  với Thủy Tiên - 3
Thủy Tiên "khoe" sắc vóc gợi cảm trong đêm thi ngày 19/6

Khánh Thi phủ nhận chuyện “có hiềm khích”  với Thủy Tiên - 4
Dù số điểm thấp nhất (35 điểm) nhưng nữ ca sĩ phim "Ngôi nhà hạnh phúc" vẫn đi tiếp vào vòng trong nhờ bình chọn của khán giả (Ảnh: Lý Võ Phú Hưng)

Lảng tránh rất nhiều những câu hỏi liên quan đến Bước nhảy Hoàn vũ, vậy trước thông tin chị có hiềm khích với Thuỷ Tiên nên thường có những lời nhận xét nặng nề và cho điểm nữ ca sĩ của “Ngôi nhà hạnh phúc” rất thấp, chị phản ứng thế nào?

Bạn hãy xem hết Bước nhảy Hoàn vũ đã nhé, nói vậy giống chụp mũ cho tôi quá. Việt Nam có 80 triệu dân và bạn có dám chắc 80 triệu dân nói tôi cho điểm Thủy Tiên thấp vì lý do này lý do nọ.

Ngay bản thân các thí sinh cũng bị fan của người này người kia vào diễn đàn bình luận nhiều câu rất khiếm nhã, thậm chí là lăng mạ và văng tục, chửi bới thí sinh mà họ không thích hay được điểm cao hơn thần tượng của họ.

Ai cũng có khán giả của riêng mình. Họ thích bạn bởi vì bạn có những cái họ mong muốn và cảm thấy hợp với họ. Chính vì thế mà khán giả của ai đó la ó và dùng văn hóa lăng mạ trên diễn đàn cũng vô tình làm cho người ta nghĩ thần tượng của họ giống vậy. Vì thế, tôi không nghĩ mình cần phải đi sâu vào vấn đề của từng thí sinh. Câu trả lời của tôi là trên sân khấu Bước nhảy Hoàn vũ.

Với tất cả những chuyện đã xảy ra: ngay từ đầu đã có sự thay đổi người ngồi ghế ban giám khảo, đến  chuyện Thu Minh bị nghi đạo ý tưởng rồi có  thông tin chị “trù ẻo” Thuỷ Tiên…, có vẻ Bước nhảy Hoàn vũ năm nay diễn ra không suôn sẻ?

Điều này nó cũng giống như thời tiết , lúc nắng lúc mưa nhưng cuối cùng thì ngày đẹp trời vẫn chiếm lĩnh nhiều hơn, và như thế con người mới sống được.

 

                  Nguyễn Hằng